Nhân vật

Đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản ra hầu tòa, ông Lê Thái Sâm rời FLC

(VNF) - Đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản ra hầu tòa, ông Lê Thái Sâm rời Tập đoàn FLC, ông Phạm Hồng Hải nói lời chia tay HSBC, ông Nguyễn Đức Quân làm Tổng giám đốc Chứng khoán APEC... là những tin tức doanh nhân đáng chú ý tuần qua.

Đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản ra hầu tòa, ông Lê Thái Sâm rời FLC

Ông Lê Thanh Thản

Đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản lại ra hầu tòa

Ngày 10/8, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm, xét xử ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh về tội “Lừa dối khách hàng”.

Tại toà, ông Thản khẳng định việc xây dựng dự án chung cư CT6 Kiến Hưng về quy hoạch là đúng, gồm 3 block C1, C2, C3; ở giữa là khách sạn và văn phòng cho thuê. Thời điểm đó, ông nghĩ không làm được khách sạn, nên đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép chuyển công năng sang xây căn hộ. Được sự cho phép, doanh nghiệp của ông Thản bắt tay vào làm ngay mà không chuẩn bị các thủ tục tiếp theo nên dẫn đến sai phạm như bây giờ.

Chủ tịch Bemes khẳng định doanh nghiệp của ông không xây dựng sai quy hoạch, chỉ sai công năng, kết cấu không thay đổi.

Về phương án giải quyết, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh nói hiện nay, phía ông đã thỏa thuận thanh toán tiền cho 13 hộ dân dựa trên hợp đồng chuyển nhượng. Doanh nghiệp đang cố gắng tiếp tục khắc phục bằng cách đề nghị chính quyền Hà Nội giữ lại các căn hộ, còn công ty sẽ đàm phán các thủ tục tiếp theo.

Cho rằng có một số vấn đề không thể làm rõ, đại diện VKS thông báo quyết định trả hồ sơ vụ án. Như vậy sau 4 năm từ khi khởi tố, vụ án lại quay về giai đoạn điều tra.

Xem thêm: Vụ đại gia điếu cày Lê Thanh Thản: Sau 1 buổi xét hỏi, tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung

Chủ tịch Bamboo Airways Lê Thái Sâm từ nhiệm thành viên HĐQT FLC

Ông Lê Thái Sâm

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa cho biết ông Lê Thái Sâm đã nộp đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của doanh nghiệp này. Trong ngày 11/8, HĐQT FLC đã họp và thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Sâm tại cuộc họp gần nhất.

Hồi đầu tháng 7, ông Lê Thái Sâm được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways sau khi ông Oshima Hideki xin từ nhiệm. Ông Sâm hiện sở hữu số cổ phần tương đương trên 50% vốn điều lệ của hãng bay này.

Ông Lê Thái Sâm sinh năm 1964, tốt nghiệp đại học Kinh tế Quốc dân TP. HCM năm 1986, có hơn 30 năm kinh nghiệm hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực bất động sản, thương mại dịch vụ, tài chính - ngân hàng.

Sau biến cố liên quan đến các lãnh đạo cấp cao của FLC và Bamboo Airways, ông Sâm được bầu làm thành viên HĐQT FLC từ tháng 7/2022. Đến tháng 8/2022, ông Sâm tiếp tục tham gia làm thành viên HĐQT Bamboo Airways.

Xem thêm: Chủ tịch Bamboo Airways Lê Thái Sâm từ nhiệm thành viên HĐQT FLC

Ông Phạm Hồng Hải nói lời chia tay HSBC sau 28 năm gắn bó

Ông Phạm Hồng Hải

Trên trang cá nhân của mình, ông Phạm Hồng Hải, nguyên Tổng giám đốc HSBC đã chia sẻ về quyết định chấm dứt làm việc ở HBSC sau nhiều năm gắn bó. Vị trí mới của ông Hải là lãnh đạo tại Chứng khoán Thiên Việt.

Trước đó, vào ngày 1/8, Công ty Cổ phần chứng khoán Thiên Việt (TVS) đã ra quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải lên làm Phó chủ tịch HĐQT. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hải đã là thành viên HĐQT của Chứng khoán Thiên Việt.

Ông Phạm Hồng Hải tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ năm 1995. Với đam mê với ngành Tài chính – Ngân hàng, sau khi ra trường, ông gia nhập Ngân hàng HSBC Việt Nam.

Ông đã làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như Giám đốc phòng kinh doanh vốn và ngoại hối, Giám đốc Khối Dịch vụ tài chính toàn cầu, thị trường vốn và ngoại hối trước khi trở thành CEO của Ngân hàng HSBC Việt Nam vào cuối năm 2014 và Giám đốc Khối Kinh doanh quốc tế của HSBC Canada vào năm 2019.

Xem thêm: Ông Phạm Hồng Hải nói lời chia tay HSBC sau 28 năm gắn bó

Ông Nguyễn Đỗ Lăng bị khởi tố, Chứng khoán APEC bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Ông Nguyễn Đức Quân

Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APEC, HNX: APS) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Quân giữ chức vụ Tổng giám đốc, kiêm người đại diện pháp luật và người phụ trách quản trị công ty.

Theo đó, từ ngày 9/8/2023 ông Nguyễn Đỗ Lăng sẽ không còn là Tổng giám đốc APS. Đồng thời, APS cũng miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Thanh.

Thay vị trí ông Nguyễn Đỗ Lăng là ông Nguyễn Đức Quân. Ông Quân sinh năm 1984, có trình độ cử nhân Kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Quân gia nhập APS từ năm 2009 với vị trí nhân viên phòng Dịch vụ chứng khoán, tới năm 2020 được bổ nhiệm là Giám đốc khối Kinh doanh chứng khoán.

Hiện ông Quân giữ vai trò là thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc kinh doanh tại APS, đồng thời là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ).

Xem thêm: Ông Nguyễn Đỗ Lăng bị khởi tố, Chứng khoán APEC bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Bà Phùng Thị Thu Hà ngồi ghế Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt

Bà Phùng Thị Thu Hà 

Ngày 10/8, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (HoSE: TVB) đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm bà Phùng Thị Thu Hà giữ chức vụ Tổng giám đốc. Cùng với Chủ tịch Phạm Thị Thanh Huyền, bà Hà cũng sẽ là người đại diện pháp luật của công ty.

Được biết, bà Phùng Thị Thu Hà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán, từng làm việc tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam và Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long. Trước khi được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt, bà Hà giữ chức vụ giám đốc khối nghiệp vụ của công ty. Hiện bà Phùng Thị Thu Hà không nắm giữ cổ phần nào tại TVB.

HĐQT Chứng khoán Trí Việt cũng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật đối với bà Trần Thị Rồng kể từ ngày 8/8. Trước đó, ngày 19/7, bà Rồng đã bán hết 37.500 cổ phiếu TVB đang nắm giữ và chính thức không còn là cổ đông của TVB.

Xem thêm: Bà Phùng Thị Thu Hà ngồi ghế Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt

Tin mới lên