Chủ tịch Đà Nẵng: Nắm bắt thời cơ, tạo đột phá đưa thành phố vươn mình
(VNF) - Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội mới đủ mạnh để giúp thành phố vượt qua “điểm nghẽn”, tạo đột phá vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Năm 2025 đánh dấu một cột mốc lịch sử quan trọng của thành phố Đà Nẵng – 50 năm Ngày Giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2025). Tạp chí Đầu tư Tài chính đã có cuộc trao đổi với ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng về những kế hoạch và định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.
- Đà Nẵng đã được Trung ương trao cho nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, theo ông, điều này sẽ mở ra cơ hội phát triển cho thành phố trong thời gian tới như thế nào?
Ông Lê Trung Chinh: Nghị quyết 136/2024/QH15 của Quốc hội cho phép Đà Nẵng thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển như thành lập khu thương mại tự do, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, cơ chế chính sách về phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Ngoài ra, Đà Nẵng cũng được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương thành lập trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam. Thành phố gần như đã có các cơ sở chính trị để cùng với các cơ quan Trung ương nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cạnh tranh để thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển.
Có thể nói, cơ chế đầu tư, phát triển ngành vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu, trung tâm tài chính khu vực... được xem là những động lực phát triển mới đủ mạnh giúp Đà Nẵng vượt qua “điểm nghẽn” phát triển hiện nay, tạo đột phá trong thời gian tới.

- Khu thương mại tự do Đà Nẵng là mô hình đầu tiên của Việt Nam. Đây là nội dung rất mới, vậy theo ông, triển vọng mà khu thương mại tự do mang lại cho sự phát triển của thành phố là gì?
Ông Lê Trung Chinh: Hiện nay thành phố đã hoàn thành Đề án thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt. Khu thương mại tự do dự kiến được triển khai tại 10 vị trí không liền kề với quy mô diện tích đến giai đoạn hoàn chỉnh hạ tầng và đồng bộ các khu chức năng đạt hơn 2.317ha.
Đây là khu thương mại tự do đầu tiên được tích hợp các chức năng logistics gắn với các hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp chế xuất và các chức năng phụ trợ khác nhằm tận dụng tối đa lợi thế phát triển của thành phố.
Đặc biệt, khu thương mại tự do còn gắn với lộ trình phát triển trong tương lai của cảng biển Liên Chiểu và cả sân bay quốc tế Đà Nẵng, là điều kiện thuận lợi để Đà Nẵng trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực và quốc tế, góp phần thu hút mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư trong nước và FDI vào thành phố, vùng động lực miền Trung.
Khu thương mại tự do Đà Nẵng được xác định đóng vai trò quan trọng, là động lực tăng trưởng và mở ra không gian phát triển mới cho TP. Đà Nẵng. Đến năm 2030, Khu thương mại tự do Đà Nẵng là khu vực hấp dẫn, có sức cạnh tranh tốp đầu trong khu vực Đông Nam Á. Khu thương mại tự do Đà Nẵng là nơi tập trung các hoạt động logistics, sản xuất và thương mại - dịch vụ tiên tiến, nơi hội tụ và thúc đẩy các ngành kinh tế mũi nhọn như đổi mới sáng tạo, công nghệ thông tin và dịch vụ hiện đại.
Theo dự báo, Khu thương mại tự do Đà Nẵng có thể đóng góp 8 - 9% vào GRDP thành phố vào năm 2030 và tăng lên tới 25% vào năm 2050. Đồng thời, khu vực này dự kiến sẽ thu hút khoảng 41.000 lao động vào năm 2030 và 137.000 lao động vào năm 2050.
- Bên cạnh khu thương mại tự do, Đà Nẵng còn được phép xây dựng trung tâm tài chính khu vực. Hiện thành phố đã chuẩn bị được những gì để xây dựng trung tâm này?
Ông Lê Trung Chinh: Thành phố đã tổ chức thành công Hội thảo phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đầu năm nay. Đây được xem đây là cơ sở, tài liệu quan trọng trong việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.
Sau buổi hội thảo, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã tiếp song phương cùng các Quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế quan tâm và có nhu cầu đầu tư tại trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng như: Ngân hàng Deutsche (Đức) tại Việt Nam, Tập đoàn Bitdeer Technology, Le Freeport, Quỹ đổi mới sáng tạo Makara cùng các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới, Tổ chức đại diện về đầu tư thương mại và tài chính của Chính phủ Úc (Austrade)...
