Đã đến lúc cần đến chiến lược sử dụng AI trong tòa soạn
(VNF) - “AI không còn là một lựa chọn phụ cho các tòa soạn, mà đã tồn tại thực sự”, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về Trí tuệ nhân tạo của Hiệp hội Báo chí thế giới WAN-IFRA, Erza Eaman đã nói như vậy trong một hội thảo gần đây về AI. Và bởi vậy, các tòa soạn thực sự cần có chiến lược về Trí tuệ nhân tạo, thay vì phát triển một cách tự phát như hiện nay.
Ý kiến trên nhận được sự đồng tình của chuyên gia Roy Bahat từ hãng tin Bloomberg. Ông này ví von có 3 cấp độ sử dụng AI vào trong quy trình sản xuất các tác phẩm báo chí tại các tòa soạn trên thế giới. Thứ tự bao gồm Máy dệt (thay thế con người bằng tự động hóa), Thước trượt (hỗ trợ, giúp con người làm việc hiệu quả hơn) và Cần cẩu (làm việc quá khả năng của con người).
Vậy các lãnh đạo cơ quan báo chí hãy thử nhìn vào đội ngũ nhân viên và tự đưa ra đánh giá, tờ báo của mình đang thuộc loại nào, máy dệt hay cần cẩu?
Khi AI đóng vai trò trợ lý phóng viên
Nếu đặt câu hỏi cho mỗi phóng viên, biên tập viên thì có lẽ đa phần các câu trả lời đều không thật lòng cho lắm. Một cuộc khảo sát gần đây do trang Slack tiến hành với 17.000 nhân viên văn phòng trên toàn cầu cho thấy có tới phân nửa (48%) thú nhận họ không thoải mái khi nói với người quản lý rằng mình đã sử dụng công cụ AI khi làm việc, vì sợ bị coi là kém năng lực hoặc lười biếng.
Không một phóng viên nào lại đi nói với sếp rằng tôi đã dùng ChatGPT để viết bài này, hay dùng Grok để dịch tin kia, bởi họ lo ngại tháng sau mình sẽ mất việc vì tổng biên tập thấy rằng AI hoàn toàn có thể thay thế người phóng viên kia.
Dĩ nhiên, đó chỉ là giả thiết, nhưng nó cũng phản ánh phần nào những giằng xé trong các tòa soạn trên khắp thế giới. Vấn đề là ở chỗ, đa phần các tòa soạn chưa hề có chính sách sử dụng AI một cách chính thức. Một cuộc khảo sát của Hiệp hội Truyền thông quốc tế INMA cho thấy chỉ có 13% lãnh đạo tòa soạn trên thế giới nói rằng tờ báo của họ có chính sách nói trên. Nghĩa là phần lớn các phóng viên, biên tập viên đều sử dụng AI một cách tự phát. Người được bạn bè chỉ cho, người học mót trên mạng, người tham gia một khóa đào tạo nào đó bên ngoài cơ quan.
Sự tự phát đó dẫn đến việc không nhất quán trong quá trình triển khai sử dụng AI vào quy trình sản xuất báo chí, đồng thời làm dấy lên lo ngại về những sản phẩm kém chất lượng hoặc vi phạm đạo đức. Không phải ngẫu nhiên mà trong Báo cáo xu hướng 2025 của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, chuyên gia Nic Newman đã tổng kết, một trong những từ được nhắc đến nhiều nhất trong năm nay sẽ là “AI Slop” (vũng lầy trí tuệ nhân tạo), ám chỉ những sản phẩm (văn bản hoặc hình ảnh, video…) kém chất lượng được tạo ra bởi AI.

Thực sự, cơn lốc Gen AI (trí tuệ nhân tạo tạo sinh) đã tạo ra hội chứng FOMO trong làng báo. Nhiều cơ quan báo chí chưa có chính sách và chiến lược nhất quán cho việc sử dụng AI nhưng cũng cố chạy đua với báo bạn. Kết quả là người ta thấy nhan nhản các video với người dẫn chương trình ảo na ná như nhau, hoặc những hình ảnh minh họa “giả trân” khiến người đọc lại càng có xu hướng rời bỏ báo chí.
Thậm chí, có tòa soạn còn buông lỏng đến độ giữ nguyên cả đoạn trả lời tự động của ChatGPT (hỏi người dùng đã hài lòng với kết quả được trả về hay chưa), hoặc không kiểm tra lại việc chatbot sử dụng thông tin quá cũ để viết bài về việc ông Donald Trump áp thuế lên hàng hóa Việt Nam (sử dụng tên Bộ trưởng tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống nhiệm kỳ trước).
