Tiêu điểm

Cựu trợ lý Phó thủ tướng khai nhận tiền hối lộ vì nghĩ là 'quà cảm ơn'

(VNF) - Ông Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng thừa nhận cáo buộc nhận hối lộ hơn 4,2 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo hưởng lợi một mình, không báo cáo ai và cũng không đưa tiền cho ai khác.

Cựu trợ lý Phó thủ tướng khai nhận tiền hối lộ vì nghĩ là 'quà cảm ơn'

Bị can Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý Phó Thủ tướng.

Tiếp tục phần xét hỏi 54 bị cáo trong đại án “chuyến bay giải cứu”, chiều 12/7, ông Nguyễn Quang Linh (49 tuổi, cựu trợ lý Phó Thủ tướng) là người đầu tiên trong nhóm bị cáo hầu tòa về tội nhận hối lộ bị thẩm vấn. Tại phiên tòa, ông Linh khai đã làm trợ lý Phó thủ tướng từ năm 2013 cho đến khi bị bắt.

Nói về quá trình giải quyết cấp phép các chuyến bay tại Văn phòng Chính phủ, bị cáo Nguyễn Quang Linh khai rằng trợ lý không có chức năng thẩm định, đề xuất các đề nghị hay tờ trình gửi đến Phó Thủ tướng, nhưng ông Linh nhận có nhiệm vụ "rà soát văn phong, nội dung có đúng hay không". Ông không có thẩm quyền ngăn chặn, bác bỏ văn bản mà chỉ báo cáo Phó Thủ tướng xem xét.

Về quy trình thẩm định văn bản, Văn phòng Chính phủ xử lý các văn bản, thủ tục thuộc chức năng nhiệm vụ, đi từ dưới đi lên. Hồ sơ của các tổ chức, công ty gửi đến Văn phòng Chính phủ đi qua cổng văn thư, sau đó chuyển đến các vụ chức năng, ở đây là Vụ Quan hệ Quốc tế. Sau đó Vụ Quan hệ Quốc tế phối hợp trình lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ký tờ trình và gửi lên lãnh đạo Chính phủ.

Tại phiên tòa xét xử, ông Linh thừa nhận Văn phòng Chính phủ bổ sung thêm chức năng cấp phép chuyến bay giải cứu là không đúng khi mà Thủ tướng đã giao cho 5 Bộ (Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải, Quốc phòng).

"Bị cáo biết Văn phòng Chính phủ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ để trình lên Phó Thủ tướng là chưa đúng nhưng bị cáo vẫn trình", ông Linh nói.

Về vấn đề được nhờ hỗ trợ, đề nghị cấp phép, bị cáo Linh khai ông Vũ Ngọc Quyền, Phó vụ trưởng Vụ Thư ký biên tập (Văn phòng Chính phủ), giới thiệu gặp bị cáo Hoàng Anh Kiếm. Thời điểm đó, ông Kiếm tự xưng là đại diện Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Lữ Hành Việt, nhờ giúp đỡ, xin cấp phép các chuyến bay.

"Thời điểm này đang hạn chế các chuyến bay, bị cáo đã khẳng định không xử lý, khi nào mở lại thì sẽ báo cho doanh nghiệp biết. Bị cáo chỉ hỗ trợ mặt thủ tục, hồ sơ cần những gì để trình Chính phủ cho hợp lệ", ông Linh khai.

Liên quan đến hành vi nhận hối lộ, bị cáo Nguyễn Quang Linh cho hay, ông Linh sau đó giới thiệu Công ty Lữ Hành Việt với bị cáo Nguyễn Tiến Thân (Văn phòng Chính phủ) để hỗ trợ thủ tục. Mọi việc xong xuôi, Linh nhận tiền 4 lần, tổng cộng 180.000 USD từ ông Kiếm. Ngoài ra, một lần khác, ông nhận 100 triệu đồng từ bị cáo Nguyễn Mai Anh (Văn phòng Chính phủ). 

"Bị cáo lúc nào cũng làm việc đúng, nhanh, gọn nhất và nỗ lực. Nhận tiền xong bị cáo không báo cáo ai và cũng không đưa tiền cho ai khác ở Văn phòng Chính phủ", ông Linh khai và nghĩ rằng việc doanh nghiệp đưa tiền là quà cảm ơn.

Không chỉ bị cáo Linh, trong khối Văn phòng Chính phủ cũng có 3 bị cáo Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Tiến Thân, Nguyễn Mai Anh (chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế) đều thừa nhận, đã nhận hối lộ của các doanh nghiệp.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hải khai được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ quan hệ Quốc tế (Văn phòng Chính phủ) từ đầu năm 2020. Ông Hải khai nhận, qua giới thiệu của một lãnh đạo Vụ cùng khối Văn phòng Chính phủ, gặp gỡ với đại diện Công ty Bluesky đề cập "chuyện nhờ vả cấp phép chuyến bay". Ông giao lại cho Thân làm đầu mối, "sau lần đó, không bao giờ gặp lại doanh nghiệp, không nghe tin tức gì nữa".

"Những chủ doanh nghiệp này không đưa tiền trực tiếp cho bị cáo mà qua cấp dưới. Sau này khi bị bắt, mới biết nhận tiền là sai", bị cáo Nguyễn Thanh Hải thừa nhận trước tòa.

Sau khi cấp trên khai, bị cáo Nguyễn Tiến Thân cũng thừa nhận được nhiều cá nhân là đại diện các doanh nghiệp đến gặp và đưa hối lộ. Tổng số tiền ông Thân đã nhận khoảng 3,6 tỷ đồng, khi nhận đều báo cáo Nguyễn Thanh Hải. Nhận tiền, ông Thân chia cho ông Hải 2,3 tỷ đồng, bản thân được hưởng lợi hơn 1,3 tỷ đồng.

Đến nay, gia đình bị cáo Thân đã khắc phục được 1,2 tỷ đồng. "Vì sao còn 100 triệu không nộp hết?", HĐXX hỏi. Bị cáo Thân tỏ ra xúc động, cho hay đã nhiều lần liên hệ với gia đình để cố gắng khắc phục nốt.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Mai Anh thừa nhận đã nhận hối lộ 3 tỷ đồng, sau khi chia cho cấp trên thì được hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.

Tin mới lên