Tài chính quốc tế

Chứng khoán Mỹ nhích tăng sau 4 phiên giảm điểm

(VNF) - Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/12), kết thúc 4 phiên giảm điểm liên tiếp. Những biến động trên thị trường trong ngày chủ yếu ảnh hưởng bởi nỗi lo về doanh thu mùa mua sắm cuối năm ảm đạm cũng như tác động từ việc ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) bất ngờ điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Chứng khoán Mỹ nhích tăng sau 4 phiên giảm điểm

Mặc dù tăng điểm trong phiên giao dịch mới nhất, chứng khoán Mỹ vẫn đang trên đà kết thúc tháng trong sắc đỏ.

Kết phiên giao dịch ngày 20/12, chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones tăng 92,20 điểm, tương đương 0,28%, đóng cửa ở mức 32.849,74. S&P 500 tăng 0,10% lên 3.821,62, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,01% để kết thúc phiên ở mức 10.547,11.

Trong số 11 lĩnh vực chính của S&P 500, chỉ số năng lượng (.SPNY) tăng mạnh nhất, kết thúc ở mức 1,52% do giá dầu thô tăng. Trong số 4 lĩnh vực giảm điểm, hàng tiêu dùng tùy ý (.SPLRCD) chứng kiến mức giảm mạnh nhất là 1,13%.

Cổ phiếu của công ty giao hàng FedEx Corp đóng cửa giảm 2,6% trước thềm công bố báo cáo hàng quý sau giờ giao dịch. Trái lại, Nike, công ty cũng công bố báo cáo cùng thời điểm với FedEx, chứng khiến cổ phiếu tăng vọt 13% sau giờ giao dịch nhờ kết quả kinh doanh đánh bại ước tính của thị trường.

Cổ phiếu General Mills giảm 4,6% sau khi doanh thu hàng quý tại mảng kinh doanh thú cưng có tỷ suất lợi nhuận cao bị ảnh hưởng do các nhà bán lẻ chính cắt giảm hàng tồn kho, làm lung lay dự báo doanh thu của công ty.

Cổ phiếu của Tesla Inc giảm 8% sau khi ít nhất ba công ty môi giới cắt giảm giá mục tiêu của nhà sản xuất xe điện do lo ngại ngày càng tăng về nhu cầu yếu và rủi ro từ vụ lùm xùm của Giám đốc điều hành Elon Musk tại Twitter.

Wells Fargo & Co cũng chứng kiến mức giảm 2% sau khi các nhà quản lý Mỹ phạt công ty cho vay 3,7 tỷ USD, với lý do quản lý yếu kém đối với các khoản vay mua ô tô, thế chấp và tài khoản tiền gửi.

Các biến động diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiến hành mở rộng trần lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm, khiến các nhà giao dịch trên toàn thế giới mất cảnh giác và ban đầu khiến thị trường cổ phiếu giảm giá.

Cổ phiếu phục hồi sau đó trong ngày khi các nhà giao dịch đánh giá động thái của ngân hàng trung ương và đặt cược rằng hầu hết sẽ ngừng tăng lãi suất vào năm tới.

Lawrence Gillum, chiến lược gia thu nhập cố định tại LPL Financial cho biết: “Hơn 90% ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất trong năm nay, một con số chưa từng có trong nỗ lực phối hợp giảm lạm phát của các ngân hàng toàn cầu. Tin tốt có lẽ là chúng ta sắp kết thúc các chu kỳ tăng lãi suất này, điều này có thể làm giảm bớt những cơn gió ngược mà chúng ta đã thấy trên thị trường tài chính toàn cầu trong năm nay”.

Tuy nhiên, ngay cả với mức tăng của ngày thứ Ba, chứng khoán vẫn đang trên đà kết thúc tuần và tháng trong sắc đỏ. Chỉ số Dow giảm 5,03% từ đầu tháng đến nay. Trong tháng 12, S&P 500 đã giảm 6,34% và Nasdaq giảm 8,03%.

Trong tuần này, dữ liệu bán nhà hiện có và nhà mới sẽ được công bố vào thứ Tư (21/12) và thứ Sáu (23/12), hứa hẹn sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành công nghiệp nhà đất.

Xem thêm >> Phố Wall giảm phiên thứ 4 liên tiếp, S&P 500 trải qua tháng cuối năm tệ nhất từ 2018

Tin mới lên