Đà Nẵng: Muốn có DN công nghệ số doanh thu 2 tỷ USD mỗi năm
Khánh Hồng -
23/09/2025 08:15 (GMT+7)
(VNF) - Đà Nẵng tham vọng, đến 2030 thu hút một số doanh nghiệp có doanh thu từ 1 tỷ USD đặt trụ sở nghiên cứu, sản xuất. Đồng thời, hình thành ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số có quy mô nhân lực 15.000 người hoặc đạt doanh thu 2 tỷ USD mỗi năm.
Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 35 – 40% GRDP của thành phố (mục tiêu toàn quốc là 30%); hình thành ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến hoạt động tại Đà Nẵng (toàn quốc phấn đấu 5 doanh nghiệp).
Thành phố sẽ thí điểm và tiến tới kinh doanh chính thức tài sản số bằng công nghệ NFT; thu hút một số doanh nghiệp có doanh thu từ 1 tỷ USD đặt trụ sở nghiên cứu, sản xuất tại Đà Nẵng. Đồng thời, hình thành ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số có quy mô nhân lực 15.000 người hoặc đạt doanh thu 2 tỷ USD mỗi năm.
Hội thảo Phát triển kinh tế số Đà Nẵng.
PGS.TS Trần Minh Tuấn, Vụ Kinh tế và Xã hội số – Bộ Khoa học và Công nghệ nhận định, nếu đạt được mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số của Đà Nẵng chiếm 35 – 40% GRDP, thành phố không chỉ đứng đầu cả nước mà còn trong nhóm các thành phố lớn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á – Thái Bình Dương.
Theo ông Tuấn, Đà Nẵng cần ưu tiên phát triển kinh tế số trong các lĩnh vực chủ lực như du lịch, văn hóa, công nghiệp chế biến – chế tạo, logistics, nông nghiệp, môi trường và năng lượng. Giai đoạn 2025–2026, thành phố nên tập trung hoàn thiện nền móng như phủ sóng 5G toàn bộ các khu công nghiệp và khu công nghệ cao, khởi công giai đoạn 1 Cảng Liên Chiểu, xúc tiến FTZ, hoàn tất cơ chế Trung tâm Tài chính Quốc tế, thúc đẩy chuyển đổi số cho 10.000 doanh nghiệp mỗi năm, nâng tỷ lệ cơ sở lưu trú ứng dụng nền tảng số lên 60% và triển khai 200 – 300 bộ dữ liệu mở.
Trong khi đó, PGS.TS Bùi Quang Bình, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng nhấn mạnh, Trung tâm Tài chính Quốc tế không chỉ là một thiết kế về tài chính mà còn là không gian phát triển kinh tế số của thành phố.
Nhóm nghiên cứu của ông đã xây dựng ba kịch bản phát triển. Trong đó, kịch bản kỳ vọng là ICT tăng trưởng 16%, doanh thu 94.000 tỷ đồng, tỷ trọng 28–29%, FDI 1 tỷ USD, định vị Đà Nẵng thành trung tâm tài chính số – đổi mới sáng tạo ASEAN.
Đến năm 2030, Đà Nẵng đặt mục tiêu quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 35–40% GRDP của thành phố.
PGS.TS Bình cho rằng, mục tiêu Đà Nẵng đạt tỷ trọng kinh tế số 35 – 40% vào năm 2030 chỉ khả thi khi có cơ chế và nguồn lực đặc biệt, nhất là trong các lĩnh vực mới như tài chính xanh, blockchain, giao dịch tiền mã hóa quy mô lớn.
Ông đề xuất giai đoạn 2025 – 2026 công bố danh mục dự án ưu tiên, giai đoạn 2026 - 2030 hình thành cụm dịch vụ tài chính số gắn khu thương mại tự do, thu hút quỹ Fintech và công nghệ xanh. Trung tâm Tài chính Quốc tế chỉ là “dọn đường”, còn doanh nghiệp và nhà đầu tư mới quyết định thành công dài hạn. Sau 2030, Đà Nẵng cần triển khai hàng loạt hoạt động để định vị thành không gian tài chính số – đổi mới sáng tạo của khu vực.
Ông Vũ Tiến Dũng - Giám đốc Quỹ FUNDGO tại Đà Nẵng cho biết, thành phố đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm tài chính quốc tế, đặc biệt sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 05 ngày 9/5/2025, mở đường cho thị trường tài sản mã hóa thí điểm tại Việt Nam.
Ba trụ cột chính của thị trường này gồm phát hành và chào bán tài sản mã hóa; tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa có giám sát; cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.
Theo ông Dũng, Đà Nẵng có cơ hội dẫn dắt thị trường tài sản số Việt Nam, xây dựng trung tâm tài chính quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ mạnh, hướng tới đô thị thông minh, thu hút start-up công nghệ, công ty blockchain, thúc đẩy kinh tế số. Thách thức lớn nhất hiện nay là hạ tầng kỹ thuật, sự kết nối giữa công nghệ – pháp lý – thị trường, bảo vệ nhà đầu tư và dữ liệu cá nhân, cũng như cơ chế xử lý khiếu nại.
(VNF) - Hiệp định thương mại tự do với châu Âu (EVFTA) đang trở thành “điểm tựa” giúp ngành thủy sản Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, giữa lúc thị trường Mỹ biến động và chính sách thuế toàn cầu thay đổi.
