Đại sứ Na Uy: ‘Để người dân thực sự muốn chuyển sang xe điện thay vì bị bắt buộc’

Lê Anh - 30/09/2025 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Theo Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken, dù là thị trường nhỏ, nhưng với tỷ lệ tiêu thụ ô tô điện cao nhất thế giới, Na Uy có thể trở thành điểm đến cho xe điện Việt Nam nếu đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe về khí hậu và an toàn.

Với chiến lược chuyển dịch xanh toàn diện, từ giao thông, năng lượng đến hạ tầng, Na Uy đang mở ra một thị trường hấp dẫn cho các sản phẩm thân thiện môi trường. Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance đã có cuộc trao đổi với bà Hilde Solbakken, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, về chiến lược phát triển giao thông xanh và những cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia.

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken.

“Hy sinh nguồn thu trước mắt để đạt mục tiêu lớn hơn”

- Na Uy hiện là quốc gia có tỷ lệ tiêu thụ ô tô điện cao nhất thế giới. Đại sứ có thể chia sẻ chiến lược và lộ trình dài hạn nào đã giúp Na Uy đạt được thành công này?

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken: Xe điện thực sự là một ưu tiên quốc gia của Na Uy. Vào tháng 7 năm nay, chúng tôi rất vui mừng khi ghi nhận gần 97% ô tô mới bán ra là xe không phát thải.

Chúng tôi làm điều này bởi vì ngành giao thông vận tải hiện đóng góp gần 1/3 lượng khí thải nhà kính tại Na Uy. Giảm phát thải trong lĩnh vực này là điều cần thiết nếu chúng tôi muốn đáp ứng cả các nghĩa vụ quốc tế lẫn mục tiêu quốc gia trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Để đạt được mục tiêu đó, chính phủ đã áp dụng một loạt ưu đãi nhằm khuyến khích người dân chuyển từ xe chạy nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Ví dụ, thuế và VAT đối với xe điện được giảm đáng kể, trong khi xe dùng nhiên liệu hóa thạch vẫn phải chịu mức phí cao hơn.

Xe điện cũng được hưởng lợi từ việc giảm phí đường bộ và phí phà, đỗ xe miễn phí tại các bãi đậu xe công cộng trong một khoảng thời gian nhất định, và thậm chí có quyền đi vào làn đường dành cho xe buýt. Từ năm 2022, chính phủ còn quy định tất cả xe ô tô mua sắm cho mục đích công cộng phải là xe không phát thải.

Gần 97% ô tô mới bán ra tại Na Uy là xe không phát thải.

Một phần quan trọng khác trong chiến lược là đầu tư công lớn vào hạ tầng sạc. Những địa điểm trước đây chỉ có trạm xăng nay cũng cung cấp các cổng sạc nhanh. Người dân có thể tìm thấy điểm sạc tại các bãi đậu xe, và tất nhiên, hầu hết đều có thể sạc tại nhà hoặc trong các tòa nhà chung cư.

Cuối cùng, Na Uy có một lợi thế đặc biệt trong quá trình chuyển đổi này, đó là gần như toàn bộ điện năng đều đến từ thủy điện. Điều đó có nghĩa việc sử dụng xe điện thực sự giúp giảm phát thải khí nhà kính, bởi nguồn năng lượng cung cấp vốn đã sạch. Chúng tôi hiểu rằng không phải quốc gia nào cũng có may mắn như vậy, nhưng với Na Uy, đây chính là yếu tố thành công then chốt.

Tuy nhiên, việc triển khai các chính sách ưu đãi mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với việc nguồn thu ngân sách từ thuế ô tô bị ảnh hưởng đáng kể. Ước tính đến năm 2025, khoản hụt thu từ thuế liên quan đến ô tô sẽ vào khoảng 5 tỷ USD so với mức năm 2007.

Để cân bằng, chính phủ đã bắt đầu xem xét điều chỉnh một số biện pháp, chẳng hạn thay vì miễn hoàn toàn phí cầu đường cho xe điện thì áp dụng mức phí thấp hơn. Dẫu vậy, ưu tiên hàng đầu của Na Uy vẫn là cắt giảm phát thải trong giao thông vận tải, đồng thời bảo đảm xe điện luôn là lựa chọn hấp dẫn hơn so với xe chạy nhiên liệu hóa thạch. Nói cách khác, chúng tôi chấp nhận hy sinh một phần nguồn thu trước mắt để đạt mục tiêu lớn hơn: chống biến đổi khí hậu và bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.

