Con đường kinh doanh của ông Đỗ Anh Tuấn - 'Tỷ phú đô la' mới trên sàn chứng khoán
Đặng Quyên -
19/10/2021 13:57 (GMT+7)
Doanh nhân Đỗ Anh Tuấn là cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua vì trở thành “tỷ phú đô la” trên sàn chứng khoán. Hiện ông Đỗ Anh Tuấn là chủ tịch HĐQT của Sunshine Group kiêm phó tổng giám đốc KienLongBank.
Từ cử nhân công nghệ tới vị thế "tỷ phú đô la"
Ông Đỗ Anh Tuấn sinh năm 1975 tại Thanh Hóa và tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Năm 2003, ông Tuấn làm giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Việt Nam. Cũng trong năm này, ông trở thành chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương.
Năm 2005, sau khi rời khỏi Công ty Cổ phần Công nghệ phần mềm Việt Nam, ông giữ cương vị trưởng phòng Công nghệ thông tin - phó tổng biên tập cổng thông tin điện tử Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Năm 2011, ông quyết định từ chức và chuyển hướng sang hoạt động kinh doanh, tìm kiếm một chân trời cho riêng mình.
Tháng 4/2016, Sunshine Group chính thức ra đời với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít lâu, vốn điều lệ của doanh nghiệp này đã tăng chóng mặt lên 1.500 tỷ đồng. Đến năm 2017 vốn điều lệ của Sunshine Group đã đạt con số 3.000 tỷ đồng. Ngày 31/8/2018, tập đoàn này lại tăng vốn điều lệ lên đến 8.500 tỷ đồng. Tức trong 2 năm, vốn điều lệ đã tăng gần 30 lần.
Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Sunshine Group
Ngoài vai trò lớn tại tập đoàn Sunshine Group, ông Tuấn cũng đang đảm nhận vị trí chủ tịch HĐQT tại hàng loạt công ty thành viên như Sunshine Homes, Xây dựng SCG, KSFinance, Đầu tư KSFinance, Sunshine Tech…
Trong số các công ty do ông Đỗ Anh Tuấn giữ vị trí chủ tịch, đã có 2 doanh nghiệp lên sàn chứng khoán. Đầu tiên là Công ty Cổ phần xây dựng SCG, lên sàn giữa tháng 4/2021. Hai là Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes lên sàn với mã SSH vào đầu tháng 8/2021.
Ngày 20/9/2021, ông được bổ nhiệm phó tổng giám đốc ngân hàng Kiên Long (KLB), trực tiếp nắm giữ 12,4 triệu cổ phiếu KLB. Tổng giá trị cổ phần mà ông Đỗ Anh Tuấn hiện nắm giữ tại các doanh nghiệp giúp ông tiến đến vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán và cũng trở thành tỷ phú đô la trên sàn chứng khoán.
Dấu ấn trên thị trường bất động sản
Hiện tại, Sunshine Group đang hoạt động ở 6 lĩnh vực: bất động sản, y tế, giáo dục, công nghệ, thương mại dịch vụ, công nghiệp, trong đó bất động sản được coi là ngành mũi nhọn.
Khi vừa mới ra mắt giới kinh doanh, Sunshine Group đã công bố 3 dự án bất động sản cao cấp tại các khu vực tiềm năng ở nội đô bao gồm: Sunshine Center (16 Phạm Hùng), Sunshine Riverside (nằm trong khu đô thị Ciputra) và Sunshine Garden (Vĩnh Tuy, Hoàng Mai) với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng.
Sunshine Riverside (nằm trong khu đô thị Ciputra) sau khi hoàn thiện
Trong những năm sau đó, Sunshine Group đã mở rộng quỹ đất ra nhiều tỉnh thành, hình thành chuỗi dự án Sunshine Capital, Sunshine Heritage, Sunshine Financial Hub. Đây là các dự án lớn được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, tạo nên các tổ hợp kiến trúc hiện đại, bao gồm các hạng mục nghỉ dưỡng, văn hóa, căn hộ cao cấp và văn phòng thương mại hạng A.
Dự án nghỉ dưỡng Sunshine Heritage Phúc Thọ, Hà Nội
Cuối tháng 9 năm 2019, ông Đỗ Anh Tuấn và ông Suh Kyung Wook, tổng giám đốc Samsung Vina Electronic, đã ký kết hợp tác. Theo đó, Sunshine Group sẽ đưa hệ sinh thái IoT của Samsung vào các dự án bất động sản đang triển khai, tiêu biểu như hệ thống điều hòa không khí, điện tử dân dụng, tivi, khóa cửa kỹ thuật số, giải pháp nhà thông minh.
Lấn sân vào tài chính ngân hàng
Thời gian qua, việc ông Đỗ Anh Tuấn được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc của KienLongBank đã chứng minh nghi vấn trước đó của giới kinh doanh về việc Sunshine Group sẽ bắt tay với KLB để đi nhanh hơn trong lĩnh vực tài chính.
Trước sự kiện bổ nhiệm, đầu năm 2021, nhân sự cấp cao của Sunshine Group bà Phạm Thị Thu Hằng đã được bổ nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị KS Securities (tên cũ là Công ty Chứng khoán Việt Nam Gateway). Sau đó, bà tiếp tục được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị của KienLongBank.
