Tiêu điểm

ĐBQH Nguyễn Văn Thân khẳng định đã từ bỏ quốc tịch Ba Lan trước khi ứng cử vào Quốc hội

(VNF) - Ông Thân cho biết năm 2014, ông cũng từng có quốc tịch Ba Lan nhưng sau đã bỏ quốc tịch này. Năm 2016, khi ứng cử đại biểu Quốc hội, ông chỉ có duy nhất quốc tịch Việt Nam.

ĐBQH Nguyễn Văn Thân khẳng định đã từ bỏ quốc tịch Ba Lan trước khi ứng cử vào Quốc hội

ĐBQH Nguyễn Văn Thân khẳng định đã từ bỏ quốc tịch Ba Lan từ năm 2014.

Nhiều thông tin gần đây lan truyền rằng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân (đoàn Thái Bình) đã có vi phạm khi cùng lúc mang hai quốc tịch Việt Nam và Ba Lan.

Trao đổi với báo giới, ĐBQH Nguyễn Văn Thân khẳng định chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. Ông Thân cho biết năm 2014, ông cũng từng có quốc tịch Ba Lan nhưng sau đã bỏ quốc tịch này. Năm 2016, khi ứng cử đại biểu Quốc hội, ông chỉ có duy nhất quốc tịch Việt Nam.

Với ngôi nhà ở Ba Lan, ông cho hay vợ và con ông đang sinh sống tại đây và ông đã báo cáo với cơ quan của Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tái khẳng định, ĐBQH Nguyễn Văn Thân chỉ có 1 quốc tịch. Ông Phúc cho biết trước đó, ông Thân đúng là có 2 quốc tịch Ba Lan và Việt Nam, nhưng khi ứng cử ĐBQH khoá XIV thì ông Thân đã bỏ quốc tịch Ba Lan, việc này đã được Tổng thống Ba Lan phê chuẩn.

Nguyễn Văn Thân sinh ngày 2/2/1955, quê quán ở Thôn La Vân, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 9/1978 đến tháng 10/1982, ông Nguyễn Văn Thân là giảng viên. Ông giảng dạy tại Đại học Tây Nguyên ở Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 11/1982 đến tháng 9/1985, ông là Cán bộ nghiên cứu Viện khí tượng thủy văn - Tổng cục khí tượng thủy văn.

Từ tháng 10/1985 đến tháng 1/1991, ông làm nghiên cứu sinh tại Đại học tổng hợp Vacsava, Ba Lan. Từ tháng 3/1992 đến tháng 6/1994, ông là thực tập sinh cao cấp tại Đại học tổng hợp Vacsava, Ba Lan.

Từ tháng 8/1994 đến tháng 6/1997, ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Quốc tế Hà Nội. Từ tháng 8/1994 đến tháng 5/2005, ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Thắng tại Hà Nội.

Từ tháng 7/2005 đến tháng 9/2015, Nguyễn Văn Thân giữ chức Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 1/2016, ông giữ Quyền chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Từ tháng 1/2016 đến nay, ông là Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Tháng 4/2016 đến nay, ông là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Từ tháng 5/2016 đến nay, ông là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Từ tháng 4/2017, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách Thủ tục hành chính của Chính phủ.

Tin mới lên