- Theo bà, đâu là chìa khóa để xây dựng một hệ sinh thái xe điện bền vững, trong đó người dân thực sự muốn chuyển sang xe điện thay vì bị bắt buộc?

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken: Ở Na Uy, yếu tố then chốt chính là sự phối hợp bền bỉ giữa chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự - một truyền thống đã được duy trì từ lâu. Sự phối hợp này tạo ra một “vòng phản hồi” tích cực, giúp tối ưu hóa các giải pháp cho toàn xã hội.

Chính phủ thiết lập khuôn khổ và chính sách, tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới và đưa ra các giải pháp hiệu quả về chi phí, trong khi các hiệp hội người dùng cung cấp phản hồi nhằm đảm bảo các giải pháp đó thực sự đáp ứng nhu cầu của người dân. Sự phối hợp này không chỉ thúc đẩy đổi mới, mà còn tích lũy kiến thức về cách triển khai công nghệ xanh mới vào thực tiễn.

Đầu tư vào nghiên cứu và đổi mới cũng là một yếu tố quan trọng. Cả chính phủ và doanh nghiệp đều tài trợ cho các dự án thí điểm để thử nghiệm công nghệ xanh, giảm thiểu rủi ro tài chính và xây dựng kinh nghiệm thực tế cho tương lai.

Để người dân thực sự muốn chuyển sang xe điện thay vì bị bắt buộc, chúng tôi tập trung vào 2 ưu tiên chính. Trước hết, chúng tôi nỗ lực tạo các điều kiện thuận lợi và hấp dẫn hơn để người dân lựa chọn các phương án di chuyển bền vững như giao thông công cộng, đi bộ hoặc đi xe đạp.

Điều này bao gồm đầu tư mạnh vào hệ thống giao thông công cộng và quy hoạch đô thị, giúp người dân dễ tiếp cận những nhu cầu thiết yếu hàng ngày ngay trong khu vực sống, chỉ với vài phút đi bộ.

Ở Oslo chẳng hạn, hệ thống xe buýt, xe điện, tàu điện ngầm cùng mạng lưới làn đường dành cho xe đạp được mở rộng và kết nối thuận tiện, giúp giảm đáng kể số người phải lái xe vào trung tâm. Người dân thậm chí có thể đi tàu điện ngầm ra thẳng vùng ngoại ô hay vào rừng mà không cần phải đi xe riêng.

Thứ hai, với những người vẫn cần ô tô, chúng tôi khuyến khích họ lựa chọn xe điện thay vì xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Ngoài việc giảm thuế khi mua xe điện, chúng tôi còn áp dụng các giải pháp kinh tế giúp xe điện có chi phí sử dụng thấp hơn.

Xe điện tại Na Uy được hưởng lợi từ việc giảm phí đường bộ và phí phà, đỗ xe miễn phí tại các bãi đậu xe công cộng trong một khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ, Na Uy hiện áp thuế CO₂ gần như cho toàn bộ lượng phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực giao thông, khiến chi phí vận hành xe chạy xăng dầu trở nên đắt đỏ hơn. Phí đường bộ cũng là một công cụ hữu hiệu: mức phí có thể thay đổi theo thời gian trong ngày và mức độ thân thiện môi trường của phương tiện, nên xe điện và xe hybrid thường trả ít phí hơn.

Những sáng kiến này không chỉ khiến xe điện trở nên hấp dẫn hơn, mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của công nghệ xanh. Khi ngày càng nhiều người mua xe điện, các nhà sản xuất ô tô buộc phải đổi mới và duy trì năng lực cạnh tranh trong thị trường đang tăng trưởng mạnh mẽ này.

Bên cạnh đó, tính nhất quán cùng với các mục tiêu dài hạn có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự ổn định cho thị trường và thuyết phục người tiêu dùng rằng xe điện là một khoản đầu tư bền vững trong dài hạn.

Theo thời gian, việc thích ứng và điều chỉnh chính sách theo công nghệ mới hoặc theo sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng là cần thiết. Ví dụ như việc chuyển từ miễn phí hoàn toàn phí đường bộ cho xe điện sang áp dụng mức phí thấp.

Bên cạnh đó, việc giám sát tác động của chính sách cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, các cơ chế báo cáo hiệu quả giúp đánh giá được tác động của chính sách và bảo đảm tính minh bạch đối với các biện pháp như thuế CO₂.

