Nhân vật

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và cựu Chủ tịch Cao Khoa bị bắt

(VNF) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và cựu Chủ tịch Cao Khoa bị bắt cùng bị bắt về tội “Nhận hối lộ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh và cựu Chủ tịch Cao Khoa bị bắt

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh. (Ảnh: Phước Nguyên)

Bộ Công an vừa chính thức thông tin về việc vở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan.

Theo đó, căn cứ lời khai của Nguyễn Văn Hậu, các bị can, đối tượng liên quan, tài liệu điều tra xác minh tại 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan, Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án về các tội “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quãng Ngãi, tỉnh Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can. Trong đó có ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/3, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này khẩn trương đầu thú, tố giác tội phạm và khắc phục hậu quả để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Quá trình công tác của ông Đặng Văn Minh 

Ông Đặng Văn Minh (sinh năm 1966), quê ở xã Phổ An, huyện Đức Phổ. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân luật kinh tế; cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2004, ông Đặng Văn Minh, giữ Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi. Sang năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi.

Sau đó, ông Đặng Văn Minh vừa làm Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi, kiêm Tỉnh ủy viên vào năm 2014.
Giai đoạn, năm 2015 đến 2016, ông là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở GTVT Quảng Ngãi.

Sau đó, ông được, bầu làm Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh năm 2017 và sai đó là  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi giai đoạn năm 2017- 2020.

Sang năm 2020, ông được bầu làm Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Từ tháng 9/2020- nay, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 

Kỳ họp đã thông qua Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021, đối với Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Minh. 

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), xem xét thông qua 8 nghị quyết quan trọng và lấy phiếu tín nhiệm 26 người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bầu.

Kết quả, người dẫn đầu số phiếu tín nhiệm cao là đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, với 51/51 phiếu tín nhiệm cao, chiếm 100% tổng số phiếu thu về.

Tiếp đến là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, với 47/51 số phiếu tín nhiệm cao, chiếm 92,16%; 4/51 phiếu tín nhiệm, chiếm 7,84%.

Theo ghi nhận thời điểm 13 giờ 50 phút, ngày 8/3, khu vực ở gần và xung các tuyến đường dẫn vào nhà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh, đã bị lực lượng chức năng phong tỏa.

Đến khoảng 14g20 phút ngày 8/3, lực lượng chức năng đã rời khỏi khu vực nhà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh.

Một số hình ảnh về việc khám xét nhà Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Tin mới lên