Ngay cả các cơ quan báo chí lớn cũng có thể mắc sai sót tương tự, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thế. Đơn cử, tờ BuzzFeed ở Mỹ sử dụng AI để cá nhân hóa nội dung lẫn quảng cáo. Nhưng tờ này từng hiển thị với người đọc một bài viết về một người đàn ông tự tử và ngay sau đó lại gợi ý người đọc mua quần áo tương tự món đồ nạn nhân đã mặc!
Đương nhiên, cũng có những tòa soạn đã thật sự thành công khi áp dụng AI tích hợp vào hoạt động thu thập và sản xuất tin tức. Khi đó, AI đóng vai trò như một trợ lý cần cù của các phóng viên, biên tập viên. Nhà báo có thể sử dụng công cụ đơn giản như NotebookLM để tóm tắt tài liệu dài tới hàng chục trang, tạo sơ đồ tư duy để từ đó triển khai các tuyến tin bài hiệu quả, mà nếu không có AI, họ có khi phải mất cả ngày, thậm chí vài ngày để đọc hiểu, ghi chép, gạch đầu dòng…
Tương tự, nhà báo trong thời đại số có lẽ không còn ai bóc băng bằng cách nghe đi nghe lại giống như thời sinh viên 7X học tiếng Anh với chiếc Sony Walkman. Bởi công cụ Otter không những phân biệt chính xác giọng của từng người trong đoạn ghi âm, mà còn tạo tóm tắt hoặc lập hẳn đề cương chi tiết dựa trên nội dung cuộc hội thoại. Hoặc ngược lại, nếu phóng viên đến sát giờ phỏng vấn vẫn chưa nghĩ ra được câu hỏi gì hay ho dành cho nhân vật thì cũng có thể nhờ ChatGPT đặt hộ câu hỏi cho mình.
Rồi những bản tin mang tính lặp đi lặp lại (thời tiết, tỷ giá hối đoái) cũng có thể được viết bằng GenAI nếu như phóng viên đặt lệnh (prompt) chính xác. Hay nếu muốn vẽ biểu đồ, phóng viên cũng không cần mất công lọc dữ liệu, trực quan hóa như trước, bởi AI Agents có thể làm điều đó một cách dễ dàng nếu phóng viên biết tạo quy trình chuẩn đầu vào.
GenAI còn có thể hỗ trợ khai thác kho lưu trữ thông tin để xác thực tin tức, tìm thêm tư liệu nền hoặc hình ảnh bổ sung, tạo các nội dung đi kèm, so sánh bài viết với hướng dẫn về phong cách viết hoặc độ dài tiêu chuẩn, gợi ý tiêu đề, chèn từ khóa SEO và định dạng nội dung sao cho phù hợp với đa nền tảng.
Câu chuyện được kể bởi con người vẫn là khác biệt
Nhưng nếu AI làm được nhiều điều như vậy thì đâu là vai trò của con người trong tòa soạn, liệu sẽ có tòa soạn chỉ còn một vài người bấm nút, còn lại toàn các phóng viên, biên tập viên AI? Chuyên gia Sonali Verma, người đứng đầu bộ phận sáng kiến về GenAI của INMA cho rằng các biên tập viên, thay vì phải gánh vác toàn bộ công đoạn sản xuất thì sẽ đóng vai trò như “cánh cổng cuối cùng” nhờ vào kỹ năng, kinh nghiệm và cả sự nhạy cảm, đòi hỏi có cái nhìn tổng thể trước những vấn đề phức tạp.
“Bằng sự nhạy cảm của mình, biên tập viên sẽ biết được bài viết này có thiên vị bên nào đó hay không, tiêu đề này có phản cảm, gây ra những hiểu lầm về chính trị, văn hóa hay không?” - bà Verma nói. Trong nhiều trường hợp, máy móc vô cảm sẽ không thể biết được có những vấn đề không nên nói ra ở hoàn cảnh này, ngữ cảnh kia, bởi điều đó còn liên quan đến trực giác của con người. Verma cũng đưa ra lời khuyên cho các cơ quan báo chí nên tập trung vào những thứ mà AI không thể bắt chước nổi, nhằm tăng cường trải nghiệm và cảm xúc cho độc giả.
Trong cuộc tập huấn gần đây của FT Strategies (thuộc Financial Times) dành cho các cơ quan báo chí Đông Nam Á, các chuyên gia của FT nêu ý kiến: Hãy để tác nhân (AI Agents) gánh vác những công việc nhàm chán hoặc không thuộc sở trường của nhà báo, từ đó con người có thêm thời gian tập trung vào những tác vụ thật sự có ý nghĩa và tạo dấu ấn.