Các phương pháp phân tích chính sách hiệu quả cho phép điều chỉnh, cải thiện khi cần thiết. Chính sự minh bạch này góp phần tạo dựng niềm tin từ phía người tiêu dùng cũng như thị trường.

Xe điện Việt Nam trước cơ hội thâm nhập thị trường Na Uy

- Trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy đang hướng tới một một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) đồng thời cùng thúc đẩy hợp tác vì một tương lai tuần hoàn và bền vững, bà nhìn thấy tiềm năng hợp tác nào giữa hai nước trong lĩnh vực giao thông xanh và năng lượng tái tạo?

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken: Na Uy và Việt Nam đã có mối quan hệ đối tác chặt chẽ với trọng tâm là phát triển bền vững, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và các nỗ lực chuyển đổi xanh rộng lớn hơn. Tôi tin rằng hai nước có tiềm năng rất lớn để tiếp tục phát triển hơn nữa trên nền tảng hợp tác này.

Xe đạp điện tại Na Uy.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Na Uy là một phần của Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) cùng Việt Nam và các quốc gia G7, với cam kết đầu tư lên tới 250 triệu USD. Nguồn vốn này nhằm hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo và các sáng kiến khác nhằm cắt giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang phương tiện di chuyển bằng điện tại Việt Nam.

Một lĩnh vực khác đầy hứa hẹn là vận tải biển xanh. Cả Na Uy và Việt Nam đều là những quốc gia hàng hải phụ thuộc nhiều vào vận tải đường biển, từ giao thông thủy nội địa đến thương mại quốc tế. Vì vậy, hợp tác để phát triển các giải pháp vận tải biển bền vững là một hướng đi tự nhiên và giàu triển vọng. Chúng tôi cũng đang nhận thấy sự quan tâm ngày càng lớn từ khu vực tư nhân ở cả hai nước trong lĩnh vực này.

Na Uy đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải, đặc biệt là hàng hải. Các chủ tàu Na Uy đã rất chủ động, bởi họ nhận thức được rằng ngành này phát thải ở mức đáng kể.

Việc tiên phong giúp họ tạo dựng vị thế để phát triển các công nghệ xanh và những loại nhiên liệu mới, vốn sẽ có nhu cầu lớn trên toàn cầu trong tương lai. Hiện nay, Na Uy sở hữu đội tàu thương mại lớn thứ 5 thế giới, vì vậy đây là một lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chúng tôi.

Song song đó, chúng tôi cũng chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng trong vận tải biển nội địa. Phần lớn các tuyến phà ở Na Uy hiện đã được điện hóa. Chúng được sạc tại các trạm pin lớn mỗi khi cập cảng, thường chỉ trong vòng 10 phút, rồi tiếp tục hành trình. Điều này cho thấy vận tải biển xanh ở Na Uy không còn là ý tưởng, mà đã trở thành hiện thực.

Chúng tôi rất vui mừng khi Việt Nam tham gia chương trình Green Voyage của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO), đây là sáng kiến mà Na Uy là một bên đồng khởi xướng. Với mức độ phụ thuộc lớn của Việt Nam vào đại dương trong kinh tế và thương mại, tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội quý giá để hai nước cùng phát triển ngành hàng hải theo hướng xanh hơn.

Cuối cùng, khi hiệp định thương mại tự do giữa hai nước hoàn tất và đi vào thực thi, nó có thể mở ra những thị trường mới và thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại song phương. Biết đâu trong tương lai, xe điện Việt Nam sẽ xuất hiện tại Na Uy. Do Na Uy không sản xuất ô tô điện, đây có thể là một cơ hội thú vị trong những năm tới.

- Từ góc nhìn của Na Uy, Đại sứ có khuyến nghị gì dành cho Việt Nam, một quốc gia đang trong giai đoạn đầu thúc đẩy xe điện và hạ tầng giao thông xanh, để đạt được sự phát triển bền vững và đồng thời tận dụng cơ hội hợp tác song phương?

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken: Theo tôi, điểm then chốt nhất là đầu tư vào năng lượng xanh. Điện sạch chính là nền tảng của giao thông bền vững. Nếu nguồn điện dùng để vận hành xe điện vẫn đến từ than đá, lợi ích về khí hậu sẽ rất hạn chế. Nhưng nếu năng lượng đến từ các nguồn tái tạo, xe điện mới thực sự phát huy vai trò của mình trong việc giảm phát thải khí nhà kính.

Na Uy đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải, đặc biệt là hàng hải.

