(VNF) - Trao đổi với Đầu tư Tài chính, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng dù số doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh sau cổ phần hóa, phần lớn nguồn lực vẫn tập trung ở các tập đoàn lớn, khiến quá trình chuyển đổi về bản chất kinh tế và quản trị vẫn cần thêm thời gian.
Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong nhiều năm qua đã tạo ra những thay đổi nhất định trong cấu trúc khu vực doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, nếu nhìn sâu vào bản chất vận hành và phân bổ nguồn lực, mức độ chuyển đổi vẫn chưa đạt tới kỳ vọng ban đầu. Về lượng, vị chuyên gia cho rằng kết quả sắp xếp doanh nghiệp nhà nước là khá rõ nét. Số doanh nghiệp nhà nước đã giảm mạnh từ khoảng 12.000 doanh nghiệp xuống còn hơn 500 doanh nghiệp.
Trong số này, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hiện chỉ còn trên dưới 200. Việc thu gọn đầu mối và giảm mạnh số lượng doanh nghiệp nhà nước có thể xem là một bước tiến đáng kể trong tiến trình tái cơ cấu khu vực này. Nguồn lực vẫn tập trung ở các tập đoàn lớn Dù vậy, theo đánh giá của TS. Nguyễn Minh Phong, trên phương diện kinh tế và tài chính, tác động thực chất của cổ phần hóa vẫn chưa sâu như kỳ vọng. Nguyên nhân là dù số lượng doanh nghiệp giảm mạnh, nhưng phần lớn nguồn lực tài chính và tài sản của khu vực doanh nghiệp nhà nước vẫn tập trung ở các tập đoàn và tổng công ty lớn.
TS. Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội
Theo ước tính, hơn 90% nguồn lực của khu vực này vẫn nằm trong tay Nhà nước. Ngay cả với nhiều doanh nghiệp đã cổ phần hóa thì Nhà nước vẫn nắm giữ tỷ lệ vốn đáng kể. Vì vậy, xét về bản chất kinh tế, mức độ chuyển đổi của khu vực doanh nghiệp nhà nước chưa lớn. Thay đổi chủ yếu mới diễn ra ở số lượng doanh nghiệp, còn các doanh nghiệp lớn, nơi nắm giữ phần lớn nguồn lực, vẫn chưa có biến chuyển căn bản.
Theo phân tích của TS. Nguyễn Minh Phong, thực tế cũng cho thấy một số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả được đưa vào diện sắp xếp hoặc cổ phần hóa sớm, trong khi các tập đoàn lớn lại chuyển động chậm hơn trong tiến trình này. Một yếu tố đáng chú ý khác là những thay đổi trong hoạt động của nhiều doanh nghiệp nhà nước thời gian gần đây không hoàn toàn xuất phát từ cổ phần hóa. Phần lớn biến động đến từ việc điều chỉnh các quy định và khung pháp lý liên quan đến quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Khung quản lý đang dần được điều chỉnh theo hướng thống nhất hơn, giảm bớt sự khác biệt giữa doanh nghiệp nhà nước và các loại hình doanh nghiệp khác.
Trong bối cảnh đó ông Phong đánh giá Nghị quyết 79 đã đưa ra định hướng mới cho khu vực doanh nghiệp nhà nước, dù hiện nay nội dung này mới dừng ở cấp nghị quyết và chưa được thể chế hóa đầy đủ thành luật. Hướng tới mô hình quản lý vốn thay vì quản lý doanh nghiệp Một điểm đáng chú ý trong Nghị quyết 79 được ông Phong nhắc đến là việc xác định 2 cơ chế quản lý tương ứng với 2 mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.
Theo đó, nhóm doanh nghiệp hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận sẽ vận hành theo cơ chế thị trường, theo logic của doanh nghiệp nói chung và chịu áp lực cạnh tranh cũng như hiệu quả kinh doanh. Với nhóm này, cổ phần hóa có ý nghĩa rõ hơn trong việc thúc đẩy nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong khi đó, nhóm các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích hoặc mục tiêu phi lợi nhuận sẽ tiếp tục vận hành theo cơ chế riêng gắn với nhiệm vụ chính trị và xã hội được giao. Điều này cho thấy không thể áp dụng một mô hình quản lý chung cho toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhà nước.
TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước trong thời gian tới có thể tổ chức lại theo hướng Nhà nước tập trung quản lý phần vốn của mình, thay vì can thiệp trực tiếp vào hoạt động điều hành doanh nghiệp như trước. Nếu định hướng này được cụ thể hóa, doanh nghiệp nhà nước có thể được trao quyền nhiều hơn trong việc quyết định hoạt động kinh doanh, đầu tư, mua bán vốn và tổ chức bộ máy. Cùng với quyền tự chủ lớn hơn, trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước cũng sẽ được đặt ra rõ ràng hơn, đi kèm cơ chế hạch toán, đánh giá và giám sát chặt chẽ.
