Cổ phiếu tăng mạnh: Bộ đôi VIC-VHM cùng LPB khuấy đảo thị trường
(VNF) - Các mã vốn hóa lớn tiếp tục dẫn dắt nhóm cổ phiếu tăng mạnh, giúp thị trường chứng khoán nối dài nhịp phục hồi và tiến sát vùng đỉnh cũ.

Công ty Chứng khoán SSI (SSI) cho biết, năm 2021, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (UPCoM: VGT) đặt mục tiêu doanh thu thuần và lợi nhuận ròng là 17.400 tỷ đồng và 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 18% so với thực hiện năm ngoái. Doanh nghiệp dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 6%, bằng tiền mặt, tương ứng tỷ suất cổ tức 3%.
Trong đó, doanh thu sợi và hàng dệt may theo kế hoạch tăng 15-18% và 10%. Dựa trên kỳ vọng TP. HCM sẽ kiểm soát được làn sóng Covid-19 trong tương lai gần và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, SSI ước tính VGT sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận.
Công ty chứng khoán này nhận định, năm nay nhu cầu thế giới ước tính hồi phục 10% so với cùng kỳ nhưng vẫn ở mức 95% như năm 2019. Tất cả các thị trường nhập khẩu đều nhạy cảm mạnh với giá. Chi phí vận chuyển sẽ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận ròng, nhưng tăng thấp hơn so với xuất khẩu thủy sản (do giá trị đơn hàng cao hơn và không cần vận chuyển lạnh).
Tập đoàn chưa có kế hoạch chi tiết về phát triển thị trường trong nước, do quy mô thị trường còn khiêm tốn (5,5 tỷ USD) so với thị trường xuất khẩu (35 tỷ USD).
Đến hết quý I/2021, VGT ghi nhận 3.400 tỷ đồng doanh thu thuần (giảm 15% so với cùng kỳ) và 200 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (tăng 28% so với cùng kỳ), hoàn thành 19% và 29% kế hoạch năm. Ban lãnh đạo cho biết lợi nhuận quý II/2021 sẽ tăng trưởng mạnh và trong 6 tháng đầu năm có thể hoàn thành 60% kế hoạch năm về lợi nhuận sau thuế.
Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại TP. HCM có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý III/2021, do một số công ty con chính có trụ sở tại miền Nam.
Doanh nghiệp có kế hoạch 536 tỷ đồng Capex sẽ dùng cho ba dự án sắp tới với tổng vốn đầu tư 1.300 tỷ đồng. Trong đó, 200 tỷ đồng cho dự án xây dựng khu dân cư tại quận 1, TP. HCM với tổng vốn đầu tư 483 tỷ đồng, 277 tỷ đồng cho giai đoạn 2 nhà máy sợi tại Nam Định với tổng vốn đầu tư 635 tỷ đồng và 59 tỷ đồng cho dự án văn phòng - cửa hàng tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với tổng vốn đầu tư 186 tỷ đồng.
Về kế hoạch thoái vốn nhà nước, ban lãnh đạo cho biết đây là quá trình mất nhiều thời gian và chưa thể hoàn tất trong năm nay. Thời gian dự kiến là trong vòng 1 - 2 năm tới trước khi SCIC tiến hành định giá.
Trên thị trường, SSI cho rằng ở mức giá hiện tại là 19.400 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên 1/7), VGT đang giao dịch tại P/E dự phóng 2021 là 13,6 lần theo kế hoạch của công ty, cao hơn trung bình các công ty cùng ngành là 10 lần.
Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho biết, tại đại hội cổ đông thường niên 2021 vừa diễn ra ngày 29/6, Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) đã thông qua kế hoạch kinh doanh khá thận trọng.
Doanh nghiệp đưa ra kế hoạch cho công ty mẹ bao gồm doanh thu đạt 1.510 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.030 tỷ đồng, lần lượt tăng 7,1% và 1,8% so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu lợi nhuận này thấp hơn 10% so với dự báo của VCSC. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất vẫn chưa được doanh nghiệp công bố.
Bên cạnh đó, cổ đông BVH cũng thông qua mức chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 8,985% bằng tiền, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận về 899 đồng, lợi suất cổ tức ở mức 1,53% dựa trên thị giá cổ phiếu hiện tại, thấp hơn so với kỳ vọng của BVH là 10%.
Dự kiến cổ tức năm tài chính 2021 tiếp tục được trả bằng tiền mặt sau khi trích các quỹ bắt buộc và trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi. Lưu ý rằng, BVH thường trả cổ tức bằng tiền mặt.
Ngoài ra, đại hội cũng thông qua đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT là ông Kenji Yoneda và thành viên BKS là bà Trần Thị Phượng. Đồng thời, bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên BKS mới.