Chẳng hạn trong việc phân tích dữ liệu phục vụ các tác phẩm phóng sự điều tra. Xu hướng này sẽ tăng tốc trong thời gian tới, nhất là khi công nghệ được cải thiện và trở nên quen thuộc hơn với chúng ta. Đơn cử như trong vụ Panama Papers, AI đã hỗ trợ rất tốt Hiệp hội các cây bút điều tra quốc tế phân tích hàng triệu trang hồ sơ của các công ty ngoài khơi (offshore) để phơi bày các chiêu né thuế của các tập đoàn lớn.
Và để kết thúc bài viết này, xin trích ý kiến của Giáo sư Charlie Beckett, Giám đốc sáng kiến JournalismAI tại Trường Kinh tế London: “Chúng ta phải tự hỏi: Giá trị con người mang đến cho báo chí là gì? Quan trọng nhất vẫn là những điều chân thật, những câu chuyện được kể bởi con người, về con người".
Những trường hợp thành công khi sử dụng AI trong báo chí
● Ekstra Bladet (Đan Mạch): Tờ báo này đã triển khai các hệ thống đề xuất dựa trên AI, xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và AI tạo sinh để cá nhân hóa nội dung và tự động hóa một số quy trình. Nhờ đó, họ ghi nhận sự gia tăng đáng kể về lượng độc giả, tỷ lệ nhấp chuột (CTR) và đặc biệt là tỷ lệ đăng ký tăng 35%. Họ cũng phát triển các công cụ biên tập dựa trên AI tạo sinh để hỗ trợ phóng viên.
● Russmedia (Áo): Sáng kiến "Russmedia meets AI" của họ đã tích hợp AI vào hệ thống quản lý nội dung (CMS) để tăng hiệu quả hoạt động của tòa soạn. AI giúp các biên tập viên thực hiện các tác vụ như viết lại hoặc rút gọn bài viết, phân loại nội dung, gợi ý tiêu đề và tóm tắt bài viết. Họ cũng phát triển công cụ tìm kiếm hình ảnh dựa trên AI tùy chỉnh và sử dụng AI cho các tính năng nhỏ hơn như quiz, đề xuất nội dung cá nhân hóa, và tường lửa thông minh.
● Schibsted (Bắc Âu): Tập đoàn xuất bản này đã sử dụng giọng nói tổng hợp và danh sách phát âm thanh do AI tạo ra để tăng gấp đôi tỷ lệ hoàn thành bài viết của người nghe so với người đọc, đồng thời tiếp cận hiệu quả hơn khán giả trẻ tuổi. Họ cũng triển khai AI cho việc sao chép (transcription), với công cụ JoJo giúp tiết kiệm hơn 18.000 giờ làm việc tại VG.
● The San Francisco Chronicle (Mỹ): Báo này đã ra mắt "Chowbot", một chatbot hỗ trợ bởi AI được đào tạo trên các bài đánh giá và hướng dẫn ẩm thực của họ để cung cấp đề xuất nhà hàng cho độc giả.
● The New York Times (Mỹ): Tờ báo này sử dụng học máy (ML) cho mô hình tường lửa động (dynamic paywall) để dự đoán khả năng đăng ký của người dùng. Họ cũng thử nghiệm AI tạo sinh cho việc nhắm mục tiêu quảng cáo theo ngữ cảnh với sản phẩm BrandMatch.
● HT Media (Ấn Độ): Trên trang tin tài chính Mint, họ đã ra mắt một chatbot AI được đào tạo trên nội dung của báo, cung cấp trải nghiệm truy vấn tương tác cho độc giả. Việc khám phá AI cho các công cụ đề xuất cũng giúp tăng mức độ tương tác của người dùng.
● Reuters (Toàn cầu): Hãng tin này sử dụng AI và học máy để phân tích các bộ dữ liệu lớn trong báo cáo điều tra, ví dụ như trực quan hóa quy mô buôn bán fentanyl ở Mỹ. Reuters News Tracer cũng sử dụng học máy để nhanh chóng xác định và xác minh tin nóng.
● Agence France-Presse (AFP, Toàn cầu): AFP sử dụng các công cụ kỹ thuật số và AI trong nhóm điều tra để chống lại thông tin sai lệch. Họ cũng tạo ra các video ngắn hướng dẫn công chúng cách xác minh thông tin trực tuyến, thu hút hàng nghìn lượt xem trên nhiều ngôn ngữ.
