Cuộc đua giấy phép sàn tài sản mã hoá: Rầm rộ lập công ty để 'giữ chỗ'?
(VNF) - Sau khi ban hành nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa, cuộc đua giành giấy phép sàn giao dịch tài sản số đang nóng lên khi hàng loạt doanh nghiệp ồ ạt lập pháp nhân, chờ cơ hội tiên phong.
Rầm rộ mở pháp nhân
Nghị quyết số 5/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam đã chính thức mở cánh cửa để doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước tiếp cận loại hình tài sản này một cách hợp pháp. Ngay sau khi nghị quyết được ban hành, hàng loạt tên tuổi lớn nhanh chóng nhập cuộc, với động thái đầu tiên là thành lập các pháp nhân riêng cho mảng tài sản mã hoá.
Tính đến nay, đã có 9 doanh nghiệp lập pháp nhân để chuẩn bị tham gia đường đua xin cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hoá. Trong khi đó, theo quy định của Bộ Tài chính, số lượng doanh nghiệp được lựa chọn thí điểm chỉ giới hạn ở 5 đơn vị.

Một loạt pháp nhân mới như Công ty Cổ phần Kinh doanh Tiền mã hóa và Tài sản mã hóa Vimexchange, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX), Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX), Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản số DNEX, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD, Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) hay Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX)… đã lần lượt xuất hiện, thể hiện bước chuẩn bị bài bản cho cuộc đua giành suất thí điểm kéo dài 5 năm.
Điểm đáng chú ý là thành phần cổ đông của các pháp nhân này trải rộng trên nhiều lĩnh vực. Không chỉ có ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư hay doanh nghiệp công nghệ, mà còn có sự góp mặt của các tập đoàn vàng bạc, dược phẩm, sản xuất… Một số đơn vị còn ghi nhận sự hiện diện của các cổ đông nước ngoài, phản ánh sức hút ngày càng lớn của thị trường tài sản số. Sự đa dạng này cho thấy, không chỉ giới tài chính mà cả các doanh nghiệp ngoài ngành cũng đang nuôi tham vọng chiếm lĩnh “miếng bánh” mới mẻ này.

Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam, nhận định: “Số lượng ứng cử viên có thể chưa dừng lại ở con số 9. Đến năm 2026, khi bước vào giai đoạn đánh giá chính thức, con số này có thể vượt 10, tỷ lệ cạnh tranh gần như ở mức 1:1”. Theo ông, Bộ Tài chính có thể sẽ xem xét mở rộng số lượng đơn vị được cấp phép nếu đáp ứng các tiêu chí cần thiết, nhưng đi kèm với đó là những điều kiện phụ như năng lực đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia kỹ thuật, và các cam kết cụ thể của doanh nghiệp trong quá trình vận hành. “Việc lựa chọn không chỉ dựa trên quy mô vốn, mà còn ở năng lực quản trị rủi ro, bảo mật, và khả năng tuân thủ khung pháp lý,” ông Thắng nhấn mạnh.
Hệ sinh thái quanh “cuộc chơi” tài sản số
Trước câu hỏi “những doanh nghiệp không được chọn sẽ làm gì?”, ông Thắng cho rằng cuộc đua giấy phép chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh toàn cảnh của thị trường tài sản số. “Tương lai của lĩnh vực này không chỉ nằm ở việc có sàn giao dịch, mà là sự hình thành một hệ sinh thái tài sản số hoàn chỉnh,” ông phân tích.
Theo đó, hệ sinh thái này bao gồm nhiều nhóm doanh nghiệp cùng tham gia và hỗ trợ hoạt động của sàn: từ đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, hệ thống bảo mật, vận hành nền tảng cloud, phân tích dữ liệu thị trường, dự báo rủi ro, cho đến các công ty tư vấn, định giá tài sản và pháp lý,... Mỗi mắt xích đóng một vai trò quan trọng để bảo đảm rằng tài sản được mã hóa và niêm yết lên sàn phải trải qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt, tránh tình trạng “thích đưa bao nhiêu token lên sàn thì đưa”, gây rủi ro cho nhà đầu tư.
“Những doanh nghiệp chưa được cấp phép sàn hoàn toàn có thể trở thành đơn vị hỗ trợ vận hành hệ sinh thái - cung cấp giải pháp công nghệ, tư vấn, định giá hoặc an ninh mạng cho các sàn được chọn. Khi thị trường trưởng thành và quy mô được mở rộng, họ sẽ là những mảnh ghép không thể thiếu,” ông Thắng nói.
