Tài chính quốc tế

Công ty điều hành đường ống Nord Stream 2 tiếp tục trì hoãn phá sản

(VNF) - Thủ tục phá sản đối với nhà điều hành đường ống dẫn khí Nord Stream 2, Nord Stream 2 AG, đã bị đình chỉ thêm 6 tháng nữa, cho đến tháng 7/2023 theo thông báo trên Công báo Thương mại Thụy Sĩ hôm 28/12.

Công ty điều hành đường ống Nord Stream 2 tiếp tục trì hoãn phá sản

Nhà điều hành đường ống Nord Stream 2 được trì hoãn phá sản lần thứ 3.

Tòa án ở Zug, Thụy Sĩ, theo yêu cầu của công ty, đã gia hạn tạm thời lệnh cấm thanh toán các khoản vay của Nord Stream 2 AG thêm 6 tháng, trong khoảng thời gian từ ngày 10/1/2023 đến ngày 10/7/2023. 

Đây là lần thứ ba Tòa án Zug Cantonal ở Thụy Sĩ, nơi đặt trụ sở chính của Nord Stream 2 AG, cấp cho công ty gia hạn thời gian tạm hoãn tái cơ cấu nợ, đây là khoảng thời gian mà các chủ nợ không thể thu tiền từ công ty.

Vào tháng 5, một thẩm phán đã gia hạn lệnh tạm dừng thủ tục phá sản và bổ nhiệm công ty Transliq AG làm quản lý của Nord Stream 2. Vào tháng 9, tòa án lại hoãn các thủ tục tố tụng công ty cho tới ngày 10/1/2023. 

Giờ đây, nhà điều hành đường ống dẫn khí có thêm 6 tháng nữa để chống phá sản theo luật Thụy Sĩ. Lệnh cấm thường được cấp khi chi phí hoạt động của công ty được trang trải và có triển vọng tái cơ cấu khoản nợ hoặc đạt được thỏa thuận với các chủ nợ.

Nord Stream 2 (Dòng chảy Phương Bắc 2) ban đầu là dự án của Nord Stream 2 AG, công ty con của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga. Đường ống chạy qua Biển Baltic, được thiết kế để tăng nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho EU. Nó bao gồm hai đường ống song song và có tổng công suất 55 tỷ m3 khí đốt tự nhiên mỗi năm.

Đường ống đã được hoàn thành đầy đủ và sẵn sàng ra mắt vào tháng 9/2021, nhưng mất nhiều thời gian để được chứng nhận đưa vào hoạt động do sự phản đối của một số quốc gia EU và Mỹ. Chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tạm dừng quá trình chứng nhận cho đường ống vào ngày 22/2, sau khi Nga công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. 

Sau khi chi 11 tỷ USD cho việc xây dựng, việc đường ống không được đưa vào hoạt động đã đẩy nhà điều hành Nord Stream AG vào thế khó và phải xin nộp đơn phá sản vào tháng 3.

Tháng 9 vừa qua, các vụ nổ dưới đáy biển đã làm hư hại cả Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Công tố viên dẫn đầu cuộc điều tra sơ bộ của Thụy Điển cho biết vào tháng trước rằng các nhà điều tra đã tìm thấy dấu vết của chất nổ tại địa điểm nơi các đường ống bị hư hại, được cho là một hành động "phá hoại nghiêm trọng".

Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận chính thức về sự cố này.

Hiện tại, khoảng 40 người vẫn được tuyển dụng để đảm nhận các nhiệm vụ kỹ thuật và hành chính tại Nord Stream 2, với chi phí do Gazprom chi trả.

Xem thêm >> Vừa coi Nga là 'nước tài trợ khủng bố', Nghị viện châu Âu lại muốn cấm sửa chữa Nord Stream

Tin mới lên