Tiêu điểm

'Đánh giá cao sự chuyên nghiệp và minh bạch của VietnamFinance'

(VNF) - TS Trần Khắc Tâm, Chủ tịch GP.Invest, Phó chủ tịch Hiền Đức Group, Phó chủ tịch HD Mon Holdings... đã gửi lời chúc mừng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance nhân dịp bổ nhiệm Tổng biên tập và ra mắt bạn đọc.

'Đánh giá cao sự chuyên nghiệp và minh bạch của VietnamFinance'

Các doanh nhân chúc mừng Tạp chí Đầu tư Tài chính

Chủ tịch Công ty Trần Liên Hưng - TS Trần Khắc Tâm: 'Tin tức của VietnamFinance rất nhanh nhạy, chính xác'

"Là một doanh nhân và đại biểu HĐND tỉnh Sóc Trăng (khóa VIII - IX- X), đại biểu Quốc hội khóa XIII, tôi tìm thấy ở VietnamFinance những thông tin thời sự, đầy đủ và chuyên sâu về các lĩnh vực của nền kinh tế. VietnamFinance luôn cập nhật tin tức rất nhanh nhạy, khách quan, chính xác, giúp tôi có nguồn tham khảo tin cậy để nắm diễn biến thị trường, các chuyển động kinh tế Việt Nam.

Nhân dịp thành lập Tạp chí Đầu tư Tài chính, tôi gửi lời chúc tốt đẹp tới ban biên tập, các phóng viên và cán bộ Tạp chí, mong rằng với bước chuyển mình đặc biệt này, Tạp chí sẽ ngày càng vững mạnh.

Tôi tin rằng Tạp chí Đầu tư Tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống là kênh thông tin uy tín trong lĩnh vực kinh tế - tài chính - ngân hàng, luôn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp để góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam".

Chủ tịch GP.Invest Nguyễn Quốc Hiệp: 'Mong Tạp chí có những thành tựu nổi trội hơn nữa'

"Xin trân trọng chúc mừng sự kiện thành lập Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance!

GP.Invest mong rằng, từ sự chuyển mình lớn mạnh này, Tạp chí sẽ tiếp tục tạo ra những thành tựu nổi trội hơn nữa, góp phần thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực tài chính, kinh tế Việt Nam".

Phó Tổng giám đốc Hiền Đức Group Lê Ngọc Hiền: 'Tạp chí là địa chỉ tin cậy với các doanh nhân'

VietnamFinance luôn là một địa chỉ tin cậy đối với nhiều người, nhiều doanh nghiệp, trong đó có các doanh nhân như tôi. Tạp chí đã cung cấp các thông tin kinh tế một cách kịp thời và các bài phân tích chuyên sâu, đem lại giá trị hữu ích cho các doanh nhân về nền kinh tế, thị trường bất động sản, tài chính…

Nhân dịp thành lập Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, tôi xin được gửi lời chúc mừng tới ông Hoàng Anh Minh đã được tín nhiệm vị trí Tổng biên tập, xin chúc ông luôn dồi dào sức khoẻ, luôn đam mê nhiệt huyết với nghề, phát huy kiến thức và kinh nghiệm để đưa Tạp chí phát triển mạnh hơn trong thời gian tới.

Dưới góc độ doanh nhân, tôi hi vọng và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ông Hoàng Anh Minh, một nhà báo giàu kinh nghiệm về kinh tế- tài chính với những góc nhìn rất sâu sắc và nhạy bén, VietnamFinance sẽ cung cấp nhiều thêm các bài phân tích sâu sắc về đầu tư cũng như xuất bản các báo cáo chuyên ngành.

Phó chủ tịch HD Mon Holdings Nguyễn Anh Tuấn: 'Đánh giá cao sự chuyên nghiệp và minh bạch của VietnamFinance'

"Trong sự phát triển chung của kinh tế cả nước hiện nay, tôi cho rằng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã khẳng định vị trí, vai trò, có những đóng góp to lớn và là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài ra, tôi đánh giá cao sự chuyên nghiệp, chuyên sâu và tính minh bạch của VietnamFinance trong việc chia sẻ thông tin, từ thuận lợi đến vướng mắc để cộng đồng doanh nghiệp như chúng tôi luôn được tiếp nhận những thông tin đa chiều và trung thực nhất.

Trong lúc đại dịch đang diễn ra rất phức tạp, nền kinh tế bị ảnh hưởng, các thông tin độc hại có khả năng ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường và xã hội, tôi tin rằng tập thể VietnamFinance sẽ luôn mạnh mẽ để giữ vững ngòi bút, giữ mãi ngọn lửa đam mê, kiên định với con đường đang đi để tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước".

CEO tập đoàn Tân Á Đại Thành - Nguyễn Duy Chính: 'VietnamFinance là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp'

"Nhân dịp ra mắt Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance, thay mặt Tập đoàn Tân Á Đại Thành, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới ban biên tập, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên Tạp chí.