Ưu tiên thứ hai là phát triển hạ tầng, đặc biệt là hệ thống trạm sạc. Việc tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho người dân sạc xe là yếu tố thiết yếu để khuyến khích sử dụng. Nếu không có đủ trạm sạc, việc thuyết phục người dân chuyển đổi sẽ khó khăn hơn nhiều.

Thứ ba, Việt Nam nên tham khảo các chính sách ưu đãi đã được nhiều quốc gia áp dụng thành công, đồng thời điều chỉnh sao cho phù hợp với bối cảnh trong nước. Các biện pháp này có thể bao gồm ưu tiên chỗ đỗ xe, giảm thuế hoặc áp dụng cơ chế định giá CO₂ để người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các nhiên liệu sạch thay cho nhiên liệu hóa thạch.

Việt Nam đã đề ra mục tiêu đầy tham vọng là đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Định hướng trong quy hoạch điện quốc gia cũng rất đáng kỳ vọng. Na Uy sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi này, đặc biệt thông qua Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, và chúng tôi nhận thấy nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư trong tương lai.

- Bà vừa nói “biết đâu trong tương lai, xe điện Việt Nam sẽ xuất hiện tại Na Uy”, bà có thể đưa ra đánh giá cụ thể hơn về cơ hội để xe điện Việt Nam thâm nhập thị trường Na Uy?

Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken:Na Uy không sản xuất ô tô điện. Cách đây rất lâu, chúng tôi từng có một nhà sản xuất ô tô, nhưng với dân số chưa đến 6 triệu người, việc sản xuất ô tô giá rẻ và đủ hiệu quả để cạnh tranh quốc tế là điều khó khả thi.

Thay vào đó, Na Uy phụ thuộc vào nhập khẩu. Xe điện Tesla của Mỹ từ lâu đã rất phổ biến, và hiện nay chúng tôi cũng chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của các thương hiệu Trung Quốc như BYD.

Ngoài ra, một số thương hiệu trong khu vực Scandinavia như Polestar cũng hiện diện trên thị trường, dù với số lượng còn khiêm tốn. Tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại, xe điện Việt Nam có thể tìm thấy cơ hội tại Na Uy, nhưng điều này cũng đi kèm với một số thách thức.

Thứ nhất là yếu tố khí hậu. Na Uy có mùa đông rất khắc nghiệt, nên bất kỳ chiếc xe nào muốn tham gia thị trường đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt và thích ứng tốt với điều kiện thời tiết lạnh giá.

Thứ hai là quy mô thị trường. Dù Na Uy có tỷ lệ sử dụng xe điện cao nhất thế giới, chúng tôi vẫn là một quốc gia có dân số nhỏ. Vì vậy, với một nhà sản xuất, việc tiếp cận Na Uy nên được coi là một phần trong chiến lược mở rộng sang các thị trường có điều kiện thời tiết tương đồng, thay vì chỉ nhắm riêng vào Na Uy như một thị trường độc lập.

Cuối cùng, Na Uy đặt ra những yêu cầu rất khắt khe đối với xe ô tô, đặc biệt là về khí thải. Việc xe chạy bằng điện tất nhiên là một lợi thế lớn, nhưng các nhà sản xuất cũng cần đáp ứng những tiêu chuẩn cao về an toàn và hiệu suất.

Vì vậy, tôi hy vọng một ngày nào đó xe điện Việt Nam sẽ tìm thấy cơ hội của mình tại thị trường Na Uy, song để cạnh tranh được trong một thị trường đòi hỏi cao và nhiều thách thức, các bạn sẽ cần phải có những điều chỉnh phù hợp và khả năng cạnh tranh bền bỉ.

Tập đoàn năng lượng số 1 Na Uy huỷ kế hoạch đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Tập đoàn năng lượng số 1 Na Uy huỷ kế hoạch đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Chuyển đổi xanh
(VNF) - Equinor - Tập đoàn năng lượng khổng lồ do Nhà nước Na Uy kiểm soát đã huỷ kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Việt Nam và sẽ đóng cửa văn phòng tại Hà Nội.
Cùng chuyên mục
Những chiếc 'bồn cầu vàng' và một góc nhìn về kinh tế Trung Quốc

Những chiếc 'bồn cầu vàng' và một góc nhìn về kinh tế Trung Quốc

15/12/25 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng suy yếu, các trung tâm thương mại ở Trung Quốc tìm cách thu hút khách bằng những “chiêu trò” gây tò mò như nhà vệ sinh có đàn piano hay bồn cầu bằng vàng. Câu hỏi đặt ra là liệu các biện pháp mang tính bề nổi này có thể giải quyết được tận gốc bài toán tiêu dùng hay không.