Theo cách tiếp cận này, Nhà nước sẽ chuyển dần từ mô hình quản lý doanh nghiệp sang quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Dù Nhà nước nắm 100% vốn hay tỷ lệ chi phối trên 50%, doanh nghiệp vẫn phải tự tổ chức hoạt động và chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh, trong khi Nhà nước thực hiện vai trò của chủ sở hữu vốn. “Nếu tiến trình này được triển khai đầy đủ, cổ phần hóa cùng với cải cách thể chế có thể giúp doanh nghiệp nhà nước từng bước vận hành gần hơn với mô hình doanh nghiệp thị trường, bình đẳng hơn với các thành phần kinh tế khác và tiệm cận các chuẩn mực quản trị phổ biến của khu vực cũng như thế giới”, ông Phong nói.
Về tác động đối với hiệu quả sử dụng vốn, khả năng huy động vốn và mức độ minh bạch tài chính, ông Phong cho biết chưa có đủ dữ liệu chi tiết để đưa ra đánh giá toàn diện cho toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhà nước. Những số liệu công khai hiện nay chủ yếu dừng ở mức tổng hợp như doanh thu, lợi nhuận, nợ phải trả hoặc nghĩa vụ với ngân sách. Muốn đánh giá sâu hơn cần đi vào báo cáo tài chính cụ thể của từng doanh nghiệp. Theo vị chuyên gia này, trên thực tế nhiều doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa có động lực đủ mạnh để tối đa hóa lợi nhuận. Yêu cầu lớn nhất vẫn là bảo toàn vốn nhà nước. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp còn phải đồng thời thực hiện cả nhiệm vụ kinh tế và nhiệm vụ chính trị, xã hội.
Điều này khiến mục tiêu lợi nhuận không phải lúc nào cũng được đặt ở vị trí trung tâm. Vì vậy, việc cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng lực huy động vốn hay tăng mức độ minh bạch tài chính vẫn phụ thuộc nhiều vào cơ chế quản trị, cơ chế giám sát cũng như mức độ tách bạch giữa nhiệm vụ kinh doanh với nhiệm vụ công.
Đối với chiến lược kinh doanh sau cổ phần hóa, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng xu hướng thay đổi của các doanh nghiệp không thể nhìn một cách đồng loạt. Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn được phép hoạt động đa ngành, với điều kiện các lĩnh vực đó phải gắn với nhiệm vụ chính và hỗ trợ cho mục tiêu phát triển chung. Việc doanh nghiệp thay đổi chiến lược ra sao còn phụ thuộc vào cơ cấu sở hữu sau cổ phần hóa, đặc biệt là tỷ lệ vốn mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ. Nếu tỷ lệ sở hữu nhà nước giảm xuống dưới mức chi phối, vai trò quyết định sẽ thuộc nhiều hơn về hội đồng quản trị và các cổ đông. Ngược lại, nếu Nhà nước vẫn giữ quyền chi phối, mức độ thay đổi về chiến lược kinh doanh thường không lớn.
TS. Nguyễn Minh Phong cũng lưu ý vướng mắc đáng chú ý hiện nay nằm ở cơ chế đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Có những doanh nghiệp cần quyết định nhanh và huy động nguồn lực lớn để nắm cơ hội kinh doanh, nhưng quyền quyết định lại phụ thuộc nhiều vào đại diện phần vốn nhà nước cùng các thủ tục xin ý kiến. Nếu cơ chế đại diện vốn không được làm rõ và không gắn quyền hạn với trách nhiệm, quá trình cổ phần hóa sẽ khó tạo ra sự chuyển biến thực chất trong quản trị và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. Ở góc độ quản trị hiện đại, cổ phần hóa có thể giúp doanh nghiệp nhà nước tiến gần hơn tới các chuẩn mực quản trị tiên tiến.
Tuy nhiên, theo TS. Nguyễn Minh Phong, mức độ thay đổi còn phụ thuộc rất lớn vào tỷ lệ vốn mà Nhà nước tiếp tục nắm giữ. Nếu Nhà nước vẫn nắm giữ tuyệt đối thì bản chất quản trị khó thay đổi mạnh. Trong trường hợp Nghị quyết 79 được triển khai đầy đủ và được luật hóa bằng các quy định cụ thể, áp lực cải cách đối với doanh nghiệp nhà nước sẽ lớn hơn, buộc các doanh nghiệp phải vận hành minh bạch hơn và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, quá trình này vẫn cần chờ những bước cụ thể hóa chính sách trong thời gian tới.
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật và thiết bị công nghiệp, đặc biệt trong các giải pháp trạm trộn bê tông, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng và thiết bị môi trường.
(VNF) - Vietlott đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 là 10.852 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu cao nhất lịch sử kể từ khi doanh nghiệp ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2016.
(VNF) - Cơ quan quản lý đã yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô nước rửa tay mang thương hiệu Ginger do vi phạm nghiêm trọng về công thức sản phẩm so với hồ sơ công bố.
(VNF) - Liên danh có sự góp mặt của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai đang cho thấy ưu thế về kinh nghiệm trong cuộc đua dự án điện mặt trời 671 tỷ đồng tại Huế.