Sáu năm qua, VietnamFinance đã trở thành một kênh thông tin chuyên sâu về tài chính, cung cấp cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế- tài chính của Việt Nam cũng như thế giới. Bằng các bài viết có nội dung đa dạng, có chiều sâu, hình thức thể hiện phong phú, mới lạ, VietnamFinance đã thực sự là diễn đàn để phản biện, tham mưu chính sách, là tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, khẳng định uy tín, tạo dựng vị trí trong lòng bạn đọc.

Hôm nay, trong vị thế mới là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) với hai ấn phẩm Tạp chí in Đầu tư Tài chính và Tạp chí điện tử VietnamFinance, tôi tin rằng, Tạp chí sẽ ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, thực sự là nguồn thông tin tin cậy, chính xác, kịp thời cho đông đảo độc giả, giữ vững vị trí của một trong những tạp chí về kinh tế tài chính hàng đầu tại Việt Nam.

Chúc ban biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính- VietnamFinance cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên sức khỏe, hạnh phúc và thành công".

Phó TGĐ IMG Group Phạm Ngọc Tùng: 'Tạp chí luôn nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp'

"Thay mặt ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, tôi xin gửi lời chúc mừng đến ban lãnh đạo, các phóng viên, biên tập viên, đội ngũ cán bộ nhân viên Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance.

Công ty chúng tôi rất đề cao sự nỗ lực và không ngừng sáng tạo của Tạp chí trong suốt thời gian qua. Đặc biệt trong bối cảnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, Tạp chí vẫn luôn nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp để truyền tải những thông tin chính xác, nhạy bén về tình hình kinh tế, tài chính.

Chúng tôi luôn tin tưởng rằng với quyết tâm, Tạp chí sẽ hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế của doanh nghiệp và sự phát triển chung của toàn đất nước".

Phó TGĐ Trần Anh Group Hà Văn Thiện: 'Tin rằng VietnamFinance sẽ trở thành tạp chí hàng đầu về tài chính'

Có thể nói, cơ quan báo chí là cầu nối vững chắc để truyền tải thông tin từ doanh nghiệp đến độc giả cũng như khách hàng, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như tạo cơ hội để doanh nghiệp phát huy giá trị của mình."Thay mặt ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An (Trần Anh Group), tôi xin gửi lời chúc thành công tốt đẹp tới các nhà báo, cán bộ, biên tập viên và người lao động của Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance trong niềm vui của ngày đầu thành lập.

Chúng tôi tin rằng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance sẽ kế thừa và phát triển những thành quả đã đạt được trong suốt chặng đường qua. Đồng thời, Tạp chí sẽ trở thành cơ quan báo chí hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính, giúp truyền tải những thông tin hữu ích đến tất cả mọi người, cũng như gắn kết và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Chúng tôi xin chúc Tạp chí Đầu tư Tài chính khởi đầu vạn sự như ý, chúc toàn thể nhà báo, cán bộ, biên tập viên và người lao động dồi dào sức khỏe, mọi sự hanh thông và thành công rực rỡ".

Phó TGĐ Batdongsan.com.vn Nguyễn Quốc Anh: 'Chúc Tạp chí luôn mang tới những sản phẩm báo chí chất lượng'

"Chúc mừng Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance đã chính thức được thành lập. Đây có thể xem là bước ngoặt lớn nhiều ý nghĩa của các bạn, là sự ghi nhận thành quả cũng như là động lực to lớn để Tạp chí phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Chúc Tạp chí cùng các nhà báo, phóng viên, biên tập viên luôn mạnh khỏe và luôn mang tới cho độc giả những sản phẩm báo chí chất lượng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tạo được niềm tin trong xã hội".

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Giám đốc bộ phận cho thuê thương mại Savills Hanoi: 'Tôi luôn đánh giá cao các bài viết chuyên sâu của VietnamFinance'

Được tin về việc thành lập Tạp chí Đầu tư Tài chính với tạp chí in và tạp chí điện tử tiếp nhận nguyên trạng chuyên trang VietnamFinance từ ngày 3/8/2021, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toà soạn, các phóng viên, nhà báo, biên tập viên nhân dịp này. Tôi luôn đánh giá cao các bài viết chuyên sâu, các tin tức kịp thời, cùng lối tư duy báo chí luôn đi trước một bước trong hoạt động thông tin, kết nối các nhà đầu tư ở nhiều lĩnh vực kinh tế, đầu tư, tài chính ở VietnamFinance.

Với đội ngũ những người làm báo trẻ, năng động, vững về nghề, bước đi mới này của Tạp chí Đầu tư Tài chính sẽ tiếp tục nối dài các thành công trước đó của chuyên trang điện tử VietnamFinance. Tôi mong chờ các thành công mạnh mẽ của tờ Tạp chí trong thời gian tới, góp phần phát triển tích cực vào nền báo chí Việt Nam.

Tin mới lên