Tesla bất ngờ ra mắt vợt pickleball trị giá 350 USD

Tesla bất ngờ ra mắt vợt pickleball trị giá 350 USD

14/12/25 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Hãng xe điện Tesla của Elon Musk vừa bất ngờ ra mắt chiếc vợt pickleball trị giá 350 USD, đánh dấu bước mở rộng danh mục sản phẩm phong cách sống. Động thái này phản ánh chiến lược của công ty trong việc không chỉ dừng lại ở ô tô mà còn khai thác thị trường tiêu dùng cao cấp và sản phẩm giải trí – thể thao.

Kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn chuyển biến lịch sử

Kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn chuyển biến lịch sử

14/12/25 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Nền kinh tế Trung Quốc đang bước vào một sự chuyển biến mang tính lịch sử khi tình trạng suy thoái đầu tư ngày càng trở nên rõ nét. Trong năm nay, đầu tư vào 3 lĩnh vực trụ cột gồm sản xuất, cơ sở hạ tầng và bất động sản được dự báo sẽ đồng loạt suy giảm. Đây được xem là một bước ngoặt đáng chú ý đối với nền kinh tế từng định hình lại trật tự toàn cầu bằng nhiều thập kỷ tăng trưởng dựa vào vốn đầu tư.

Từ thú chơi đến thị trường tỷ USD: Gen Z và làn sóng sưu tầm thẻ trên eBay

Từ thú chơi đến thị trường tỷ USD: Gen Z và làn sóng sưu tầm thẻ trên eBay

14/12/25 08:45 (GMT+7)

(VNF) - Từng được xem là thú chơi gắn với tuổi thơ của thế hệ 8X–9X, thẻ bài sưu tầm như Pokémon hay Yu-Gi-Oh! đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trên các nền tảng thương mại điện tử. Dữ liệu từ eBay cho biết Gen Z Mỹ đang chi tiêu ngày càng nhiều cho thẻ bài và các vật phẩm sưu tầm, biến một trào lưu văn hoá thành thị trường kinh doanh và đầu tư có quy mô đáng kể.

Fed hạ lãi suất, vàng và chứng khoán 'thăng hoa' giữa biến động toàn cầu

Fed hạ lãi suất, vàng và chứng khoán 'thăng hoa' giữa biến động toàn cầu

14/12/25 08:15 (GMT+7)

(VNF) - Quyết định hạ lãi suất của Fed trong tuần qua đã kích hoạt làn sóng tăng mạnh trên Phố Wall và củng cố sức hấp dẫn của vàng. Cùng lúc, Trung Quốc và Nga tăng dự trữ vàng, trong khi EU đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, phản ánh xu hướng dịch chuyển dòng tiền và tái cơ cấu dự trữ trong bối cảnh kinh tế – địa chính trị toàn cầu đầy biến động.

Biến động tài sản tỷ phú năm 2025: Giới siêu giàu lập đỉnh mới

Biến động tài sản tỷ phú năm 2025: Giới siêu giàu lập đỉnh mới

14/12/25 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Năm 2025 chứng kiến biến động lớn về tài sản của giới tỷ phú trên toàn cầu khi tổng giá trị tài sản đạt mức cao kỷ lục, chủ yếu nhờ đà tăng của cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Tại Việt Nam, số lượng tỷ phú không thay đổi nhiều, song tài sản của một số cá nhân, đặc biệt người giàu nhất Việt Nam, tăng mạnh theo diễn biến thị trường chứng khoán.

Tỷ phú 27 tuổi của Polymarket: Khi một ý tưởng táo bạo đủ sức định hình cả ngành crypto

Tỷ phú 27 tuổi của Polymarket: Khi một ý tưởng táo bạo đủ sức định hình cả ngành crypto

13/12/25 11:00 (GMT+7)

(VNF) - Ở tuổi 27, CEO của nền tảng thị trường dự đoán Polymarket Shayne Coplan đã trở thành tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi công ty được định giá 9 tỷ USD. Hành trình của chàng trai bỏ học để xây dựng startup trong phòng tắm đến gương mặt nổi bật ngành crypto toàn cầu phản ánh sức mạnh của ý tưởng táo bạo, trí tuệ đám đông và bước chuyển mình của cả một lĩnh vực công nghệ.

