Tiêu điểm

Chuyên gia: ‘Chúng ta đang đối diện với một mùa hè rất nóng’

(VNF) - “Tôi vẫn đang phân vân trong việc sử dụng các tính từ mô tả "nóng kinh hoàng", "nóng khủng khiếp", "nắng nóng gay gắt", "nóng... rất nóng"... để đưa ra thông điệp cảnh báo đến người dân về hình thái thời tiết cực đoan trong mùa hè năm nay”, tiến sỹ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai nói.

Chuyên gia: ‘Chúng ta đang đối diện với một mùa hè rất nóng’

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Ngọc Huy cho biết, khi ông xem chuỗi số liệu về El-nino, "số liệu không biết nói dối" và dự báo “chúng ta sẽ phải đối diện với một mùa hè rất nóng”.

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Huy cho biết thêm, ông vẫn chưa biết nên sử dụng tính từ nào phù hợp để đưa ra thông điệp cảnh báo vì việc sử dụng tính từ mô tả quá mức hay bình thường hóa một hình thái thời tiết cực đoan đều không nên.

“Tôi vẫn đang phân vân trong việc sử dụng các tính từ mô tả "nóng kinh hoàng", "nóng khủng khiếp", "nắng nóng gay gắt", "nóng ... rất nóng"? Thế mới biết việc chuyển các con số từ các mô hình dự báo thành các thông tin cảnh báo hay dự báo đến với người dân không phải lúc nào cũng dễ”, ông Huy cho hay.

Trước đó, từ ngày 15/3, sau khi tham khảo từ NOAA và 13 mô hình dự báo khác nhau, chuyên gia Nguyễn Ngọc Huy đã đưa ra cảnh báo: “El-Nino đang đến! Dự báo El-Nino có thể bắt đầu từ cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm nay. Lúc đó gió khô nóng Tây Nam sẽ thổi mạnh và nắng nóng gay gắt.

Các số liệu nhiệt độ bề mặt biển thu thập được ở khu vực cận xích đạo, phía Đông của Thái Bình Dương cho thấy nhiệt độ bề mặt biển đang có xu hướng gia tăng và được dự báo sẽ lên mức cao hơn 0,5 độ C so với trung bình chung nhiều năm. Điều này cho thấy xu hướng chuyển dịch từ hình thái thời tiết trung tính (ENSO) sang thời tiết khô nóng (El-Nino) từ mùa hè năm nay”.

Hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của chuyên gia Nguyễn Ngọc Huy

Theo ông Nguyễn Ngọc Huy, khi El-nino thịnh hành, gió Tây khô nóng sẽ chiếm thế chủ đạo trong các tháng 5, 6 và 7 ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Nhiệt độ mùa hè năm nay sẽ cao hơn trung bình chung nhiều năm và sẽ có nắng nóng theo từng đợt do hiệu ứng gió Phơn hoặc do các vùng khí áp cao gây nên. Lượng mưa sẽ ít hơn so với trung bình nhiều năm và có thể xảy ra hiện tượng nhiều tháng liền không có mưa, hoặc chỉ có mưa rào cục bộ do các hiệu ứng đô thị, hoặc mưa do bốc hơi cục bộ gây ra. Những loại mưa này thường sẽ dồn dập trong khoảng thời gian ngắn vào các buổi chiều hàng ngày.

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Huy khuyến cáo, do ảnh hưởng của El-Nino khiến các con sông cạn dần nước, nước ngầm bị tụt, nắng nóng và gió khô nóng chiếm ưu thế. El-Nino thường ảnh hưởng kéo dài và âm ỉ. Xâm nhập mặn ở Mekong và các thành phố ven biển sẽ trở nên trầm trọng. Tây Nguyên cũng sẽ khô hạn và kéo theo nhiều hệ lụy như thiếu nước cho sinh hoạt, thiếu nước cho thủy điện và cho nông nghiệp, nhu cầu tiêu thụ điện gia tăng. Người dân cần có các kế hoạch tiết kiệm và bảo tồn nguồn nước, chủ động về thời vụ và có các kế hoạch chống hạn hán từ ngay bây giờ.

Tin mới lên