Trên thị trường, hiện VCSC có khuyến nghị khả quan đối với BVH, giá mục tiêu là 64.900 đồng/cổ phiếu.
Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Yuanta) cho biết, quý I/2021, Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.977 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 343 tỷ, tăng mạnh từ mức lỗ 216 tỷ cùng kỳ. Với kết quả này, MSN đã hoàn thành 22% chỉ tiêu doanh thu và 14% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.
Trong thời gian tới, Yuanta cho rằng động lực tăng trưởng của MSN sẽ là Vincommerce (VCM) và Masan MeatLife (UPCoM: MML). Đối với VCM, ban lãnh đạo đặt mục tiêu VCM sẽ có lãi từ hoạt động kinh doanh trong năm 2021 nhờ giảm bớt các cửa hàng kém hiệu quả và tái cấu trúc chi phí vận hành. Công ty chứng khoán này nhận định đợt bùng phát dịch sẽ ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của VCM trong quý II/2021, tuy nhiên với việc có lãi từ quý I/2021 và tiến độ đàm phán thành công với 40% các nhà cung cấp, Yuanta vẫn kỳ vọng VCM sẽ có thể bứt phá sau khi mục tiêu vắc-xin Covid-19 cơ bản đạt được.
Đối với MML, với biên EBITDA đã đi ngang ở mức 10,7%, cho thấy MML bắt đầu đạt lợi thế kinh tế về quy mô. Mô hình khép kín 3F còn cho phép MML giữ biên lợi nhuận ổn khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao. Yuanta kỳ vọng khi VCM có lãi và số cửa hàng tăng lên, VCM sẽ cộng hưởng với MML để tạo động lực tăng trưởng mạnh cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, thông tin Tập đoàn Alibaba và Baring sẽ mua lại 5,5% cổ phần CrownX cùng câu chuyện niêm yết CrownX sẽ là những chất xúc tác mạnh cho giá cổ phiếu.
Ở mức giá đóng cửa hiện tại, MSN đang được giao dịch tại mức P/E dự phóng là 87,1 lần (tương ứng EPS dự phóng là 1.278 đồng). Đồ thị giá của MSN đã vượt mức kháng cự 110 và đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn của MSN cũng được nâng từ mức giảm lên tăng và do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua ở mức giá hiện tại.
(VNF) - Các mã vốn hóa lớn tiếp tục dẫn dắt nhóm cổ phiếu tăng mạnh, giúp thị trường chứng khoán nối dài nhịp phục hồi và tiến sát vùng đỉnh cũ.
(VNF) - UDICO bất ngờ bổ sung tờ trình điều chỉnh Dự án khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K vào chương trình ĐHCĐ thường niên 2026.
(VNF) - Vinhomes dự phát hành thêm 4,1 tỷ cổ phiếu mới, nâng vốn điều lệ lên hơn 80.000 tỷ đồng, là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán Việt Nam về số lượng.
(VNF) - Thị trường vốn Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc khá lớn vào dòng tiền ngắn hạn truyền thống và nhà đầu tư cá nhân. Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia Nguyễn Thu Bình, FRM, CIA - Giám đốc Quản trị rủi ro, Công ty Quản lý quỹ PVI, xung quanh vai trò của “bể chứa nguồn vốn” trung và dài hạn đang “chảy” trong nền kinh tế.
(VNF) - Cổ phiếu REE đã mất khoảng 21% giá trị chỉ trong ba tháng, rơi xuống vùng thấp nhất hơn một năm trong bối cảnh doanh nghiệp bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo.
(VNF) - Để hội nhập quốc tế, cơ quan quản lý cần xây dựng một Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp chung dành cho các chuyên gia tài chính hành nghề tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC).
(VNF) - Các chuyên gia cho rằng Đà Nẵng không nên đặt mục tiêu trở thành một “Singapore thứ hai” hay “Dubai mới” khi xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Thay vào đó, thành phố cần định vị là trung tâm tài chính thế hệ mới, tập trung vào đổi mới sáng tạo, tài chính xanh, tài sản số và các lĩnh vực mà khu vực vẫn còn nhiều dư địa phát triển.
(VNF) - Chuỗi rút vốn kéo dài của các quỹ cổ phiếu tiếp tục nối dài sang tháng thứ 31, với tổng giá trị rút ròng lũy kế gần 70.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, dòng tiền tổ chức vẫn phân hóa mạnh, ưu tiên giải ngân vào nhóm ngân hàng, công nghệ và các cổ phiếu đầu ngành.
(VNF) - VN-Index tiếp tục giằng co mạnh với trạng thái phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Dòng tiền vẫn chọn lọc, tập trung chủ yếu ở nhóm vốn hóa lớn, trong đó bộ ba thuộc Vingroup tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.