Theo ông, việc giới hạn 5 đơn vị trong giai đoạn thí điểm là cần thiết. Đây là thời gian để cơ quan quản lý đánh giá rủi ro, hoàn thiện hành lang pháp lý và quy chuẩn kỹ thuật, trước khi mở rộng phạm vi cấp phép. “Nếu ngay từ đầu mở quá rộng, rất khó kiểm soát, nhất là khi công nghệ còn mới và khung pháp lý chưa hoàn chỉnh,” ông nói.
Ông ví von: “Cũng như thị trường chứng khoán, không thể chỉ có một vài công ty như SSI, VNDIRECT hay MBS. Càng về sau, khi khung pháp lý rõ ràng hơn, công nghệ kiểm định an toàn hơn, sẽ có thêm nhiều sàn được cấp phép. Cuối cùng, thị trường và khách hàng sẽ là yếu tố quyết định ai tồn tại”.
Ông cũng lưu ý, trên thế giới hiện có hàng trăm sàn giao dịch tài sản số, nhưng chỉ khoảng 10 sàn lớn giữ vai trò dẫn dắt toàn cầu, trong khi những sàn nhỏ vẫn hoạt động ở từng quốc gia hoặc khu vực nhất định. Điều này phản ánh quy luật sàng lọc tự nhiên của thị trường - nơi doanh nghiệp có công nghệ, bảo mật và dịch vụ tốt hơn sẽ được người dùng lựa chọn.

Việc các doanh nghiệp “chạy đua” xin giấy phép trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên, theo ông Thắng, là điều dễ hiểu. Bởi trở thành một trong 5 đơn vị đầu tiên được cấp phép đồng nghĩa với việc họ nắm giữ vị thế tiên phong, được thị trường nhận diện sớm, tạo lợi thế về thương hiệu, khách hàng và công nghệ. Tuy nhiên, đi đầu cũng đồng nghĩa với chịu rủi ro lớn hơn, từ khung pháp lý còn mới mẻ, hạ tầng công nghệ đang hoàn thiện, cho đến phản ứng của thị trường và mức độ cạnh tranh quốc tế.
“Đó là hai mặt của vấn đề. Các nhà đầu tư tham gia cuộc chơi này phải tự lựa chọn. Nếu dám đi đầu, giữ được vị thế tiên phong, họ sẽ thành công. Nhưng nếu yếu thế hoặc chậm thích ứng, việc bị bỏ lại phía sau là điều tất yếu,” ông Thắng chia sẻ.
Trước diễn biến rầm rộ lập pháp nhân để chờ cầm giấy phép, một số ý kiến lo ngại về tình trạng “sốt ảo” – khi doanh nghiệp lập sàn chỉ để giữ chỗ hoặc sang nhượng giấy phép, thay vì vận hành thật sự. Tuy nhiên, ông Thắng cho rằng kịch bản này khó xảy ra. “Nếu là một trong 5 sàn được chọn thí điểm, thì với tỷ lệ chọi 1:1, ứng cử viên đó đã trải qua quá trình sàng lọc và chấm điểm kỹ càng bởi cơ quan quản lý,” ông nói.
Ông đề xuất cơ chế ràng buộc cụ thể: “Chỉ cần đưa ra quy định yêu cầu sàn phải chính thức vận hành trong vòng 1–2 tháng sau khi được cấp phép, nếu không sẽ bị thu hồi giấy phép. Khi đó, lo ngại ‘giữ chỗ’ gần như được loại bỏ”.
Cuộc đua thành lập pháp nhân và xin giấy phép sàn tài sản số chỉ là bước khởi đầu của một hành trình dài. Khi khung pháp lý, công nghệ và nhân sự được định hình, thị trường này sẽ chứng kiến cuộc đua thứ hai - nơi các sàn, doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư cùng tham gia xây dựng hệ sinh thái giao dịch minh bạch, an toàn.
Sandbox không phải là “vòng chung kết”, mà là “vòng loại” để tìm ra những đơn vị xứng đáng, đủ năng lực vận hành và đủ tầm hội nhập quốc tế. Sau giai đoạn thí điểm, nếu chính sách “mở có kiểm soát” được thực thi hiệu quả, Việt Nam có thể chứng kiến sự bùng nổ của các nền tảng tài sản số, góp phần vào quá trình số hóa thị trường tài chính và thúc đẩy vị thế của trung tâm tài chính quốc gia trong kỷ nguyên số.
