Tiêu điểm

'Anh Tô Anh Dũng bảo lần sau không được đưa tiền nữa, nhưng đưa thì vẫn nhận'

(VNF) - Tổng giám đốc Công ty An Bình khai nhận lúc đưa tiền hối lộ lần đầu, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng yêu cầu lần sau không được đưa tiền nữa, nhưng 7 lần tiếp theo đưa thì ông Dũng vẫn nhận.

'Anh Tô Anh Dũng bảo lần sau không được đưa tiền nữa, nhưng đưa thì vẫn nhận'

Bị cáo Hoàng Diệu Mơ (Ảnh: Hoàng Lam).

Sáng 12/7, TAND TP. Hà Nội tiếp tục phần xét hỏi 54 bị cáo trong đại án “chuyến bay giải cứu”, bị truy tố về các hành vi đưa – nhận – môi giới hối lộ; lừa đảo; lạm dụng chức vụ. Trong vụ án, bị cáo Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty An Bình, bị xét xử tội "đưa hối lộ", với cáo buộc đã đưa hối lộ hơn 34 tỷ đồng để xin cấp phép 66 chuyến bay.

Tại phiên xét hỏi, bà Mơ thừa nhận đưa cho các cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công An) và Bộ Y tế. Cụ thể, vào tháng 7/2021, bà Mơ gửi hồ sơ xin cấp phép đến Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tuy nhiên phía Cục Lãnh sự có trả lời là không được vì phía Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08) chưa trả lời.

Qua trao đổi với cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, vị này giới thiệu gặp bà Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) để được tạo điều kiện cấp phép.

"Tại Bộ Ngoại giao không ai yêu cầu đưa tiền, song bị cáo nhận thức phải đưa để được chấp thuận và tạo điều kiện, cấp phép chuyến bay đúng thời gian" bà Mơ nói tại tòa.

Trước bục khai báo, bà Mơ thừa nhận để được cấp phép 66 chuyến bay giải cứu, bị cáo Mơ đã 8 lần đưa tiền cho ông Tô Anh Dũng với tổng số tiền là 8,5 tỷ đồng; đưa Nguyễn Thị Hương Lan 11 lần tổng 13,2 tỷ đồng; đưa cho Đỗ Hoàng Tùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự) 7 lần tổng 2,6 tỷ đồng; đưa cho Lê Tuấn Anh (cựu Chánh văn phòng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) 2 lần tổng 350 triệu đồng; đưa Lưu Tuấn Dũng (cựu Phó trưởng phòng Bảo hộ công dân, Cục Lãnh sự) 89 triệu đồng.

"Lúc đưa, lãnh đạo Bộ Ngoại giao chưa biết đưa bao nhiêu. Anh Tô Anh Dũng có bảo lần sau không được đưa tiền nữa, nhưng những lần sau đưa tiền cho anh Dũng thì anh cũng không từ chối", bị cáo Hoàng Diệu Mơ khai.

Cựu thứ trưởng Dũng bị cáo buộc 37 lần nhận hối lộ của 13 doanh nghiệp, tổng 21,5 tỷ đồng. 19 lần ông nhận tiền trực tiếp tại phòng làm việc tại Bộ Ngoại giao, 15 lần tại các quán cà phê ở trung tâm Hà Nội, 2 lần trước cổng trụ sở Bộ Ngoại giao và một lần nhờ vợ nhận hộ. Ông Dũng và gia đình đã nộp 16,2 tỷ đồng khắc phục hậu quả, sát ngày mở phiên tòa.

Ngoài ra, bị cáo Mơ khai nhận thêm, trước khi tổ chức các chuyến bay giải cứu, bị cáo còn đưa tiền cho Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) và thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế mỗi người hơn 5,1 tỷ đồng.

Bị cáo Mơ cho hay, lúc gặp mặt, bị cáo Tuấn ngã giá muốn được cấp phép phải chi 150 triệu đồng/chuyến hoặc 2 triệu đồng/người về nước và bà Mơ đồng ý. Bên cạnh đó, bà Mơ cũng khai được Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký một lãnh đạo Bộ Y tế chủ động liên hệ, nói: "Bộ Y tế cũng như Bộ Công an, phải được 150 triệu/chuyến".

Lời khai của bà Mơ khớp với xác định của Viện kiểm sát. Theo đó, thời điểm dịch Covid-19, bị cáo Mơ đã sử dụng pháp nhân của Công ty An Bình và 5 công ty liên kết để tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước. Sau đó đã đặt vấn đề và được các cá nhân có thẩm quyền giải quyết cấp phép 66 chuyến bay. Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2022, bà Mơ đã đưa hối lộ 41 lần cho 7 cá nhân có thẩm quyền với tổng số tiền trên 34,6 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 25/3, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đưa hối lộ" xảy ra tại Cục lãnh sự, Bộ ngoại giao Hà Nội và các tỉnh, thành phố; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Diệu Mơ (42 tuổi, là Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình) về tội "Đưa hối lộ" theo quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Tin mới lên