'Chưa có trường hợp cán bộ nào như ông Đoàn Ngọc Hải'

Sỹ Đông - 15/06/2019 10:05 (GMT+7)

Giám đốc Sở Nội vụ TP. HCM khẳng định lãnh đạo thành phố luôn tạo điều kiện để ông Đoàn Ngọc Hải cống hiến, kể cả khi ông Hải xin rút lại đơn từ chức lần đầu.

Việc ông Đoàn Ngọc Hải nhận quyết định bổ nhiệm rồi từ chức sau vài giờ là chuyện hiếm khi xảy ra. Do đó, công tác bố trí cán bộ được nhiều lãnh đạo cơ quan báo chí đặt ra với Sở Nội vụ TP. HCM.

Cần xử lý dứt khoát

Ông Bùi Anh Tấn, Phó tổng biên tập Báo Công an TP. HCM, băn khoăn sau khi thành phố làm việc với ông Hải thì liệu cán bộ này có rút đơn nữa không. Qua sự việc này, ông Tấn đề nghị thành phố cần phải xử lý dứt khoát.

Bên cạnh đó, vị này cũng đặt vấn đề công tác cán bộ của Sở Nội vụ sắp tới thế nào để không tái diễn những trường hợp như ông Hải bởi nếu cán bộ từ chức sau khi được phân công là không ổn.

Giám đốc Sở Nội vụ TP. HCM Trương Văn Lắm cho rằng nếu để tái diễn thì sẽ tạo tiền lệ không hay. Do vậy, công tác cán bộ phải đúng quy trình và đúng chuyên môn.

Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức sau vài giờ nhận quyết định bổ nhiệm

Về trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố đánh giá vị Phó chủ tịch này có kinh nghiệm về quản lý đô thị. Nhiều ý kiến cho rằng việc phân công ông Hải về Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn là trái ngành nghề, nhưng ông Lắm cho rằng sẽ là phù hợp hơn nếu nói là trái vị trí công tác.

Bởi thực tế, phó tổng giám đốc có nhiều lĩnh vực từ công tác chuyên ngành cho đến tài chính, kinh doanh, hành chính, tổ chức. Bản thân ông Hải có chuyên môn và thực tiễn công tác ở Phòng Kinh tế, Cục Thuế và Phó chủ tịch UBND quận 1 phụ trách về đô thị.

“Nhu cầu Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn cần người phụ trách tài chính và đầu tư nên điều chuyển ông Hải về là phù hợp”, ông Lắm khẳng định.

Về giải quyết nguyện vọng cá nhân, ông Lắm cho biết chưa có trường hợp cán bộ nào mà cơ quan tham mưu lắng nghe và tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ như ông Hải. Thậm chí, khi đang làm quy trình từ chức thì ông Hải xin rút đơn, Sở Nội vụ thành phố lại tiếp tục lắng nghe và tạo điều kiện để Phó chủ tịch quận 1 tiếp tục cống hiến.

“Có trường hợp giải quyết theo nguyện vọng nhưng cũng có trường hợp tổ chức thấy bố trí đúng thì vẫn tham mưu cấp có thẩm quyền cân nhắc kỹ”, ông Lắm nói.

Đối với đơn từ chức lần thứ 2 của ông Hải, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết đang xem xét và giải quyết theo quy trình. Về nguyên tắc, ông Hải được điều động về Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn nên lãnh đạo tổng công ty sẽ xem xét và báo cáo về UBND thành phố và Thành ủy phân công cho Sở Nội vụ, Ban Tổ chức tham mưu cách giải quyết.

Tám cán bộ, công chức bị kỷ luật

Về quá trình công tác của ông Hải tại UBND quận 1, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch quận, thông tin các vấn đề liên quan đến chấn chỉnh lòng đường, vỉa hè và trật tự xây dựng. Trong đơn từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải đặt vấn đề việc dọn dẹp vỉa hè do ông trực tiếp lãnh đạo đã đụng chạm đến một số người có "máu mặt" và đó có thể là nguyên nhân khiến ông phải chịu kết cục là phải từ chức.

Đối với thông tin này, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết chưa có khó khăn gì trong quá trình triển khai công tác chấn chỉnh trật tự lòng lề đường. Khi thực hiện, có thể đụng chạm đến lợi ích cá nhân nhưng vì lợi ích chung thì người dân cũng phải chấp hành.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng, Chủ tịch UBND quận 1 cho hay kết quả thanh tra công tác tổ chức cấp phép xây dựng trên địa bàn quận 1 từ 1/1/2016 đến cuối tháng 10/2017 đã chỉ ra nhiều thiếu sót như chiều cao không phù hợp, sai sót trong tính toán hệ số sử dụng đất.

Từ đó, UBND quận 1 đã xem xét, xử lý cán bộ tham mưu và cán bộ trực tiếp cấp phép. Cụ thể, UBND quận 1 đã kỷ luật 7 cán bộ, công chức và điều chuyển những người này đến vị trí làm việc mới không liên quan đến cấp phép xây dựng. Ngoài ra, ông Lê Quốc Hiếu, Trưởng phòng Quản lý đô thị, cũng nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Ông Dũng khẳng định nguyên tắc xử lý vi phạm của quận 1 là sai phạm tới đâu xử lý tới đó. Đối với ông Đoàn Ngọc Hải là Phó chủ tịch UBND quận 1 phụ trách đô thị, trong kiểm điểm đảng viên cuối năm, ban chấp hành đã gợi ý để ông Hải rút kinh nghiệm.

Đối với các công trình vi phạm, quận 1 đã báo cáo UBND thành phố để lấy ý kiến các sở chuyên ngành nhằm tìm phương án giải quyết hài hòa, ít xáo trộn. Ngày 31/5, UBND quận 1 nhận được ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc là phải tuân thủ quy hoạch được duyệt.

“Quận 1 đã giao cơ quan chuyên môn rà soát lại xem việc cấp phép xây dựng như vậy đã phù hợp hay chưa, nếu có sai phạm thì sẽ xử lý”, ông Dũng thông tin.

Cách đây 10 ngày, UBND TP. HCM điều động ông Hải về Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn giữ chức Phó tổng giám đốc. Chỉ vài giờ sau, ông Hải bất ngờ nộp đơn từ chức vì nhận thấy mình không có bằng cấp chuyên môn liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Ông Đoàn Ngọc Hải năm nay 50 tuổi, quê huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội. Trước khi làm Phó chủ tịch UBND quận 1, ông Hải công tác ở phường Cầu Ông Lãnh, Phòng Kinh tế quận 1 và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1.

Trong 2 năm 2017-2018, ông Đoàn Ngọc Hải khi giữ chức Phó chủ tịch UBND quận 1 được nhiều người biết đến với chiến dịch dọn dẹp lòng lề đường. Hình ảnh ông Hải trực tiếp xuống chỉ đạo đoàn liên ngành tháo dỡ vật dụng lấn chiếm vỉa hè, thậm chí là cẩu xe vi phạm được báo chí đưa tin liên tục.

Theo Zing
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.