Trung Quốc tung 'át chủ bài' trong cuộc đua AI với Mỹ

Trung Quốc tung 'át chủ bài' trong cuộc đua AI với Mỹ

13/12/25 10:00 (GMT+7)

(VNF) - Mỹ là nơi khai sinh các mô hình trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ nhất và nắm quyền kiểm soát các loại chip máy tính tiên tiến nhất. Thế nhưng, giữa cuộc cạnh tranh AI toàn cầu, Trung Quốc lại sở hữu một lợi thế mang tính quyết định: một lưới điện khổng lồ và rẻ nhất thế giới.

EU cứng rắn chưa từng có: ‘Đóng băng vô thời hạn’ 246 tỷ USD tài sản Nga

EU cứng rắn chưa từng có: ‘Đóng băng vô thời hạn’ 246 tỷ USD tài sản Nga

13/12/25 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Liên minh châu Âu (EU) ngày 12/12 quyết định đóng băng vô thời hạn khoảng 210 tỷ euro (tương đương 246 tỷ USD) tài sản nhà nước của Nga, thay vì tiếp tục cơ chế gia hạn 6 tháng một lần như trước đây.

Cú sập 40 tỷ USD và bản án 15 năm làm rúng động ngành tài sản số

Cú sập 40 tỷ USD và bản án 15 năm làm rúng động ngành tài sản số

12/12/25 17:03 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 11/12, doanh nhân người Hàn Quốc Do Kwon, nhà sáng lập Terraform Labs, đơn vị đứng sau hai đồng tiền TerraUSD và Luna, đã bị tòa án liên bang Mỹ tuyên phạt 15 năm tù. Bản án được đưa ra gần 3 năm sau cú sập gây thiệt hại ước tính 40 tỷ USD, được thẩm phán mô tả là “một vụ gian lận mang tính thế hệ”.

Mỹ trừng phạt 3 cháu trai của Tổng thống Venezuela

Mỹ trừng phạt 3 cháu trai của Tổng thống Venezuela

12/12/25 13:21 (GMT+7)

(VNF) - Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro khi áp đặt lệnh trừng phạt lên ba cháu trai của ông, cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tàu vận tải bị cáo buộc tham gia vận chuyển dầu cho Caracas. Động thái này là một phần trong chiến dịch siết nguồn thu tài chính của Venezuela và mở rộng nỗ lực trấn áp hoạt động buôn lậu ma túy tại khu vực Caribe.

Ukraine dồn dập tấn công 'huyết mạch' tài chính của Nga

Ukraine dồn dập tấn công 'huyết mạch' tài chính của Nga

12/12/25 10:42 (GMT+7)

(VNF) - Ukraine ngày 11/12 cho biết máy bay không người lái tầm xa của họ đã tấn công một giàn khoan dầu lớn ngoài khơi Biển Caspi trong tuần này. Chiến dịch này phản ánh nỗ lực mở rộng mục tiêu của Kyiv nhằm bóp nghẹt nguồn thu từ năng lượng - nguồn lực quan trọng nhất giúp Nga duy trì cuộc chiến.

Bùng nổ trong năm 2025, chứng khoán Việt là 'ngôi sao đang lên'

Bùng nổ trong năm 2025, chứng khoán Việt là 'ngôi sao đang lên'

12/12/25 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Các chuyên gia quốc tế nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đã bùng nổ trong năm 2025, và dư địa tăng trưởng còn rất rộng mở trong thời gian tới.

Mexico nâng thuế nhập khẩu lên 50%, Trung Quốc nói bị ‘xúc phạm’

Mexico nâng thuế nhập khẩu lên 50%, Trung Quốc nói bị ‘xúc phạm’

12/12/25 07:45 (GMT+7)

(VNF) - Mexico nâng thuế nhập khẩu lên 50% khiến Trung Quốc phản ứng gay gắt, gọi đây là hành động bảo hộ “mang tính xúc phạm” và cảnh báo tác động tiêu cực tới thương mại song phương.

Lập kỷ lục thặng dư thương mại 1.000 tỷ USD: Trung Quốc mạnh hơn hay dễ tổn thương hơn?

Lập kỷ lục thặng dư thương mại 1.000 tỷ USD: Trung Quốc mạnh hơn hay dễ tổn thương hơn?

11/12/25 15:43 (GMT+7)

(VNF) - Trung Quốc ghi nhận thặng dư thương mại kỷ lục 1.000 tỷ USD, đặt ra câu hỏi liệu sức mạnh xuất khẩu có che giấu những điểm yếu ngày càng lớn của nền kinh tế hay không?

