Cư dân Home City xuống đường biểu tình phản đối chủ đầu tư

Lê Nguyễn - 05/03/2017 19:36 (GMT+7)

(VNF) – Sáng 5/3, hàng chục cư dân dự án Home City (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã căng băng rôn biểu tình phản đối chủ đầu tư tại cổng 177 Trung Kính.

Sự việc này bắt nguồn từ việc tranh chấp lối đi đã kéo dài nhiều tháng nay tại chung cư Home City. Theo đó, khi quảng cáo bán hàng, chủ đầu tư Văn Phú – Trung Kính đã giới thiệu dự án có địa chỉ tại số 177 Trung Kính (Yên Hòa, Cầu Giấy). Điều này cũng được ghi nhận tại hợp đồng mua bán giữa hai bên.

Tuy nhiên, khi được bàn giao căn hộ, cư dân mới "ngã ngửa" vì thực chất lối đi 177 Trung Kính không tồn tại. Chủ đầu tư đã cho bảo vệ ngăn chặn ra vào, thay vào đó, buộc cư dân phải đi lại bằng một lối phụ ra đường Nguyễn Chánh.

Theo phản ánh của cư dân, lối đi ra đường Nguyễn Chánh nhỏ hẹp, uốn cong, rất khó đi lại. Cổng ra vào dự án tại đây lại rất tạm bợ, không có địa chỉ rõ ràng. Đặc biệt, do không có tín hiệu đèn giữa cổng và đường Nguyễn Chánh nên nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập cư dân. Thực tế đã có tai nạn giao thông xảy ra tại vị trí nay khi cư dân sang đường bị ô tô ngược chiều lao phải.

Suýt mất mạng, cư dân Home City xuống đường biểu tình phản đối chủ đầu tư ảnh 1

Lối đi ra đường Nguyễn Chánh của dự án Home City nhỏ hẹp, không biển hiệu, không tín hiệu đèn

Do vậy, cư dân đã nhiều lần kiến nghị, khiếu nại, yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ hợp đồng mua bán, mở cổng 177 Trung Kính. Tuy nhiên, trong suốt một thời gian dài, thứ cư dân nhận về chỉ là sự phớt lờ của chủ đầu tư.

Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng trở nên nghiêm trọng và được đẩy lên cao độ khi mới đây, một cư dân đã suýt mất mạng vì xe cứu thương không thể tìm thấy địa chỉ thực của dự án.

Cụ thể, ngày 16/2, gia đình bà Nguyễn Thị Lâm (tầng 12, tòa V2) có người bị sốt cao, huyết áp tăng giảm liên tục. Dù gia đình đã cố mô tả đường đi, tuy nhiên, vì không có địa chỉ thực, xe cứu thương không thể xác định được điểm đón. Tình thế nguy cấp buộc gia đình phải thông báo địa chỉ tại 177 Trung Kính. Tuy nhiên, khi xe cứu thương đến thì bảo vệ kiên quyết không mở cửa với lý do "không có thẻ mở barie". 

Do an nguy của người nhà, gia đình phải dẫn xe cứu thương đi vòng sang đường Nguyễn Chánh. May mắn là bệnh nhân kịp chuyển đến bệnh viện và được điều trị kịp thời.

Suýt mất mạng, cư dân Home City xuống đường biểu tình phản đối chủ đầu tư ảnh 2

Barie chắn cổng 177 Trung Kính tại dự án Home City

Sự việc "suýt mất mạng vì không có lối đi" này đã khiến cộng đồng cư dân Home City không thể chịu đựng thêm. Ngày 5/3, hàng chục cư dân đã kéo nhau ra cổng 177 Trung Kính căng băng rôn biểu tình, phản đối chủ đầu tư.

Băng rôn của cư dân với nội dung: "Văn Phú treo đầu dê bán thịt chó, lừa đảo khách hàng", "Yêu cầu Văn Phú trả lối đi 177 Trung Kính cho cư dân Home City"… được giăng từ 9h sáng đến hơn 11h trưa cùng ngày, gây náo động cả một đoạn dài đường Trung Kính.

Suýt mất mạng, cư dân Home City xuống đường biểu tình phản đối chủ đầu tư ảnh 3

Hàng chục cư dân căng băng rôn tố chủ đầu tư Văn Phú lừa đảo khách hàng, yêu cầu trả lại lối đi

Suýt mất mạng, cư dân Home City xuống đường biểu tình phản đối chủ đầu tư ảnh 4

Suýt mất mạng, cư dân Home City xuống đường biểu tình phản đối chủ đầu tư ảnh 5

Cùng với yêu cầu trả lại lối đi, cư dân Home City cũng khiếu nại chủ đầu tư về việc cho kinh doanh trong lòng tòa nhà. Cụ thể là phòng tập gym tại tầng 6 tòa V3 hoạt động suốt ngày đêm trong nhiều tháng nay, với tiếng tạ, tiếng nhạc ồn ào gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống sinh hoạt của cư dân kế bên.

Ngoài ra, cư dân cũng bức xúc trước việc đơn vị quản lý để mùi hôi thối nồng nặc ở tòa V1, nước rác không được xử lý ở tòa V3… dù kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn không được xử lý triệt để.