Với vị trí mới ở KienLongBank, ông Đỗ Anh Tuấn tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa Sunshine Group và KienLongBank.
(VNF) - Tương lai của bảo hiểm số không chỉ được quyết định bởi mức độ đầu tư công nghệ, mà bởi khả năng cá nhân hóa giải pháp, kết nối với các điểm chạm trong đời sống và làm cho bảo hiểm trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn với khách hàng.
(VNF) - Một số hình thức, hành vi mà các doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện tiềm ẩn những dấu hiệu rủi ro về dòng tiền đối với công tác quản lý thuế, có dấu hiệu trốn, né thuế đã được Cục Thuế chỉ rõ.
(VNF) - Một vấn đề được nhiều người quan tâm là khi nhà đất đang thế chấp tại ngân hàng bỗng rơi vào diện giải tỏa thì nghĩa vụ trả nợ của người vay sẽ được xử lý ra sao?
(VNF) - Không chỉ thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, các doanh nghiệp bảo hiểm hàng năm đều tham gia các chương trình hỗ trợ nhân đạo, an sinh xã hội. Đồng thời, đóng góp cho ngân sách nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Chuyên gia lưu ý, linh hoạt đóng phí trong bảo hiểm nhân thọ là một quyền lợi có mục đích hỗ trợ cho khách hàng trong trường hợp khó khăn tài chính nhưng vẫn được bảo vệ. Do đó, cần dùng đúng cách, tránh “lạm dụng”, ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua.
(VNF) - Cơ quan thuế đã ra công văn nhằm thu hồi nội dung về việc đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc cung cấp đầy đủ thông tin số tài khoản của nhân viên vì có sai sót.
(VNF) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 50/2026, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2026, hộ kinh doanh lưu ý điều chỉnh, thực hiện tuân thủ quy định.
(VNF) - Cơ quan thuế cho biết, đã phối hợp với cơ quan công an, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật thuế, hạn chế thất thu ngân sách nhà nước, đảm bảo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.
(VNF) - Sau khi cài ứng dụng eTax Mobile, nhiều người tá hỏa phát hiện nợ thuế hàng trăm triệu đồng, bị kê khai thu nhập khống hoặc đứng tên hộ kinh doanh.
(VNF) - MoMo cho biết hiện đã dừng tính năng mở mới tài khoản, giao dịch mua chứng chỉ quỹ và sẽ dừng hỗ trợ toàn bộ giao dịch cho dịch vụ chứng chỉ quỹ kể từ ngày 1/7/2026.
(VNF) - Đó là lo ngại của TS. Nguyễn Đình Cung sau một năm triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có nội dung xoá bỏ thuế khoán, khuyến khích cá nhân, hộ kinh doanh phát triển lên “doanh nghiệp 1 chủ”.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam bước vào "Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", việc định hình lại hệ sinh thái dịch vụ tài chính dựa trên hiệu quả thực chất là một yêu cầu cấp thiết.
(VNF) - Trước áp lực cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, thị phần của một số doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng, tuy nhiên, việc này cũng là cơ hội để chính nhóm này tái cấu trúc và tập trung vào chất lượng tăng trưởng.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas cho rằng, quy định vượt ngưỡng doanh thu 1 tỷ đồng sẽ phải nộp thuế VAT từ đồng doanh thu đầu tiên đang khiến hộ kinh doanh gặp khó, đặc biệt là chi phí tuân thủ.
(VNF) - Giữa áp lực chi phí sinh hoạt leo thang và tốc độ tăng lương ngày càng chậm, nhiều gia đình trẻ tại Việt Nam đang chuyển từ tư duy “thắt lưng buộc bụng” sang chủ động tạo thêm nguồn thu nhập.
(VNF) - Gần 27 năm hiện diện tại Việt Nam, Prudential không chỉ là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài hàng đầu, mà còn là người bạn đồng hành bền bỉ trên hành trình xây dựng cuộc sống yên tâm và bền vững của hàng triệu gia đình Việt.
(VNF) - Cơ quan thuế nêu quan điểm, ngưỡng đề xuất người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế 1 triệu đồng không đơn thuần là nghĩa vụ thuế, mà đây chỉ là điều kiện bổ sung trong tổng thể các dấu hiệu vi phạm.
(VNF) - Đó là khẳng định của ông Trần Hoài An, chủ tịch HĐQT BIC về chiến lược của doanh nghiệp bảo hiểm này giai đoạn sắp tới, trong bối cảnh có nhiều rủi ro địa chính trị và cạnh tranh gay gắt trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.
(VNF) - Ông Nguyễn Văn Được - Trọng Tín Tax cho rằng, cần xem xét ngưỡng tạm hoãn xuất cảnh với người nợ thuế dựa trên mức độ rủi ro và tuân thủ về pháp luật thuế, ông cũng đề nghị nâng mức này lên 50 triệu đồng.
(VNF) - Tương lai của bảo hiểm số không chỉ được quyết định bởi mức độ đầu tư công nghệ, mà bởi khả năng cá nhân hóa giải pháp, kết nối với các điểm chạm trong đời sống và làm cho bảo hiểm trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn với khách hàng.