Cuộc đua mở sàn giao dịch tài sản số: Những tay chơi 'khủng' liên tục nhập cuộc
Hết thời hạn ưu đãi thuế, Thủy điện Hương Sơn sụt giảm lợi nhuận
(VNF) - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (HSM) – doanh nghiệp vận hành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn tại Hà Tĩnh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, song lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm do tác động từ việc kết thúc các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Biên lợi nhuận suy giảm, Petrolimex lỗ 662 tỷ đồng trong quý I/2026
(VNF) - Sự gia tăng đồng loạt của các khoản chi đã vượt quá mức doanh thu mà Petrolimex kiếm được trong quý I. Kết quả, doanh nghiệp xăng dầu này lỗ thuần 493 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Lỗ sau thuế ghi nhận 662 tỷ đồng.
VNG: Doanh thu của Zalopay tăng gấp đôi trong quý I/2026
(VNF) - VNG ghi nhận lợi nhuận trở lại, doanh thu tăng trưởng 32% trong quý I, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng.
Cổ đông Tập đoàn Cao su lỗ 36.400 tỷ đồng sau 3 tháng
(VNF) - Do cổ phiếu GVR giảm mạnh, cổ đông của Tập đoàn Cao su Việt Nam đã gánh khoản thua lỗ lên đến 36.400 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng giao dịch.
Cổ phiếu BSR 'cháy hàng' sau kỳ nghỉ lễ, dư mua hàng triệu đơn vị
(VNF) - BSR tăng kịch trần ngay phiên giao dịch đầu tiên của tháng 5, ghi nhận hơn 4,9 triệu dư mua trong khi không có lệnh đặt bán.
NVL bất ngờ ‘lau sàn’, dư bán hơn 16 triệu cổ phiếu
(VNF) - Cổ phiếu NVL bất ngờ lao xuống mức giá sàn 19.100 đồng/cổ phiếu sau khi mở cửa phiên giao dịch đầu tháng 5 khá thuận lợi ở mức giá 20.650 đồng/cổ phiếu.
Lộ diện những 'tay to' nước ngoài thâu tóm DN dược Việt Nam
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Nhà phát hành tiền điện tử Tether lãi hơn 1 tỷ USD quý I/2026
(VNF) - Tether - công ty phát hành stablecoin USDT mới đây đã công bố thông tin tài chính quý I/2026, ghi nhận mức lợi nhuận tỷ đô.
Tín hiệu tích cực từ tháng Tư, kỳ vọng chứng khoán phá lệ ‘Sell in May’
(VNF) - Thống kê trên VN-Index cho thấy, xác suất tăng điểm trong tháng Năm duy trì trên 50%, đặc biệt khi mức tăng trong tháng Tư vượt ngưỡng 5%.
Loạt DN không chia cổ tức: Từ ‘gà đẻ trứng vàng’ VCF tới ‘ông trùm' đất Thủ Thiêm CII
(VNF) - Nhiều doanh nghiệp quyết định "nói không" với cổ tức trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm cả những đơn vị từng có chính sách cổ tức rất tốt cho cổ đông.
Cổ phiếu giảm giá mạnh tháng 4: Nhóm năng lượng 'đuối sức'
(VNF) - Sự rút lui của dòng tiền đã kéo theo làn sóng điều chỉnh tại nhóm năng lượng, khiến các mã PC1, REE, GEG, PVC rơi vào danh sách cổ phiếu giảm mạnh.
Cổ phiếu giá 'ly trà đá' nhưng chia cổ tức cao gấp nhiều lần thị giá
(VNF) - Thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây xuất hiện một nghịch lý đáng chú ý: nhiều cổ phiếu có thị giá rất thấp, thậm chí chỉ vài trăm đến vài nghìn đồng - tương đương một ly trà đá - nhưng lại chi trả cổ tức tiền mặt cao gấp nhiều lần giá đang giao dịch.
Khi Big Tech ‘xuống tiền’: Nguyên tắc vận hành của ‘cỗ máy’ tài chính và gợi mở cho doanh nghiệp Việt
(VNF) - Rất nhiều người nghĩ rằng các quyết định tài chính lớn trong Big Tech Mỹ được đưa ra trong những phòng họp sang trọng, bởi những vị lãnh đạo với tầm nhìn thiên tài. Thực tế thì khác hẳn.
Chống rửa tiền trong thị trường số: Giám sát dòng tiền mã hóa trên blockchain
(VNF) - Sự phát triển nhanh của tiền mã hóa thúc đẩy nhiều quốc gia chuyển từ quan sát sang hành động, xây dựng pháp lý và tăng cường giám sát dòng tiền trên blockchain
Khi lãnh đạo doanh nghiệp ‘trăn trở’ về giá cổ phiếu
(VNF) - Không chỉ cổ đông, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tại mùa ĐHĐCĐ 2026 cũng thẳng thắn bày tỏ sự trăn trở khi giá cổ phiếu chưa phản ánh tương xứng kết quả kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.
