Nhân vật

Cử chỉ ‘tinh tế’ của ông Kim Jong-un tại thượng đỉnh Hàn - Triều

(VNF) – Mặc dù cuộc họp thượng đỉnh Hàn-Triều chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 ngày nhưng ông Kim Jong-un đã có nhiều cử chỉ thể hiện sự tinh tế và lịch thiệp của mình.

Cử chỉ ‘tinh tế’ của ông Kim Jong-un tại thượng đỉnh Hàn - Triều

Ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in dự tiệc sau khi cuộc họp thượng đỉnh liên Triều kết thúc.

Ông Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã có cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao lần đầu tiên tại khu vực Làng đình chiến biên giới Panmunjom (Bàn Môn Điếm) ngày 27/4.

Kết thúc phiên họp, phía Hàn Quốc đã tổ chức tiệc chiêu đãi đoàn lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên tại tầng 3 của Nhà Hòa Bình.

Ông Kim Jong-un đã vỗ vào lưng của một phóng viên ảnh để nhắc nhở người này nhường lối cho Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju.

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook cùng có mặt tại tiệc chiêu đãi này. Hai vị Đệ nhất phu nhân được nhìn thấy cùng nắm tay bước vào bên trong Nhà Hòa Bình, nơi ông Moon và ông Kim chờ sẵn.

Ông Kim Jong-un giới thiệu bà Ri với Tổng thống Hàn Quốc và chào hỏi bà Kim.

Lúc này, các phóng viên đều nhân cơ hội bấm máy để ghi lại hình ảnh của hai đệ nhất phu nhân. Tuy nhiên, ông Kim Jong-un đã vỗ vào lưng của một phóng viên ảnh để nhắc nhở người này nhường lối cho Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju khi bà đang tiến về phía Tổng thống Moon Jae-in để chào hỏi. Sau đó, ông giới thiệu bà Ri với Tổng thống Hàn Quốc và chào hỏi bà Kim.

Mặc dù chỉ là hành động rất nhỏ nhưng giới truyền thông đánh giá đây là một hành động thể hiện sự tinh tế của ông Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un đã không hút thuốc trong suốt quá trình gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Một động thái khác của ông Kim Jong-un cũng được đánh giá cao đó là trong suốt quá trình gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ông Kim tuyệt đối không hút thuốc mặc dù ông vốn là người nghiện thuốc lá.

Theo lời kể của các quan chức Nhà Xanh, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng nhìn thấy ông Kim Jong-un hút thuốc là vào khoảng 20h trong căn phòng riêng ở tầng ba của hội trường Nhà Hòa Bình.

"Một cái gạt tàn được đặt trên bàn trà để ông Kim Jong-un tự do hút thuốc trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Moon Jae-in nhưng ông ấy đã không hút thuốc. Chúng tôi cũng đặt một cái gạt tàn trong phòng tiếp đón trong cuộc đàm phán giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng ông Kim Jong-un cũng không đụng tới điếu thuốc nào", Dong-A dẫn lời quan chức Nhà Xanh.

Quan chức Hàn Quốc nhận định, dường như ông Kim Jong-un tránh hút thuốc trong cuộc gặp bởi đề cao "tầm quan trọng của hội nghị thượng đỉnh và thể hiện sự tôn trọng đối với Tổng thống Moon Jae-in, người gần gấp đôi tuổi ông ấy".

Theo Bloomberg, cuộc gặp lịch sử giữa lãnh đạo Triều Tiên – Hàn Quốc ngày 27/4 khiến tỷ lệ người Hàn Quốc tin tưởng ông Kim Jong-un tăng cao đến mức 78%, trong một khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc được thực hiện tuần này.

Ông kim Jong-un luôn thể hiện sự tôn trọng với Tổng thống Moon Jae-in.

Cuộc gặp thượng đỉnh này đã ghi nhận những sự kiện "chưa từng có". Ông Kim đã bước chân qua vạch ranh giới ngăn cách hai miền Triều Tiên, đi dọc biên giới tay trong tay với ông Moon. Trong suốt quá trình gặp mặt, ông Kim thể hiện cách ứng xử vừa hài hước vừa tôn trọng với một lãnh đạo cách mình gần 30 tuổi.

Trước đó chỉ hơn một tháng, khảo sát của Gallup Korea (công ty nghiên cứu thị trường Hàn Quốc) cho thấy chỉ có 10% người Hàn ủng hộ ông Kim.

Ngoài ra, hơn 35% số người trả lời khảo sát của đài truyền hình quốc gia Hàn Quốc MBC cho rằng thành tựu lớn nhất của hội nghị là cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân trên bán đảo. Trong khi đó, gần 30% nói cử chỉ bước qua biên giới của ông Moon khi được ông Kim gợi ý là khoảnh khắc ấn tượng nhất của cuộc gặp.

>> Ông Kim Jong-un khiến giá vàng ‘thất thủ’

Tin mới lên