Fed hạ lãi suất, Phố Wall thăng hoa

Fed hạ lãi suất, Phố Wall thăng hoa

11/12/25 09:15 (GMT+7)

(VNF) - Sau tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, Phố Wall tăng điểm mạnh. Trong khi đó, giá vàng cũng bật tăng nhưng cuối cùng vẫn quay trở về vùng 4.205 USD/ounce, gần như không đổi so với trước đó.

TT Trump tiếp tục công kích Fed sau quyết định giảm lãi suất

TT Trump tiếp tục công kích Fed sau quyết định giảm lãi suất

11/12/25 07:18 (GMT+7)

(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 cho rằng quyết định mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc hạ lãi suất chuẩn thêm 0,25 điểm phần trăm là chưa đủ mà lẽ ra phải “mạnh tay gấp đôi”.

Fed hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong 3 năm

Fed hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong 3 năm

11/12/25 06:46 (GMT+7)

(VNF) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất xuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm sau một cuộc họp căng thẳng, phơi bày những rạn nứt sâu sắc giữa các nhà hoạch định chính sách về việc nên ưu tiên xử lý thị trường lao động suy yếu hay lạm phát vẫn ở mức cao.

Fed sắp hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm?

Fed sắp hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm?

10/12/25 16:18 (GMT+7)

(VNF) - Giới đầu tư đặt cược tới 90% vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Nếu kịch bản này xảy ra, quyết định của Fed có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ lên USD, vàng, Bitcoin và toàn bộ thị trường tài chính toàn cầu trong những tháng tới.

Đằng sau con số kỷ lục 1.000 tỷ USD thặng dư thương mại của Trung Quốc

Đằng sau con số kỷ lục 1.000 tỷ USD thặng dư thương mại của Trung Quốc

10/12/25 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc một lần nữa phơi bày sức mạnh công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đồng thời phản ánh mức độ mất cân đối đang gia tăng trong cấu trúc tăng trưởng của nước này.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Indonesia đứng trước bờ vực sụp đổ

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Indonesia đứng trước bờ vực sụp đổ

10/12/25 11:07 (GMT+7)

(VNF) - Thỏa thuận thương mại giữa Indonesia và Washington đang đối mặt nguy cơ sụp đổ khi các quan chức Mỹ ngày càng thất vọng trước điều họ cho là Jakarta "bội ước" những điều khoản đã thống nhất hồi tháng 7.

Giá bạc lập kỷ lục, tăng 102%: Những lực đẩy nào đứng sau?

Giá bạc lập kỷ lục, tăng 102%: Những lực đẩy nào đứng sau?

10/12/25 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Bạc đang cạnh tranh quyết liệt với vàng. Kim loại quý này đã tăng giá hơn gấp đôi kể từ đầu năm và vừa lập kỷ lục mới trong ngày 9/12 khi lần đầu tiên vượt mốc 60 USD/ounce trên Sàn giao dịch hàng hóa New York. Tính từ đầu năm 2025, giá bạc đã tăng 102% bỏ xa vàng khi “chỉ” tăng 59%.

Cháy tòa nhà văn phòng tại Indonesia, ít nhất 22 người thiệt mạng

Cháy tòa nhà văn phòng tại Indonesia, ít nhất 22 người thiệt mạng

10/12/25 06:10 (GMT+7)

(VNF) - Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng bùng phát tại tòa nhà văn phòng ở trung tâm Jakarta khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai. Lực lượng chức năng Indonesia huy động hàng trăm nhân viên cùng gần 30 xe chữa cháy để dập lửa, song thiệt hại về người vẫn ở mức đặc biệt nghiêm trọng.

Mỹ cho phép Nvidia bán chip AI sang Trung Quốc, thu thuế 25%

Mỹ cho phép Nvidia bán chip AI sang Trung Quốc, thu thuế 25%

09/12/25 17:33 (GMT+7)

(VNF) - Ngày 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu chip AI H200 sang Trung Quốc và áp thuế 25% trên các giao dịch.

Tin khác
Trả tiền để được ôm: Cách phụ nữ trẻ Trung Quốc giải tỏa căng thẳng

Trả tiền để được ôm: Cách phụ nữ trẻ Trung Quốc giải tỏa căng thẳng

(VNF) - Ngày càng nhiều phụ nữ trẻ ở Trung Quốc sẵn sàng chi từ 20 đến 50 nhân dân tệ (tương đương 3–7 USD) để được những người đàn ông gọi là “man mums” ôm trong vòng 5 phút, giúp giải tỏa căng thẳng và cảm giác cô đơn.