Cơ cấu nguồn thu của cơ quan báo chí Việt Nam và những vấn đề đặt ra
- Báo chí kiếm tiền từ mạng xã hội như thế nào? 16/06/2025 08:30
- Bàn về tổ hợp báo chí truyền thông tại Việt Nam 16/06/2025 07:00
- Báo chí khai mở, giữ lửa cho hành trình xanh 16/06/2025 02:30
Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường làm Bí thư phường Hội An
(VNF) - Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An nhiệm kỳ 2025-2030.
Chủ tịch Dragon Capital: 'Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là kênh huy động vốn cho nền kinh tế'
(VNF) - Theo Chủ tịch Dragon Capital, trong khuôn khổ các trung tâm tài chính quốc tế, Việt Nam có cơ hội xây dựng cơ chế phát hành riêng lẻ chuyên biệt dành cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp quốc tế.
Hướng dẫn người dân Hà Nội kiểm tra thông tin quy hoạch chính thống
(VNF) - Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khuyến cáo người dân chỉ tra cứu thông tin quy hoạch từ kênh chính thống, không tin các thông tin lan truyền trên mạng.
Chủ tịch TP. HCM: 'IFC sẽ mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt'
(VNF) - Theo Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Văn Được, Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) sẽ mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận trực tiếp các nguồn vốn toàn cầu với chi phí hợp lý.
Nữ tổng giám đốc dựng 'hệ sinh thái' ảo lừa hơn 17.400 người, chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng
(VNF) - Từ những lời hứa hẹn lợi nhuận vượt xa lãi suất ngân hàng và hệ sinh thái kinh doanh được quảng bá rầm rộ, Công ty CP Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động hàng nghìn tỷ đồng từ hơn 17.400 nhà đầu tư trên cả nước. Theo cáo trạng, đây thực chất là mô hình lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, khiến gần 1.380 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Hình hài Thủ đô Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm
(VNF) - Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đặt mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo và nằm trong nhóm 10 thủ đô hạnh phúc nhất thế giới.
Chủ tịch Quốc hội: Quy hoạch chỉ có giá trị khi được thực hiện hiệu quả
(VNF) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội với tinh thần đầu tư dài hạn, có trách nhiệm
Chào đón 'bản thiết kế' Hà Nội tầm nhìn 100 năm trước giờ công bố chính thức
(VNF) - Trước thời điểm diễn ra Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, không gian trưng bày quy hoạch tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thu hút đông đảo đại biểu đến tham quan. Hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ 3D Mapping mang đến góc nhìn trực quan về định hướng phát triển Hà Nội trong giai đoạn mới.
Nhà lãnh đạo, chuyên gia hiến kế đưa VIFC-DN thành điểm đến của dòng vốn mới
(VNF) - Trong bối cảnh Đà Nẵng đang đẩy nhanh lộ trình phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế, hàng loạt lãnh đạo cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố, nhà hoạch định chính sách và chuyên gia kinh tế hàng đầu sẽ cùng tham dự hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế – Định hình dòng vốn thế hệ mới" để thảo luận các giải pháp hoàn thiện thể chế, phát triển các sản phẩm tài chính đặc thù và thu hút những dòng vốn chất lượng cao, góp phần đưa VIFC-DN trở thành điểm đến của dòng vốn thế hệ mới.
Chính phủ đặt mục tiêu GDP 6 tháng cuối năm tăng 11,9%, đạt tăng trưởng hai con số
(VNF) - Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu kinh tế 6 tháng cuối năm phải tăng 11,9%, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh đầu tư công, điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, tiền tệ và thúc đẩy các động lực tăng trưởng.
'Giá điện theo giờ giúp giảm chi phí vận hành, hạn chế huy động nguồn điện giá cao'
(VNF) - Theo Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng (TOU) không nhằm tăng giá điện mà tạo động lực dịch chuyển phụ tải khỏi giờ cao điểm, qua đó giảm chi phí vận hành hệ thống, tận dụng tốt hơn nguồn năng lượng tái tạo và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới
(VNF) - Nhằm góp phần hoàn thiện thể chế, nhận diện các cơ hội phát triển và đề xuất các giải pháp đột phá cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN), ngày 30/6/ 2026, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp với Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức Hội thảo: “VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới”.
Ngày 30/6 diễn ra Hội thảo 'VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới'
(VNF) - Hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới" do Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance phối hợp với Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) và Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức.
Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
(VNF) - Ngày 29/6 tới, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của khoảng 1.000 - 1.200 đại biểu, trong đó có hàng trăm nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Xuất khẩu tăng hơn 20% sau nửa năm: Giữ đà tăng trưởng bằng cách nào?
(VNF) - Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng hơn 21% trong nửa đầu năm 2026, song triển vọng những tháng cuối năm đang đối mặt với nhiều sức ép từ thuế quan, chi phí logistics leo thang và bất ổn thương mại toàn cầu. Các hiệp hội ngành hàng cho rằng muốn duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần sớm tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, chi phí và tận dụng hiệu quả các FTA.
