Tiêu điểm

Chủ tịch TP. HCM: ‘Thí điểm cơ chế đặc thù thành công là cơ sở áp dụng cho cả nước’

(VNF) - Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM được thí điểm thành công là cơ sở để xem xét thể chế hoá, áp dụng chung cho cả nước hoặc các đô thị lớn khác.

Chủ tịch TP. HCM: ‘Thí điểm cơ chế đặc thù thành công là cơ sở áp dụng cho cả nước’

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi

Chiều 24/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM. 

Chia sẻ với báo chí ngay sau khi Nghị quyết thông qua, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP. HCM không dấu được sự vui mừng, tuy nhiên phải “kiềm niềm vui lại để tập trung làm cho có kết quả'.

Ông Mãi nhấn mạnh, việc Quốc hội cho phép TP. HCM thí điểm các cơ chế, chính sách để tháo gỡ các khó khăn, chủ động hơn trong giải quyết thủ tục hành chính là cơ hội để TP. HCM tạo sự phát triển đột phá, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của cả nước. Các cơ chế, chính sách được thí điểm thành công là cơ sở để xem xét thể chế hoá, áp dụng chung cho cả nước hoặc các đô thị lớn khác”.

Thời gian tới, TP,HCM sẽ thành lập Ban chỉ đạo và các tổ công tác triển khai Nghị quyết một cách phù hợp. “Ngoài các tổ chức và chức danh được nêu rõ trong Nghị quyết như: Sở An toàn Thực phẩm, Ban Đô thị HĐND TP Thủ Đức, số lượng phó chủ tịch HĐND, UBND, đại biểu HĐND TP Thủ Đức… TP. HCM sẽ nghiên cứu thành lập các đơn vị sự nghiệp hướng đến tự chủ kinh phí”, ông Mãi cho biết.

Ông Mãi lấy ví dụ, tiến tới thành lập Viện Công nghệ Tiên tiến TP. HCM, Trung tâm Khởi nghiệp - Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Chuyển đổi số TP. HCM, Ban quản lý các Công trình giao thông trọng điểm, Trung tâm An sinh TP. HCM… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

TP. HCM sẽ rà soát phân công cụ thể, sao cho “sát người, sát việc”. “Chúng tôi cũng sẽ thường xuyên kiểm tra qua chương trình kiểm tra hàng năm và các tổ công tác. Thành phố sẽ đánh giá cán bộ hàng quý kết hợp với chi thu nhập tăng thêm và thực hiện nghiêm khen thưởng - kỷ luật. Trong quá trình thực hiện, TP cũng sẽ điều chỉnh bố trí cán bộ phù hợp, đảm bảo năng lực thực thi”, ông Mãi chia sẻ.

Một trong những vấn đề lãnh đạo TP. HCM tính đến là nghiên cứu phát triển các hình thức mới trong việc cung ứng dịch vụ công, dịch vụ tư vấn để huy động tốt hơn trí tuệ, nguồn lực xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Đến nay, TP.HCM đã phân công các sở, ngành chuẩn bị các nội dung để ngày 7/7 tới đây, TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị cán bộ toàn thành phố nhằm quán triệt Nghị quyết triển khai chỉ thị của thành uỷ, triển khai kế hoạch của HĐND, UBND. Tiếp theo nữa là thành lập ban chỉ đạo, thành lập các tổ công tác theo tiến độ, đôn đốc.

“Phải rút kinh nghiệm từ thực hiện Nghị quyết 54 trước đó, TP mất quá nhiều thời gian trong công tác chuẩn bị nên mình làm kết quả không nhiều”, ông Mãi nói.

Tin mới lên