Hà Nội gọi đầu tư 6 dự án khu đô thị hơn 34.000 tỷ tại Đông Anh
(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.
Nhà đầu tư có phải là doanh nhân không, khi cùng là chủ sở hữu cổ phần của doanh nghiệp? Theo quan điểm của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader), mỗi doanh nhân là một nhà đầu tư, nhưng không phải mọi nhà đầu tư đều là doanh nhân. Tuy nhiên cũng có quan điểm cho rằng, doanh nhân không nhất thiết là nhà đầu tư, chẳng hạn như các nhà lãnh đạo doanh nghiệp “làm thuê”.
Xưa nay, mối quan hệ giữa doanh nhân và nhà đầu tư nhiều khi “cơm không lành, canh chẳng ngọt” bởi những xung đột về quan điểm điều hành, góc nhìn về hiệu quả tài chính cũng như vấn đề chia sẻ lợi ích. Tuy nhiên, không thể phủ nhận được doanh nhân và nhà đầu tư có mối quan hệ cộng sinh chặt chẽ.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nhấn mạnh: “Tôi là một nhà đầu tư giỏi hơn vì tôi là một doanh nhân, và là một doanh nhân giỏi hơn vì tôi là một nhà đầu tư”. Chủ tịch Tập đoàn Berkshire Hathaway - tỷ phú Warren Buffett có lẽ là gương mặt tiêu biểu nhất đại diện cho những “doanh nhân - nhà đầu tư” trên thế giới.
Trong một bài viết đăng trên Tạp chí FORTUNE vào năm 1988, một người bạn của Warren Buffett đã đúc kết lại rằng, điểm chung giữa “hai ông Buffett” - nhà đầu tư và doanh nhân - là họ cùng nhìn nhận giá trị doanh nghiệp theo cách giống nhau. Nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội mua một phần doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán với mức giá thấp hơn giá trị nội tại. Tương tự nhà đầu tư, doanh nhân cũng biết giá trị nội tại của doanh nghiệp ở mức nào và sẽ không mua cổ phần với giá cao hơn giá trị nội tại.
Nói thêm về việc khả năng đầu tư của ông được hỗ trợ bởi kinh nghiệm kinh doanh, tỷ phú Warren Buffett ví von: “Bạn có thể giải thích cho một con cá biết việc đi lại trên cạn là như thế nào không? Đối với con cá, một ngày trên đất liền đáng giá hàng nghìn năm nói về điều đó. Một ngày điều hành doanh nghiệp cũng có giá trị tương tự”. Ông bày tỏ: “Thật tuyệt vời khi được đặt chân vào cả hai phe”.
Warren Buffett cũng được mệnh danh là “doanh nhân của các doanh nhân”. Berkshire Hathaway là một tập đoàn đầu tư, vì vậy, Warren Buffett không chỉ là doanh nhân điều hành Berkshire Hathaway mà còn có vai trò quan trọng đối với các doanh nhân điều hành doanh nghiệp mà Berkshire Hathaway sở hữu lượng lớn cổ phần. Công việc mà Warren Buffett đánh giá là ông có năng lực đặc biệt, đó là phân bổ vốn, định giá và phân tích các con số. Charlie Munger, Phó chủ tịch Berkshire Hathaway, nói rằng: “Warren sẽ “chết” nếu ông ấy không nhận được số liệu hàng tháng”. Tuy nhiên, miễn là các con số trông như bình thường, Buffett sẽ không tham gia vào hoạt động điều hành tại các doanh nghiệp thành viên mà để các nhà quản lý doanh nghiệp tự do điều hành. Khi nói về loại công ty mà ông muốn mua, Buffett luôn nhấn mạnh đến yếu tố ban điều hành. Ông nói: “Chúng tôi không thể cung cấp nhân sự điều hành và cũng sẽ không làm như vậy”.
Louis Vincenti, cựu chủ tịch của Wesco, trước khi qua đời ở tuổi 79, thường xuyên đặt câu hỏi với Warren Buffett rằng liệu ông có nên đào tạo người kế vị hay không. Warren Buffett từ chối trả lời bằng một nụ cười tươi: “Này, Louie, dạo này mẹ bạn cảm thấy thế nào?”.
