Tiêu điểm

'Đầu tàu TP.HCM, Hà Nội chậm dần, các đầu tàu mới còn ít và chưa mạnh'

(VNF) - "Các đầu tàu tăng trưởng truyền thống như TP.HCM, Hà Nội đang chậm dần, xuất hiện một số đầu tàu mới nhưng còn ít và chưa thực sự mạnh mẽ", đây là nhận định được Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) đưa ra trong cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024.

'Đầu tàu TP.HCM, Hà Nội chậm dần, các đầu tàu mới còn ít và chưa mạnh'

Đánh giá về một số chỉ báo kinh tế vĩ mô trong năm 2023, TS. Nguyễn Hữu Thọ Đại diện nhóm nghiên cứu CIEM cho rằng có 3 yếu tố theo chiều hướng tích cực.

Đầu tiên là đầu tư công đã đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho phát triển với 461 nghìn tỷ đồng (tính chung 11 tháng), cao hơn 6,7% và cao hơn 122,6 nghìn tỷ về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022.

Tiếp theo là thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với vốn đang ký 28,8 tỷ USD, vốn thực hiện 20,2 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm qua tính theo vốn thực hiện. 

Cùng với đó là đã kiểm soát tốt lạm phát (tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 11 tháng so với cùng kỳ) là 3,5%, nằm trong kế hoạch điều hành Nghị quyết 01 là 4,5%. 

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu của CIEM cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2023.

Những khó khăn phải kể đến là thị trường TPDN hoạt động trầm lắng. Trong 9 tháng 2023 chỉ có 51 doanh nghiệp phát hành với khối lượng 123 nghìn tỷ đồng, giảm 60,4% so với cùng kỳ 2022. 

Thị trường bất động sản cũng rơi vào tình cảnh trầm lắng tương tự, cơ cấu hàng chưa phù hợp, thừa hàng ở những phân khúc cao, nhưng lại thiếu hàng ở phân khúc thấp.

Hoạt động xuất nhập khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tăng trưởng kinh tế tuy cao (dự báo 5,19%), nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra là 6,5%, điều này ảnh hưởng đến lộ trình phát triển đến năm 2025 và 2030...    

Các chuyên gia của CIEM dự báo, tăng trưởng GDP năm 2023 ước đạt 5,19%. Mức tăng trưởng này tuy thấp hơn mức tăng 8,02% của năm 2022, nhưng cao hơn so với nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới.   

Dự báo cho năm 2024, TS. Nguyễn Hữu Thọ đã đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 2024, trong đó ở kịch bản cơ sở (dễ xảy ra), GDP tăng 6%; kịch bản cao là 6,5%; và kịch bản thấp là 5,5%.

Ước tính này tương đối sát với dự báo gần nhất của một số định chế tài chính quốc tế (WB: 5,5%; IMF: dự báo 5,8%; ADB: 6%). 

Đáng lưu ý, theo nhóm nghiên cứu, các đầu tàu tăng trưởng truyền thống như TP.HCM, Hà Nội có tốc độ tăng trưởng chậm dần; xuất hiện một số đầu tàu mới (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa) nhưng còn ít và chưa thực sự mạnh mẽ.

Để đạt được mức tăng trưởng GDP cao trong năm 2024, nhóm nghiên cứu CIEM đề xuất tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung nhiều hơn các động lực tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy tiếp tục cải thiện thể chế và môi trường kinh doanh, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; tăng cường hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển thị trường hàng hoá dịch vụ.

Từ khoá: GDP, tăng trưởng, CIEM,
Tin mới lên