(VNF) - Có một nghịch lý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam là tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài gần như bằng 0. Trong tương lai, mô hình trung tâm tài chính quốc tế (IFC) được kỳ vọng sẽ là “cửa ngõ” mở đường đón dòng vốn ngoại cho kênh dẫn vốn quan trọng này.
(VNF) - Thông tin MoMo có thể bán tới 50% cổ phần không chỉ làm nóng thị trường M&A mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về sức hút của kỳ lân fintech này đối với dòng vốn ngoại, cũng như giá trị thực sự mà các nhà đầu tư đang theo đuổi phía sau một ứng dụng thanh toán.
(VNF) - Cơ quan thuế đã có những hướng dẫn việc tuân thủ sử dụng hoá đơn điện tử, trong đó lưu ý người nộp thuế về “kích hoạt” cảnh báo hệ số K khi phát hiện rủi ro.
(VNF) - Việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ dựa vào nỗ lực của các cơ sở đào tạo mà cần được đặt trong một chiến lược tổng thể ở cấp quốc gia.
(VNF) - TS Nguyễn Thị Mỹ Linh cho rằng, thành công của một trung tâm tài chính quốc tế giờ đây không chỉ được đo bằng quy mô dòng vốn hay giá trị giao dịch, mà bởi khả năng tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn.
(VNF) - SSI, VietinBank và Visa ra mắt thẻ đồng thương hiệu ProfitX, chủ thẻ được tặng cổ phiếu CTG, giảm phí giao dịch và lãi suất margin.
(VNF) - Để kéo các định chế tài chính toàn cầu về với IFC Việt Nam, điều quan trọng không nằm ở những dự án hào nhoáng, mà là định hướng của chính sách, khả năng kiểm soát ngoại hối, dòng vốn, khả năng chuyển đổi tiền tệ cũng như xếp hạng tín nhiệm quốc gia, bên cạnh đó là một hệ sinh thái hoàn chỉnh.
(VNF) - NCTS dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức năm 2026 lên 100%, đồng thời tìm kiếm cơ hội tại Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các khu vực lân cận.
(VNF) - Các trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp hạ tầng giao dịch, phát triển các công cụ tài chính carbon, tăng tính thanh khoản và thúc đẩy minh bạch thông tin.
(VNF) - Đằng sau bức tranh tăng trưởng của ngành gạo là sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các doanh nghiệp. Trong khi một số đơn vị tận dụng được lợi thế chuỗi giá trị để duy trì hiệu quả kinh doanh, nhiều tên tuổi từng dẫn dắt thị trường như Lộc Trời, Angimex hay HKB lại đang hụt hơi vì gánh nặng tài chính và những khó khăn kéo dài trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
(VNF) - Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre (UPCoM: VXB) vừa có văn bản báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc không còn đáp ứng điều kiện của một công ty đại chúng do vốn chủ sở hữu âm hơn 73 tỷ đồng.
(VNF) - Wintermute cảnh báo Bitcoin đang đối mặt với áp lực giảm giá trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy yếu, dòng tiền ETF chưa có dấu hiệu cải thiện.
(VNF) - Sau hai năm liên tiếp ghi nhận lợi nhuận và khép lại giai đoạn "đốt tiền", MoMo bất ngờ hoãn lại kế hoạch IPO, niêm yết từng ấp ủ, thay vào đó là khả năng bán 50% cổ phần.
(VNF) - Theo VinaCapital, VIFC được định vị là kênh thu hút dòng vốn quốc tế phục vụ nhu cầu phát triển của nền kinh tế, thay vì trở thành trung tâm quản lý tài sản toàn cầu như mô hình Dubai. Với nhu cầu vốn đầu tư ước tính khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, VIFC được kỳ vọng sẽ đóng vai trò kết nối dòng vốn ngoại với các dự án hạ tầng và công nghiệp trọng điểm của Việt Nam.
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) vừa đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai. Đây là lần thứ năm từ đầu năm ông Đức đăng ký mua cổ phiếu HAG.
(VNF) - Cổ phiếu LTG của Lộc Trời bị chuyển từ diện hạn chế sang đình chỉ giao dịch trên sàn chứng khoán Hà Nội do chưa nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
(VNF) - Các mã vốn hóa lớn tiếp tục dẫn dắt nhóm cổ phiếu tăng mạnh, giúp thị trường chứng khoán nối dài nhịp phục hồi và tiến sát vùng đỉnh cũ.
(VNF) -Sau nhiều năm đình trệ vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 tại Hà Nội đang được tái khởi động với không khí thi công khẩn trương.