Bất động sản

Cựu Chủ tịch LienVietPostBank Nguyễn Đức Hưởng: 'Nửa cuối năm 2021, đất chắc chắn sốt'

(VNF) - Ông Nguyễn Đức Hưởng đã chia sẻ như trên tại "Hội thảo bất động sản Việt Nam 2020 - 2021: Sẵn sàng chu kì mới" tổ chức hôm 29/8.

Cựu Chủ tịch LienVietPostBank Nguyễn Đức Hưởng: 'Nửa cuối năm 2021, đất chắc chắn sốt'

Cựu Chủ tịch LienVietPostBank Nguyễn Đức Hưởng

Cựu Chủ tịch LienVietPostBank Nguyễn Đức Hưởng nhận định Covid-19 là một cuộc cách mạng, thay cũ đổi mới trên toàn cầu mà theo đó, nước mạnh gặp khó khăn còn nước yếu mạnh lên.

"Covid-19 làm hộ chiếu Việt Nam có giá", ông Hưởng nói.

Ông Hưởng cũng cho rằng Covid-19 đã cho thấy "sức mạnh một đảng là như thế nào".

"Ở Úc, Thủ tướng tuyên bố đóng cửa trường học, nhưng ông Bộ trưởng Y tế nói nếu đóng cửa trường học thì 20% cán bộ y tế ở nhà trông con nên không đồng ý. Cuối cùng dịch bệnh lan rộng, nước Úc phải họp Quốc hội mới quyết định nổi.

"Việt Nam chống dịch như chống giặc. Điều đó làm nên thương hiệu của Việt Nam. Chính phủ đang phấn đấu năm nay tăng trưởng GDP thực dương, tôi tin chắc chắc được, thậm chí còn vượt mục tiêu", ông Hướng lạc quan.

Tự nhận là nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, cựu chủ tịch LienVietPostBank nói chắc nịch: "Để tiền vào đất chỉ có lãi. Ở Mỹ, bất động sản đi xuống, đi ngang lâu nhất nhưng cuối cùng vẫn đi lên. Còn ở Việt Nam, tại Sầm Sơn, tôi mua miếng đất từ 2014, đến giờ đã tăng giá gấp 10 lần. Trước đây, đất chỉ 5 - 7 triệu đồng/m2, nhưng vừa rồi tôi hỏi anh Thắng, Chủ tịch Sầm Sơn, đất giờ đã 120 triệu đồng/m2 ở đường đẹp nhất".

Đưa ra góc nhìn về tương lai, ông Hưởng cho rằng tại Việt Nam, các hoạt động bất động sản sẽ chậm lại trong năm nay. "Nhưng từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2021, đất chắc chăn sốt".

"Tôi theo dõi nhiều, tôi thấy sau khi chứng khoán lên, vàng lên thì sẽ đến cơn sốt đất", ông nói.

Chia sẻ cụ thể hơn, ông Hưởng cho rằng vốn đầu tư công chảy vào đâu, bất động sản sẽ lên giá chỗ đó. Chẳng hạn trong giai đoạn 2021- 2025, vốn nhà nước đổ vào Đồng Nai, Long Thành, nơi đó giá bất động sản sẽ lên.

Ông cũng khuyến nghị các nhà đầu tư cá nhân không nên đầu tư theo kiểu "nghe ngóng", hoặc nếu không thì phải "đánh nhanh rút gọn".

"Còn cứ quan niệm ở liều gặp lành thì chết", ông nói.

Tin mới lên