Những chiếc 'bồn cầu vàng' và một góc nhìn về kinh tế Trung Quốc

Những chiếc 'bồn cầu vàng' và một góc nhìn về kinh tế Trung Quốc

Tesla bất ngờ ra mắt vợt pickleball trị giá 350 USD

Tesla bất ngờ ra mắt vợt pickleball trị giá 350 USD

Kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn chuyển biến lịch sử

Kinh tế Trung Quốc bước vào giai đoạn chuyển biến lịch sử

Từ thú chơi đến thị trường tỷ USD: Gen Z và làn sóng sưu tầm thẻ trên eBay

Từ thú chơi đến thị trường tỷ USD: Gen Z và làn sóng sưu tầm thẻ trên eBay

Fed hạ lãi suất, vàng và chứng khoán 'thăng hoa' giữa biến động toàn cầu

Fed hạ lãi suất, vàng và chứng khoán 'thăng hoa' giữa biến động toàn cầu

Biến động tài sản tỷ phú năm 2025: Giới siêu giàu lập đỉnh mới

Biến động tài sản tỷ phú năm 2025: Giới siêu giàu lập đỉnh mới

Tỷ phú 27 tuổi của Polymarket: Khi một ý tưởng táo bạo đủ sức định hình cả ngành crypto

Tỷ phú 27 tuổi của Polymarket: Khi một ý tưởng táo bạo đủ sức định hình cả ngành crypto

Trung Quốc tung 'át chủ bài' trong cuộc đua AI với Mỹ

Trung Quốc tung 'át chủ bài' trong cuộc đua AI với Mỹ

EU cứng rắn chưa từng có: ‘Đóng băng vô thời hạn’ 246 tỷ USD tài sản Nga

EU cứng rắn chưa từng có: ‘Đóng băng vô thời hạn’ 246 tỷ USD tài sản Nga

Cú sập 40 tỷ USD và bản án 15 năm làm rúng động ngành tài sản số

Cú sập 40 tỷ USD và bản án 15 năm làm rúng động ngành tài sản số

Mỹ trừng phạt 3 cháu trai của Tổng thống Venezuela

Mỹ trừng phạt 3 cháu trai của Tổng thống Venezuela

Ukraine dồn dập tấn công 'huyết mạch' tài chính của Nga

Ukraine dồn dập tấn công 'huyết mạch' tài chính của Nga

Bùng nổ trong năm 2025, chứng khoán Việt là 'ngôi sao đang lên'

Bùng nổ trong năm 2025, chứng khoán Việt là 'ngôi sao đang lên'

Mexico nâng thuế nhập khẩu lên 50%, Trung Quốc nói bị ‘xúc phạm’

Mexico nâng thuế nhập khẩu lên 50%, Trung Quốc nói bị ‘xúc phạm’

Lập kỷ lục thặng dư thương mại 1.000 tỷ USD: Trung Quốc mạnh hơn hay dễ tổn thương hơn?

Lập kỷ lục thặng dư thương mại 1.000 tỷ USD: Trung Quốc mạnh hơn hay dễ tổn thương hơn?

Fed hạ lãi suất, Phố Wall thăng hoa

Fed hạ lãi suất, Phố Wall thăng hoa

TT Trump tiếp tục công kích Fed sau quyết định giảm lãi suất

TT Trump tiếp tục công kích Fed sau quyết định giảm lãi suất

Fed hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong 3 năm

Fed hạ lãi suất xuống mức thấp nhất trong 3 năm

Fed sắp hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm?

Fed sắp hạ lãi suất lần thứ 3 trong năm?

Đằng sau con số kỷ lục 1.000 tỷ USD thặng dư thương mại của Trung Quốc

Đằng sau con số kỷ lục 1.000 tỷ USD thặng dư thương mại của Trung Quốc

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Indonesia đứng trước bờ vực sụp đổ

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Indonesia đứng trước bờ vực sụp đổ

Giá bạc lập kỷ lục, tăng 102%: Những lực đẩy nào đứng sau?

Giá bạc lập kỷ lục, tăng 102%: Những lực đẩy nào đứng sau?

Cháy tòa nhà văn phòng tại Indonesia, ít nhất 22 người thiệt mạng

Cháy tòa nhà văn phòng tại Indonesia, ít nhất 22 người thiệt mạng

Mỹ cho phép Nvidia bán chip AI sang Trung Quốc, thu thuế 25%

Mỹ cho phép Nvidia bán chip AI sang Trung Quốc, thu thuế 25%