Top DN lãi lớn nhất quý 1/2026: Ngân hàng áp đảo, Vinhomes gây bất ngờ
(VNF) - Mùa công bố báo cáo tài chính quý 1/2026 khép lại với nhiều điểm sáng đáng chú ý, khi lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng đã tăng đáng kể.
Máy tính Vĩnh Xuân: Từng nhận án phạt, tiếp tục vào danh sách kiểm tra thuế năm 2026
(VNF) - Công ty cổ phần Máy tính Vĩnh Xuân là một trong số 108 doanh nghiệp nằm trong kế hoạch kiểm tra chuyên ngành năm 2026 của Cục Thuế.
Cổ phiếu tăng mạnh tháng 4: VIC phá đỉnh, NVL bật lên từ đáy
(VNF) - Danh sách cổ phiếu tăng mạnh tháng 4 chứng kiến pha bứt tốc của bộ ba VIC – VHM – VRE, cùng màn hồi sinh ấn tượng của NVL.
Trái phiếu doanh nghiệp: Cần xếp hạng tín nhiệm, thu hút thêm ‘cá mập’ ngoại
(VNF) - Các chuyên gia đều chung nhận định, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam đang tồn tại những khoảng trống rất lớn về cấu trúc thị trường, cần phải có chính sách đủ hấp dẫn để nâng cao xếp hạng tín nhiệm, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài.
Có 46.500 tỷ gửi ngân hàng, BSR 'bỏ túi' hơn 5 tỷ tiền lãi mỗi ngày
(VNF) - Tổng CTCP Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá trong quý I/2026, với lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, đồng thời vượt gấp nhiều lần kế hoạch năm.
Dược Hậu Giang chi cổ tức đậm, ông lớn Nhật Taisho đều đặn bỏ túi trăm tỷ
(VNF) - Với tỷ lệ sở hữu hơn 51% tại Dược Hậu Giang, Taisho Pharmaceutical không chỉ nắm quyền chi phối hoạt động doanh nghiệp mà còn đều đặn thu về hàng trăm tỷ đồng cổ tức mỗi năm, biến khoản đầu tư này thành một trong những "mỏ tiền mặt" ổn định nhất trong chiến lược mở rộng tại Đông Nam Á.
Cuộc đua tài sản số 'nóng dần': DN tăng vốn nghìn tỷ, đổi tên đón cơ hội thí điểm
(VNF) - Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh sôi động khi nhiều doanh nghiệp tăng tốc hoàn thiện hồ sơ, nâng vốn và tái cấu trúc để tham gia thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa.
Loạt thương vụ thâu tóm khuấy động thị trường M&A đầu năm 2026
(VNF) - Ngay từ những tháng đầu năm 2026, hàng loạt thương vụ thâu tóm, chuyển nhượng các doanh nghiệp, thương hiệu lớn đã được hoàn tất, tiếp tục khuấy động thị trường M&A trong nước.
Quý I/2026: Shinhan Financial thu lợi 1,2 tỷ USD nhờ thu nhập ngoài lãi tăng mạnh
(VNF) - Tập đoàn Tài chính Shinhan ghi nhận kết quả kinh doanh quý 1/2026 tích cực, với lợi nhuận ròng vượt kỳ vọng nhờ đà tăng trưởng mạnh của thu nhập ngoài lãi.
Thủ tướng yêu cầu giải pháp mạnh phát triển thị trường chứng khoán
(VNF) - Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Tài chính triển khai các giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng thị trường chứng khoán thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Hết thời hạn ưu đãi thuế, Thủy điện Hương Sơn sụt giảm lợi nhuận
(VNF) - Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn (HSM) – doanh nghiệp vận hành Nhà máy Thủy điện Hương Sơn tại Hà Tĩnh vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026. Kết quả cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, song lợi nhuận sau thuế lại sụt giảm do tác động từ việc kết thúc các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
Khảo sát dự án 32 tầng của LIDECO đón đầu mở đường Vành đai 2,5
(VNF) - Dự án Nhà ở chung cư cao tầng tại ô đất NO-11 thuộc KĐT mới Dịch Vọng (cạnh Vành đai 2,5 khẩn cấp đoạn KĐT mới Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ) của LIDECO sau khi hoàn thành sẽ cung cấp ra thị trường 364 căn hộ.


































