Hiện nay, thành phố đã có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam.

- Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2021-2025, vậy thành phố sẽ làm gì để đạt được những mục tiêu đặt ra, thưa ông?
Ông Lê Trung Chinh: Chủ đề của năm 2025 là "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá", thành phố sẽ triển khai hiệu quả các chủ trương lớn của Trung ương về tháo gỡ khó khăn cũng như cơ chế, chính sách, định hướng phát triển thời gian tới.
Đây cũng là năm nhằm định hướng tiền đề xây dựng các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 với những yêu cầu cao hơn, đòi hỏi phải nỗ lực hết mình, trách nhiệm cao nhất, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện ngay từ những ngày đầu năm.
Bám sát chủ đề “Năm tập trung sắp xếp tinh gọn bộ máy gắn với cắt giảm thủ tục hành chính, triển khai hiệu quả tổ chức chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế”, thành phố sẽ tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”.
Với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 trên 10% bên cạnh giải pháp duy trì tăng trưởng ngành kinh tế mũi nhọn dịch vụ, du lịch, thành phố sẽ tập trung vào lĩnh vực công nghiệp - xây dựng.
Năm 2024, thành phố phê duyệt gần 90 dự án đầu tư ngoài ngân sách để thu hút gần 60.000 tỷ đồng. Các dự án này cùng với công trình đầu tư công của thành phố sẽ góp phần rất đáng kể phát triển ngành xây dựng, đóng góp cho tăng trưởng.
Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm 2025, thành phố đã tích cực tháo gỡ cho những dự án vướng mắc để sớm khởi công xây dựng, tạo động lực tăng trưởng, tránh lãng phí đất đai, nguồn lực, như khởi công dự án Khu công nghiệp Hòa Ninh, khai trương đưa vào vận hành Khu Công viên phần mềm số 2…
Song song với đó, thành phố tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút đầu tư; hỗ trợ, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để triển khai 3 khâu đột phá thúc đẩy phát triển ngành kinh tế mũi nhọn du lịch gồm sản phẩm du lịch, thị trường - đường bay, chất lượng dịch vụ.
Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đó, bên cạnh nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đòi hỏi quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao nhất từ đội ngũ cán bộ công chức.
Đặc biệt năm 2025 sẽ tiến hành sắp xếp các sở ngành, phường xã, đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải ổn định công việc ngay, không xao nhãng, phải giải quyết hồ sơ tồn đọng trước khi sắp xếp. Cùng với cơ chế, chính sách khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức tận tâm, sáng tạo, cống hiến hết mình cho công việc, thành phố tiếp tục siết chặt kỷ luật kỷ cương, quyết tâm loại bỏ thái độ làm việc cầm chừng, sợ sai, né tránh, đùn đẩy của cán bộ trong thực thi công vụ.
'Đôi cánh' cho Đà Nẵng vươn tầm trong kỷ nguyên mới
- Đà Nẵng trước vận hội lớn 02/03/2025 12:30
- Đà Nẵng - Quảng Nam: Kề vai tiến vào kỷ nguyên mới 24/03/2025 09:15
- Lấn biển Đà Nẵng: Muốn phát triển phải đánh đổi 22/03/2025 05:30
Lionel Messi chính thức gia nhập 'câu lạc bộ tỷ phú' cùng Ronaldo
(VNF) - Ngoài hàng loạt danh hiệu quốc tế trên sân cỏ, Lionel Messi giờ đây cũng vừa chạm tới một cột mốc khác: trở thành một trong số rất ít vận động viên thể thao sở hữu khối tài sản tỷ USD.
CEO Xiaomi: 'Bậc thầy' marketing và một bức ảnh đáng giá hàng triệu USD truyền thông
(VNF) - Trong thế giới công nghệ hiện đại, đôi khi một bức ảnh còn có sức mạnh lớn hơn cả một chiến dịch quảng cáo kéo dài nhiều tháng. CEO Xiaomi Lei Jun vừa chứng minh điều đó bằng khoảnh khắc selfie cùng tỷ phú Elon Musk, người đàn ông quyền lực nhất ngành công nghệ toàn cầu.