Chính phủ đề xuất nâng trần nợ công lên 50% GDP, tăng bội chi ngân sách
(VNF) - Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 lên khoảng 18% GDP, đồng thời đề xuất tăng mức bội chi ngân sách lên khoảng 5% GDP và nâng trần nợ công từ 45% lên 50% GDP nhằm tạo thêm dư địa tài khóa cho đầu tư phát triển.
Hà Nội lên kế hoạch giải tỏa chợ Nhà Xanh
(VNF) - UBND TP Hà Nội cho biết việc di dời, giải tỏa chợ Nhà Xanh (phường Cầu Giấy) sẽ được nghiên cứu, thực hiện đồng bộ với dự án mở rộng tuyến đường Phan Văn Trường theo quy hoạch nhằm chỉnh trang đô thị, nâng cao năng lực hạ tầng giao thông khu vực.
Bộ Chính trị thống nhất thành lập Thành phố Bắc Ninh trực thuộc TW
(VNF) - Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính hiện nay, định hướng trở thành đô thị xanh, thông minh, trung tâm công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.
Hà Nội tăng tốc hoàn thành loạt dự án chống ngập khẩn cấp
(VNF) - Trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai chương trình nâng cấp hạ tầng và tái thiết đô thị quy mô lớn, các dự án chống ngập khẩn cấp trên địa bàn thành phố đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực thoát nước và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Tham ô 18 tỷ đồng khi sản xuất thiết bị ngành công an, giám đốc Công ty Nam Triệu hầu toà
(VNF) - Từ các hợp đồng sản xuất tủ vũ khí, hàng rào cơ động và ghế thẩm vấn cho ngành công an, Nguyễn Văn Hưng cùng các đồng phạm bị cáo buộc nâng khống giá trị vật tư, lập quỹ ngoài sổ sách để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng và gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho Nhà nước.
Đại biểu Quốc hội: Siết giá quá mức, du lịch Việt Nam dễ rơi vào 'bẫy giá rẻ'
(VNF) - Mong muốn hưởng dịch vụ chất lượng cao với chi phí thấp đang tạo ra những kỳ vọng thiếu thực tế đối với bất động sản du lịch. Theo đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu, nếu áp đặt cơ chế quản lý giá quá cứng nhắc, thị trường có nguy cơ đánh đổi chất lượng dịch vụ và rơi vào "bẫy giá rẻ", làm suy giảm sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam.
'Quyền quy định hợp đồng kỳ nghỉ trong tay chủ đầu tư, rủi ro thường bị đẩy về khách hàng'
(VNF) - Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, khi quyền quyết định các điều khoản hợp đồng vẫn chủ yếu nằm trong tay chủ đầu tư, rủi ro thường bị đẩy về phía khách hàng. Vì vậy, cần sớm hoàn thiện khung pháp lý, minh bạch cơ chế chia sẻ lợi ích và tăng cường giám sát để bảo vệ nhà đầu tư, tạo nền tảng cho thị trường phục hồi bền vững.
Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt hành chính tối đa lên 1,5 tỷ
(VNF) - Trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt hành chính tối đa tăng lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức.
Chính phủ: 'Hình thành trung tâm tài chính, kết nối trục hồ Hoàn Kiếm - hồ Tây - sông Hồng'
(VNF) - Chương trình hành động phát triển thủ đô Hà Nội của Chính phủ yêu cầu hình thành và phát triển trung tâm tài chính, hài hòa kết nối không gian di sản và hiện đại dọc trục hồ Hoàn Kiếm - hồ Tây - sông Hồng trước năm 2030.
Hà Nội khởi công 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng, liên danh Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu
(VNF) - Sáng 22/6, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị. Đây được xem là một trong những chương trình đầu tư hạ tầng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thủ đô.
Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Chí Cường làm Bí thư phường Hội An
(VNF) - Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hội An nhiệm kỳ 2025-2030.
Khu Mả Lạng - TP.HCM sắp ‘lột xác’ sau nhiều năm chờ chỉnh trang
(VNF) - Sau nhiều năm tồn tại với những căn nhà nhỏ, hẻm chật và hạ tầng xuống cấp, khu dân cư lâu đời giữa trung tâm TPHCM được thông qua chủ trương chỉnh trang với kỳ vọng thay đổi diện mạo và nâng cao chất lượng sống cho người dân.






























