(VNF) - Trong bối cảnh áp lực trước thuế đối ứng của Mỹ, các doanh nghiệp Việt đã thích ứng và xoay chuyển bằng cách mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ các hiệp định thương mại, đặc biệt là EVFTA.
(VNF) - Theo PGS.TS Ngô Trí Long, ổn định thị trường vàng không có nghĩa là “ép giá” xuống, mà là làm sao để thị trường vận hành minh bạch, cạnh tranh công bằng và không bị chi phối bởi độc quyền hay đầu cơ.
(VNF) - Các chuyên gia nhận định nhu cầu về bạc chắc chắn sẽ tăng cao theo thời gian. Điều này biến bạc không chỉ là một tài sản đầu cơ mà còn là một kênh đầu tư có giá trị nội tại vững chắc.
(VNF) - Hãng hàng không Vietjet và học viện hàng không Airways Aviation (Phần Lan) vừa ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế. Sự kiện diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện lãnh đạo và doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Phần Lan sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
(VNF) - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tiếp tục được xác định là lực lượng trung tâm, đóng vai trò dẫn dắt trong các ngành công nghiệp nền tảng quốc gia. Tuy nhiên, để DNNN thực sự phát huy vai trò này, yêu cầu về thể chế, cơ chế và phương thức quản trị cần được tiếp tục cải cách mạnh mẽ, đồng bộ và linh hoạt hơn.
(VNF) - Sau hai mùa tổ chức đầy ấn tượng, sự kiện âm nhạc lúc bình minh đầu tiên tại Việt Nam - 5AM do Vietnam Airlines phối hợp cùng SpaceSpeakers Group sẽ trở lại với mùa 3 tại Hoàng Thành Thăng Long. 5AM mùa mới với tên gọi “5AM Eye-Conic Ha Noi” mở ra hành trình “đánh thức giác quan” giữa lòng di sản, nơi người trẻ được kết nối với văn hóa và tìm thấy chính mình trong nhịp sống hiện đại của Thủ đô. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” do Vietnam Airlines và UBND Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.
(VNF) - Trước những biến động dữ dội của thị trường, TS Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ bình tĩnh và tránh phản ứng theo đám đông.
(VNF) - Khi các thị trường xuất khẩu chủ lực siết chặt tiêu chuẩn môi trường và yêu cầu báo cáo phát thải, năng lực quản trị dữ liệu đang trở thành “tài sản vô hình” mới của doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Biến dữ liệu thành lợi thế không chỉ giúp giảm chi phí, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn xanh và các đơn hàng có giá trị cao hơn.
(VNF) - Liên minh châu Âu đã quyết định gia hạn thêm thời gian chuyển tiếp cho Quy định về Sản phẩm không gây mất rừng (EUDR), với thời điểm áp dụng mới bắt đầu từ cuối năm 2025. Dù vậy, các doanh nghiệp Việt Nam – đặc biệt trong ngành cà phê, cao su, gỗ – cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ bây giờ nếu không muốn mất cơ hội xuất khẩu vào thị trường EU.
(VNF) - Hà Nội đang nóng hơn bao giờ hết khi khán giả sẵn sàng “cháy” hết mình cùng Alicia Keys - huyền thoại âm nhạc sở hữu 17 giải Grammy, giọng hát thiên thần Dimash và dàn nghệ sĩ cực chất: Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI, Maydays tại đại nhạc hội Symphony of Stars.
(VNF) - Trong ngày 20/10 ghi nhận 1.222 biển số được đấu giá thành công trong tổng số 67.000 biển số niêm yết, mang lại nguồn thu gần 63 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
(VNF) - Giá vàng thế giới tăng 62%, vàng miếng SJC đắt hơn 70% từ đầu năm. Trước bối cảnh giá vàng biến động mạnh, chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng.
(VNF) - Công ty Cổ phần Vinhomes vừa được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025.
(VNF) - Lần đầu tiên có chỉ số sức mạnh thương hiệu vượt ngưỡng 90 điểm – xếp hạng AAA+, Vinamilk được Brand Finance đánh giá có sức mạnh thương hiệu cao hơn cả top 3 thương hiệu sữa có giá trị cao nhất hành tinh và vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất thế giới.
(VNF) - Tình trạng buôn lậu thuốc lá tại Việt Nam ngày càng phức tạp, gây thất thu ngân sách khoảng 5.000–6.000 tỷ đồng mỗi năm. Hàng chục nghìn vụ vi phạm bị phát hiện, nhưng hoạt động này vẫn chưa được kiểm soát triệt để.
(VNF) - Hiệp định thương mại tự do với châu Âu (EVFTA) đang trở thành “điểm tựa” giúp ngành thủy sản Việt Nam duy trì đà tăng trưởng, giữa lúc thị trường Mỹ biến động và chính sách thuế toàn cầu thay đổi.
(VNF) - Từng được xem là biểu tượng thể thao của Đà Nẵng, Sân vận động Chi Lăng trở thành một trong những tài sản nổi bật gắn liền với đại án Phạm Công Danh. Sau 15 năm vướng mắc pháp lý, khu “đất vàng” này đang bước vào giai đoạn xử lý mới trong quá trình thi hành án.