Tiêu điểm

ĐBQH đề xuất sử dụng linh hoạt 1 triệu tỷ tồn đọng, Bộ trưởng Tài chính nói ‘không thể’

(VNF) - Trước một số đề xuất nên linh động sử dụng 1 triệu tỷ đồng còn tồn trong ngân quỹ quốc gia, Bộ trưởng Bộ Tài chính nói không thể vì đây là các khoản chi đã có nhiệm vụ cụ thể, không chuyển nguồn.

Nên linh động nguồn vốn đang tồn trong quỹ

Ngân quỹ quốc gia đang tồn hơn 1 triệu tỷ đồng, tính đến tháng 5/2023. Về vấn đề này, phát biểu tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng nay (1/6), ông Hà Sỹ Đồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho rằng nên linh hoạt sử dụng nguồn vốn này.

Ông Đồng giải thích sử dụng linh hoạt nghĩa là trong phối hợp chính sách tiền tệ, tài khóa và tháo gỡ thủ tục hành chính để đưa tiền vào đúng địa chỉ, vào những công trình quan trọng, tạo sức bật cho kinh tế.

“Nếu những công trình đã và đang được chuẩn bị đầu tư, cần nguồn vốn này mà không có thì có khi sự lãng phí này sẽ sinh ra sự lãng phí khác”, ông Đồng nói.

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng.

Cơ chế hiện nay cho phép Kho bạc Nhà nước được tối ưu hóa nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi, song ông Hà Sỹ Đồng đặt vấn đề về sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và tiền tệ chưa thực sự tốt trong thực hiện ưu tiên hiện nay là giảm lãi vay trong nền kinh tế.

"Việc ấn định mức giá chào thầu cũng như dự kiến khối lượng tiền chào thầu có xem xét đến các mục tiêu tác nghiệp về thanh khoản hệ thống ngân hàng cũng như mặt bằng giá vốn trên thị trường tiền tệ mà Ngân hàng Nhà nước đang theo đuổi không?", Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đặt vấn đề và đề nghị các thành viên Chính phủ có câu trả lời thoả đáng, gỡ khó cho nền kinh tế.

Không thể chuyển nguồn

Phát biểu giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết 1 triệu tỷ đồng tồn đọng (con số cụ thể là 1.043 triệu tỷ đồng, đang gửi Ngân hàng Nhà nước 895.000 tỷ đồng, lãi suất 0,8%/năm và gửi ngắn hạn ngân hàng thương mại là 130.000 tỷ đồng) là “số tiền gắn với nhiệm vụ chi cụ thể mà chưa chi hết chứ không phải là nguồn không chi".

Vì thế, các đề xuất dùng số tiền nhàn rỗi này chi cho nhiệm vụ khác như xây dựng nhà ờ xã hội, hỗ trợ người lao động, giảm lãi suất hoặc bù lỗ cho EVN là không thể.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Trước đó, bên hành lang Quốc hội hôm 26/5, ông Trần Văn Lâm, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, tồn đọng hơn 1 triệu tỷ đồng trong ngân quỹ là lãng phí và việc chậm đưa vào sử dụng sẽ khiến nền kinh tế mất đi động lực. Nhưng ông Lâm cũng lưu ý, dù sốt ruột tới đâu cũng không "đẩy" tiền ra bằng mọi giá mà cần làm từng bước chặt chẽ, hiệu quả.

"Nếu đưa tiền ra mà làm thất thoát, lãng phí lớn hơn thì còn xót xa hơn. Không thể nóng vội mà đưa ra những giải pháp cực đoan, thay vào đó là cần thận trọng để tránh nảy sinh thất thoát, lãng phí", ông phân tích.

Được biết, theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm 2023 đạt gần 14,7% kế hoạch năm. Mức này mới đạt gần kế hoạch Thủ tướng giao (15,7%) và thấp hơn cùng kỳ 2022 (18,48%). Theo Luật Đầu tư công, có dự án mới được bố trí tiền, nhưng khâu chuẩn bị dự án “tắc” sẽ dẫn tới các khâu tiếp theo, như giải ngân vốn, không thực hiện được.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng phải sửa luật, có thể dùng một luật sửa nhiều luật, trong đó cần sửa Luật Đầu tư công mới có thể khắc phục tình trạng này.

Tin mới lên