Vai trò tương tự như Warren Buffett cũng thường thấy ở các công ty đầu tư, quản lý quỹ tại Việt Nam, tuy nhiên lựa chọn có thể khác nhau. Có những nhà quản lý quỹ can thiệp sâu vào doanh nghiệp sau khi đầu tư, dung hợp triết lý làm việc của quỹ với doanh nghiệp; trong khi một số khác thì để ban điều hành cũ tự vận hành.
Nhưng không chỉ có những doanh nhân sở hữu, điều hành các công ty đầu tư, quản lý quỹ mới “vừa là doanh nhân, vừa là nhà đầu tư”, trên thực tế, chính doanh nhân lại là lực lượng nhà đầu tư chủ lực trên thị trường chứng khoán, nhất là tại Việt Nam.
Có một hiểu lầm thường thấy của nhà đầu tư nhỏ lẻ là “cá mập” trên thị trường chứng khoán là các quỹ đầu tư, tổ chức nước ngoài, các công ty chứng khoán (bộ phận tự doanh). Tuy nhiên, chính các chủ doanh nghiệp niêm yết mới là những người làm chủ cuộc chơi, bởi không ai hiểu doanh nghiệp của họ hơn họ, bên cạnh đó, vốn dĩ họ đã sở hữu phần lớn cổ phần doanh nghiệp và lượng cổ phần này là nguồn tạo tiền cho họ đầu tư chứng khoán, song song với các nguồn tiền khác của họ.
Đặc biệt, nhiều chủ doanh nghiệp - hoặc có lẽ là đa số chủ doanh nghiệp - không trực tiếp sở hữu toàn bộ cổ phần của họ mà chia ra cho các cá nhân, tổ chức khác nắm giữ, trong đó, nhiều cá nhân, tổ chức không thuộc diện phải công bố thông tin. Điều này giúp họ dễ dàng đạt hiệu quả cao hơn khi đầu tư trong khi vẫn đang giữ vai trò là doanh nhân.
Nhưng đó mới chỉ là một góc của bức tranh “doanh nhân - nhà đầu tư”. Thị trường chứng khoán là thị trường của dòng tiền, và giới nhiều tiền nhất chắc chắn là doanh nhân. Vì vậy, ngay cả nếu không tính đến các chủ doanh nghiệp niêm yết, các “doanh nhân - nhà đầu tư” khác cũng có vai trò rất quan trọng trên thị trường chứng khoán. Họ có kinh nghiệm và nhạy cảm trong kinh doanh, trong quản lý dòng tiền và đặc biệt là họ thường hành động giống nhau trong cùng một thời kỳ ở cùng một giai đoạn của chu kỳ kinh tế, và họ cầm “tiền lớn”, nên sức ảnh hưởng đến thị trường rất mạnh mẽ.
Tất nhiên, dù rằng một nhà đầu tư sẽ giỏi hơn nếu họ cũng là một doanh nhân, và một doanh nhân sẽ giỏi hơn nếu họ cũng là một nhà đầu tư, nhưng không điều gì đảm bảo rằng họ không thất bại trong kinh doanh và đầu tư. Như chính Warren Buffett, ông không muốn đóng cửa các nhà máy dệt - mảng kinh doanh truyền thống của Berkshire Hathaway, ông thử mọi cách để vực dậy mảng kinh doanh này, thường xuyên khen ngợi ban quản lý lẫn người lao động về những nỗ lực không ngừng nghỉ của họ, nhưng cuối cùng, ông phải thừa nhận thất bại vào năm 1985.
(VNF) - Hà Nội kêu gọi đầu tư 6 khu đô thị tại huyện Đông Anh bằng hình thức đấu thầu rộng rãi. Tổng mức đầu tư của 6 dự án là 34.585 tỷ đồng.
(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra thị trường vàng và hoàn thành trong tháng 5/2024.
(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
Sáng 19/5, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chủ trì họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.