Đằng sau bữa tối nghìn tỷ USD của giới siêu giàu Mỹ - Trung
(VNF) - Tối 14/5 tại Bắc Kinh, một buổi tiệc chiêu đãi trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Không phải vì thực đơn hay nghi thức ngoại giao. Mà bởi những người xuất hiện trong căn phòng đó.
Biến động nhân sự cấp cao: REE chuyển giao thế hệ; ông Nguyễn Đức Hùng lên ghế nóng ở ACV
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp lớn đang bước vào giai đoạn thay đổi thượng tầng lãnh đạo, với loạt quyết định nhân sự cấp cao được công bố tại REE, ACV, GTEL và OCB.
Chân dung 'nữ tướng' Trung Quốc ngồi ngang hàng cùng Elon Musk và Tim Cook
(VNF) - Chủ tịch tập đoàn sản xuất khổng lồ Lens Technology - bà Chu Quần Phi là một trong những phụ nữ tự lập giàu nhất thế giới, vươn lên từ một công nhân làm việc trong nhà máy ở Thâm Quyến.
Chuyển giao thế hệ tại doanh nghiệp: Làn sóng mới từ Novaland và REE
(VNF) - Hàng loạt quyết định chuyển giao thế hệ vừa được công bố tại Novaland và REE, cho thấy làn sóng trao quyền cho lớp lãnh đạo kế cận đang ngày càng rõ nét tại nhiều doanh nghiệp tư nhân lớn.
Biến động ở REE: Nữ tướng Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch, con trai lên Tổng giám đốc
(VNF) - Sau hơn ba thập kỷ gắn liền với quá trình phát triển của REE, bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch HĐQT, mở đường cho quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo, khi con trai là ông Nguyễn Ngọc Thái Bình được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc.
Chân dung tân quyền Tổng giám đốc ACV Nguyễn Đức Hùng
(VNF) - Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành ACV được bổ nhiệm giữ chức giữ chức quyền Tổng giám đốc ACV.
Chủ tịch FPT Telecom Hoàng Việt Anh làm Phó Tổng giám đốc GTEL
(VNF) - Thượng tá Hoàng Việt Anh, Chủ tịch HĐQT FPT Telecom được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty GTEL trực thuộc Bộ Công an.
Bước rút lui của ông Bùi Thành Nhơn và lộ trình tái cấu trúc ở Novaland
(VNF) - Việc rút lui của ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland đánh dấu một kỷ nguyên vận hành mới của hệ sinh thái Nova giữa bối cảnh doanh nghiệp đang tái cấu trúc mạnh mẽ.
Lần đầu tiên trong lịch sử, gia tộc Samsung chiếm trọn top 4 người giàu nhất Hàn Quốc
(VNF) - 4 thành viên của gia đình họ Lee - những người kiểm soát tập đoàn Samsung - hiện là những người giàu nhất Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả 4 vị trí tỷ phú giàu nhất đất nước đều thuộc về cùng một gia đình.
Tổng giám đốc OCB Phạm Hồng Hải xin từ nhiệm
(VNF) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh OCB đang bước vào giai đoạn chiến lược mới, với những định hướng phát triển và mục tiêu tăng trưởng dài hạn.
Thư ký Phó Thủ tướng làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
(VNF) - Ông Cầm Anh Tuấn, Thư ký Phó Thủ tướng Chính phủ được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
Ông Đỗ Vinh Quang: Đại diện tư nhân thế hệ mới tại nghị trường Thủ đô
(VNF) - Ở tuổi 31, ông Đỗ Vinh Quang (Phó chủ tịch HĐQT T&T Group) trở thành một trong những đại biểu trẻ nhất của HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời là một trong số ít đại diện đến từ khu vực kinh tế tư nhân.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới, tài sản lần đầu vượt 34 tỷ USD
(VNF) - Khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - vừa lần đầu tiên vượt mốc 34 tỷ USD, đưa ông lên vị trí cao chưa từng có trong bảng xếp hạng người giàu toàn cầu.
Doanh nhân Trần Mạnh Huy: ‘Tôi muốn mang hơi thở thị trường công nghệ vào nghị trường’
(VNF) -Ông Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain, đặt ra cho mình sứ mệnh làm một “người phiên dịch”, mang hơi thở thực tế từ giảng đường và thị trường công nghệ vào nghị trường, để các đạo luật không còn là rào cản khô cứng mà trở thành đòn bẩy cho kinh tế số.
