Nguồn vốn hoạt động đã mỏng, lại triền miên kinh doanh thua lỗ khiến cho Công ty Chứng khoán CV (CVS) không đảm bảo điều kiện hoạt động các nghiệp vụ được cấp phép. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã yêu cầu CVS triển khai phương án tăng vốn hoặc rút nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng vốn pháp định.
Chứng khoán CV bị 'rút thẻ vàng'.
Chủ ngoại bó tay với Chứng khoán CV?
Thành lập năm 2009 với tên gọi ban đầu là Công ty Chứng khoán Hồng Bàng, sau 6 năm hoạt động mờ nhạt, Công ty được đổi tên thành Công ty Chứng khoán Hưng Thịnh vào năm 2015. Thế nhưng, cái tên mới không được phát huy đúng ý nghĩa của nó, mà còn diễn biến theo trạng thái ngược lại, công ty thua lỗ triền miên, liên tục “ăn mòn” vốn.
Năm 2017, Công ty Chứng khoán Hưng Thịnh được đổi tên thành Công ty Chứng khoán CV (CVS). Sau khi CVS hoàn tất đổi tên, từ mức vốn điều lệ 50 tỷ đồng đã được tăng lên 90 tỷ đồng vào năm 2018. Cùng với đổi tên là diễn ra quá trình đổi chủ tại VCS.
Theo đó, năm 2018, cổ đông ngoại đến từ Trung Quốc đã ngồi vào vị trí lãnh đạo cao nhất trong Hội đồng quản trị. Cụ thể, ông Jia Minghui (quốc tịch Trung Quốc) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của CV, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty.
Sau đổi chủ, CVS không giấu tham vọng khi định vị trở thành công ty chứng khoán kết nối đầu tư Việt Nam - Trung Quốc dựa trên thế mạnh về nguồn vốn ngoại chủ yếu đến từ Hồng Kông, Trung Quốc…
Tuy nhiên, việc hiện thực hóa tham vọng này chưa thấy đâu khi CVS tiếp tục thua lỗ và chưa có lối thoát khả dĩ. Theo báo cáo tài chính năm 2018, Công ty lỗ 14,9 tỷ đồng và năm 2017 lỗ 6,4 tỷ đồng. Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét cho thấy, so với cùng kỳ năm trước, tuy CVS ghi nhận doanh thu thu tăng, nhưng mức lỗ lại gia tăng mạnh.
Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, CVS đạt hơn 2 tỷ doanh thu, nhưng lỗ 10,6 tỷ đồng, trong khi các chỉ tiêu này của cùng kỳ năm trước lần lượt là hơn 259 triệu đồng và lỗ 7,4 tỷ đồng.
Băn khoăn tăng vốn hay cắt nghiệp vụ
Khi soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2019, Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC nhấn mạnh CVS đang lỗ lũy kế 65,6 tỷ đồng, tương ứng với 73% vốn góp của chủ sở hữu. Ðiều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của CVS.
Thua lỗ khiến hết tháng 6/2019, vốn chủ sở hữu của CVS chỉ còn 24,3 tỷ đồng, không đảm bảo nguồn vốn cho duy trì các nghiệp vụ kinh doanh theo luật định. Ðây là lý do khiến Vụ Quản lý kinh doanh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) ra Công văn số 5079/UBCK-QLKD gửi CVS yêu cầu CVS có phương án khắc phục tình trạng này.
Theo đó, căn cứ báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã được soát xét của CVS, UBCK xét thấy vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 30/6/2019 là 24,35 tỷ đồng, thấp hơn mức vốn pháp định đối với 2 nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép là môi giới và tư vấn đầu tư chứng khoán (35 tỷ đồng).
Trước thực trạng này, UBCK yêu cầu CVS xây dựng và triển khai phương án tăng vốn điều lệ hoặc rút nghiệp vụ kinh doanh để đảm bảo giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng vốn pháp định...
Ðể làm rõ CVS sẽ làm cách nào khắc phục tình trạng hiện nay, Ðầu tư Chứng khoán đã liên hệ với ông Nguyễn Thế Ninh, người công bố thông tin của CVS.
Liên quan đến tình trạng CVS thua lỗ triền miên, ông Ninh cho hay, do thời gian qua, CVS tăng đầu tư cho hệ thống hạ tầng công nghệ, phần mềm giao dịch, triển khai nghiệp vụ môi giới từ đầu năm nay. Tuy bước đầu mang lại doanh thu, nhưng do đầu tư nhiều nên vẫn lỗ…
Với yêu cầu của UBCK, CVS đang phải chịu hai sức ép là tăng vốn hoặc cắt nghiệp vụ kinh doanh. Giữa hai lựa chọn này, ông Ninh cho hay CVS sẽ cố gắng tăng vốn, chứ không cắt nghiệp vụ kinh doanh.
Theo báo cáo thường niên năm 2018, CVS không có cổ đông nhỏ lẻ, mà tổng cộng có 7 cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên, trong đó cổ đông nước ngoài nắm giữ 91,94% cổ phần (cá nhân sở hữu 47,5%, tổ chức nắm giữ 44,44%), còn lại 8,06% là cá nhân trong nước nắm giữ. Với cơ cấu cổ đông này, chủ ngoại liệu có sẵn sàng bơm vốn để cứu CVS? Người công bố thông tin của CVS cho biết, ông không thể trả lời được câu hỏi này...
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - UBCKNN chỉ ra hàng loạt “lỗ hổng” trong nghiệp vụ và kiểm toán nội bộ của các công ty chứng khoán và vấn đề minh bạch thông tin trái phiếu tại các doanh nghiệp bất động sản.
(VNF) - Cơ quan thuế đã triển khai 3 chuyên đề trọng điểm nhằm chống thất thu thuế, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhất là đối với lĩnh vực kinh doanh vàng.
(VNF) - Các quỹ đầu tư giúp chuyển hóa dòng tiết kiệm của người dân sang đầu tư một cách chuyên nghiệp, giảm rủi ro cho từng cá nhân, đồng thời nâng tính thanh khoản và hiệu quả vận hành của thị trường.
(VNF) - Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch HIPT tiếp tục đăng ký mua thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Đoàn liên tục nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinasun hơn một năm qua, từng bước củng cố vị thế trong cơ cấu cổ đông của hãng taxi này.
(VNF) - Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng.
(VNF) - Thêm phương án tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN), nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế và được trừ ngưỡng doanh thu không chịu thuế trước khi tính thuế là 3 điểm mới được Bộ Tài chính đề xuất.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất, đối với cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng miễn thuế có thể tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên lợi nhuận thay vì áp theo doanh thu.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.