Dự án Home City do Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Văn Phú-Trung Kính, công ty con của Văn Phú Invest, làm chủ đầu tư.
Dự án được khởi công xây dựng từ quý I/2014 gồm 4 tòa nhà với 1.212 căn hộ. Hiện tại dự án đã hoàn thành và bàn giao cho khách hàng vào quý IV/2016.
Giai đoạn khởi công, dự án được chủ đầu tư đưa ra mức giá khá cao, từ 27,3 - 28,7 triệu đồng/m2. Hiện tại giá dự án rơi vào khoảng 35 – 37 triệu đồng/m2.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Đề xuất mở cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng

Đề xuất mở cao tốc Nha Trang – Đà Lạt, vốn đầu tư 25.000 tỷ đồng

(VNF) - Tập đoàn Sơn Hải đề xuất làm cao tốc nối TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng với chiều dài hơn 80km, tổng vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng.

Gửi xe thời số hoá: Hàng rào tự mở, tự động trừ tiền

Gửi xe thời số hoá: Hàng rào tự mở, tự động trừ tiền

(VNF) - Người dân không lo bị chặt chém, lại thuận tiện, không mất thời gian khi gửi xe và trải nghiệm dịch vụ thu phí không dừng đối với ô tô tại Phủ Tây Hồ. Đây là một mô hình mới đang được TP. Hà Nội áp dụng, kỳ vọng mang lại nhiều tiện ích cho người dân.

Bổ sung 2 dự án giao thông lớn vào danh mục công trình trọng điểm quốc gia

Bổ sung 2 dự án giao thông lớn vào danh mục công trình trọng điểm quốc gia

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải đề xuất bổ sung 2 dự án Vành đai 4 TP. HCM và đầu tư mở rộng đoạn TP. HCM - Long Thành (thuộc dự án đường cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây) vào danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành.

Mua trước – trả sau: Cơ hội cho Fintech làm chủ 'vùng đất mới'

Mua trước – trả sau: Cơ hội cho Fintech làm chủ 'vùng đất mới'

(VNF) - Trong khi xu hướng mua trước – trả sau (BNPL) đã trở nên thịnh hành trên thế giới thì thị trường BNPL của Việt Nam vẫn còn non trẻ và đang bước vào giai đoạn khởi động để phát triển.

ASML - 'mảnh ghép' độc nhất ngành công nghiệp AI

ASML - 'mảnh ghép' độc nhất ngành công nghiệp AI

(VNF) - ASML Holding là công ty Hà Lan, hiện là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị quang khắc (photolithography) cho ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty này đang là mảnh ghép không thể thiếu góp phần dẫn tới sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) trên thế giới hiện nay.

Top 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài

Top 10 tỉnh thành thu hút vốn đầu tư nước ngoài

(VNF) - Tính trong 5 tháng đầu năm 2024, TP. HCM dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 37,8%), điều chỉnh vốn (chiếm 16,4%) và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (chiếm 71,1%).

Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 1/8

Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản dự kiến có hiệu lực từ 1/8

(VNF) - Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8, thay vì tháng 7 như kế hoạch tại Nghị quyết của Chính phủ.

Startup biến 'nguy thành cơ' nhờ chuyển đổi số

Startup biến 'nguy thành cơ' nhờ chuyển đổi số

(VNF) - Dịch Covid-19 rồi đến suy thoái kinh tế khiến cho hầu hết các thị trường ảm đạm, các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ đều gặp khó khăn. Tuy nhiên, ở Quảng Nam, nhờ áp dụng triệt để chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh mà nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) hạn chế tối đa ảnh hưởng của khủng hoảng.

Choáng ngợp biệt thự rộng 6.000m2 của Bác sĩ thẩm mỹ Hoàng Tuấn

Choáng ngợp biệt thự rộng 6.000m2 của Bác sĩ thẩm mỹ Hoàng Tuấn

(VNF) - Mặc dù không tiết lộ về tổng chi phí đầu tư cho ngôi nhà thứ 2 của mình ở ngoại ô Hà Nội, nhưng chỉ với chi tiết: ông đã bỏ ra gần nửa tỷ để xây dựng phòng karaoke, thì chúng ta có thể đoán được đó là một con số khổng lồ.

Data Center: 'Xương sống' của kinh tế số

Data Center: 'Xương sống' của kinh tế số

(VNF) - Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của nền kinh tế số hiện nay, cuộc đua phát triển trung tâm dữ liệu (Data Center) tại Việt Nam ngày càng sôi động, với sự tham gia của những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu như Viettel, VNPT, FPT, CMC, VNG…

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

Những sân golf 36 - 54 hố, lớn hàng đầu Việt Nam

(VNF) - Golf không còn là một bộ môn thể thao quá xa lạ tại Việt Nam. Hiện nay, có tổng cộng gần 80 sân đang hoạt động trên toàn quốc, trong đó, nhiều sân golf được đầu tư xây dựng với diện tích lớn quy mô 36 - 54 hố, đạt chuẩn quốc tế.