'Đã nhận sự tin tưởng của cử tri, phải theo đuổi vấn đề đến cùng'
(VNF) - Tái cử đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026–2031, ông Nguyễn Thanh Phúc, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bia và Nước giải khát HEINEKEN Việt Nam tại Đà Nẵng, nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm giám sát, theo đuổi vấn đề đến cùng và đưa tư duy thực tiễn, dựa trên dữ liệu vào nghị trường.
Ông Khuất Việt Hùng gia nhập Vietjet sau khi xin thôi chức Chủ tịch Hanoi Metro
(VNF) - Không lâu sau khi thôi chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro), ông Khuất Việt Hùng được bầu vào HĐQT hãng hàng không Vietjet.
'Cơ trưởng' Lê Hồng Hà và lời hứa với cử tri Thủ đô
(VNF) - Giữa những ngày tháng 3/2026, khi danh sách các đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XVI chính thức được công bố, cái tên Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) – đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quan sát kinh tế. Không chỉ là người “chèo lái” con chim sắt đầu đàn của ngành hàng không vượt qua những cơn sang chấn toàn cầu, ông Hà bước vào nghị trường với một sứ mệnh mới: Mang hơi thở thực tiễn của doanh nghiệp nhà nước chủ lực vào những quyết sác
Shark Hưng nộp đơn từ chức tại Cen Land
(VNF) - Ông Phạm Thanh Hưng (Shark Hưng) nộp đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị Cen Land.
Doanh nhân trong vai trò đại biểu HĐND mang đến góc nhìn đa chiều hơn về xã hội
(VNF) - Trao đổi với Đầu tư Tài chính, ông Nguyễn Duy Chính - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Á Đại Thành, Đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội cho rằng trong vai trò doanh nhân, ông sẽ có điều kiện đóng góp tốt hơn cho công tác xây dựng chính sách của Hội đồng nhân dân thành phố.
Sự thân thiết của 2 tỷ phú Việt cùng mang họ Trần
Giữa bối cảnh các “ông lớn” Việt Nam đang hợp tác để tạo ra chuỗi giá trị, mối quan hệ giữa tỷ phú Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát và tỷ phú Trần Bá Dương – người đứng đầu THACO đang thu hút sự chú ý.
Vai trò doanh nhân và đại biểu sẽ bổ trợ cho nhau
(VNF) - Ông Phan Tấn Đạt, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB), Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ TP. HCM, vừa được bầu vào HĐND TP. HCM. Trả lời VietnamFinance, ông cho rằng vai trò doanh nhân và đại biểu HĐND có thể bổ trợ cho nhau, qua đó bổ sung góc nhìn thực tiễn, giúp quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách sát hơn với yêu cầu phát triển chung.
Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt Jack Ma
(VNF) - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu gần 35 tỷ USD, xếp thứ 65 trong danh sách tỷ phú giàu nhất thế giới, vượt tỷ phú Jack Ma.
‘Một ngày bình thường’ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi được đo bằng tiền
(VNF) - Định nghĩa về một “ngày bình thường” vốn dĩ luôn mang tính cá nhân. Nhưng nếu nhìn vào số tiền mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiếm được trong ngày hôm nay, hay suốt hành trình một năm vừa qua, có lẽ sự “bình thường” ấy lại nằm ngoài khả năng hình dung của số đông.
Lionel Messi chính thức gia nhập 'câu lạc bộ tỷ phú' cùng Ronaldo
(VNF) - Ngoài hàng loạt danh hiệu quốc tế trên sân cỏ, Lionel Messi giờ đây cũng vừa chạm tới một cột mốc khác: trở thành một trong số rất ít vận động viên thể thao sở hữu khối tài sản tỷ USD.
Hình ảnh đẹp về Cầu vượt biển Hải Giang trước ngày chính thức thông xe
(VNF) - Cầu Hải Giang, tuyến giao thông quan trọng nối khu du lịch MerryLand Quy Nhơn với Khu kinh tế Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai), chính thức được hợp long ngày 17/12/2025. Dự kiến cây cầu vượt biển thứ 2 ở Quy Nhơn sẽ được đưa vào sử dụng vào ngày 2/9 tới đây.


































