(VNF) - Công ty Cổ phần Thủy điện Hủa Na (HOSE: HNA) khép lại năm 2025 với lợi nhuận cao kỷ lục và doanh nghiệp còn duy trì chính sách đãi ngộ cao cho đội ngũ lãnh đạo.
(VNF) - Giá vé máy bay và chi phí vận chuyển tăng mạnh đang đặt các doanh nghiệp du lịch vào thế khó khi lợi nhuận bị bào mòn. Chi phí tăng, khách giảm chi tiêu khiến nhiều DN chỉ tính chuyện duy trì tồn tại, chưa tìm thấy hướng đi có lãi trong 2026.
(VNF) - Đó là ví von của Phó Chủ tịch MB Vũ Thành Trung trong buổi đón tiếp VĐV pickleball số 1 thế giới Anna Leigh Waters tại Hà Nội, nhân dịp cô tham gia giải đấu PPA Asia 1000 - MB Hanoi Cup.
(VNF) - Sau kiểm toán, Tập đoàn Sơn Hà (HoSE: SHI) chính thức có doanh thu thuần 11.765 tỷ đồng, đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp tăng trưởng. Lãi gộp đạt 1.000 tỷ đồng, ghi nhận lần đầu tiên đạt tới cột mốc này.
(VNF) - Vụ khách hàng tố KFC bán gà mốc, nghi dùng đồ thừa và xảy ra tranh cãi tại cửa hàng ở Hà Nội đang gây xôn xao dư luận. Sự việc được chú ý hơn khi xảy ra với một thương hiệu có quy mô lớn tại Việt Nam và toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về uy tín và chất lượng dịch vụ.
(VNF) - Khảo sát của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) cho thấy, gần 90% doanh nghiệp ghi nhận chi phí đầu vào gia tăng do tác động từ xung đột Trung Đông, qua đó tạo áp lực trực tiếp lên dòng tiền và biên lợi nhuận.
(VNF) - Năm 2025, Công ty Cổ phần Miza (UPCoM: MZG) đạt doanh thu 4.826 tỷ đồng, tăng 9,1% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 118,6 tỷ đồng, tăng hơn 63%. Kết quả kinh doanh cải thiện rõ nét trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư chiến lược vào Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hoá).
(VNF) - Mới đây, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng công bố danh sách các đơn vị doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ-BNN tính đến 28/2/2026.
(VNF) - HAG dự kiến trồng 7.000ha cà phê trong năm 2026, đầu tư 4 nhà máy chế biến ướt tại các vùng nguyên liệu và 1 nhà máy chiết xuất tinh cà phê từ vỏ cà phê để hướng tới chiến lược trồng 20.000ha cà phê.
(VNF) - Việc thuê lại căn hộ tại dự án Grand Hotel Ha Long để khai thác kinh doanh nhưng không thanh toán tiền thuê trong thời gian dài đã khiến Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long bị khách hàng khởi kiện. Tòa án đã tuyên doanh nghiệp này phải hoàn trả căn hộ cùng các khoản tiền thuê, lãi và tiền phạt vi phạm.
(VNF) - Tại các nền xuất bản lớn châu Á, mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông hoạt động hiệu quả, giúp gia tăng giá trị tài sản trí tuệ, tạo chuỗi giá trị khép kín trong kinh doanh, có điều kiện tập trung cho lĩnh vực kiến thức chuyên môn.
(VNF) - Giá dầu tăng gấp 2,4 lần đang tạo sức ép lớn lên chi phí vận tải biển, theo ông Lê Anh Sơn – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và kiến nghị chuyển dịch sang vận tải đường thủy, đường sắt để giảm chi phí logistics.
(VNF) - Giá dầu biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, cùng với câu chuyện thoái vốn Nhà nước là những chủ đề được quan tâm tại mùa Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2026 của các doanh nghiệp dầu khí.
(VNF) - Được sự giới thiệu của ông Mai Tiến Dũng, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thành Đạt cùng liên danh nhà thầu Vinaconex 25 đã trúng hai gói thầu tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.
(VNF) - Sau hơn 10 năm theo đuổi vụ kiện lao động kéo dài, ông Benedict Daniel Sullivan - cựu Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị của CJ CGV Vietnam - đã được TAND TP.HCM tuyên chấp nhận phần lớn yêu cầu khởi kiện, buộc doanh nghiệp này bồi thường hơn 3,8 tỷ đồng.
(VNF) - Tại hội nghị hợp tác với tỉnh Hà Tĩnh mới đây, Công ty Cổ phần Nafoods (Nafoods Group) đề xuất phát triển chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ nông sản với trọng tâm là vùng nguyên liệu quy mô lớn, trung tâm giống công nghệ cao và tổ hợp chế biến hiện đại trên địa bàn tỉnh.
(VNF) - Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-TECH Việt Nam là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật và thiết bị công nghiệp, đặc biệt trong các giải pháp trạm trộn bê tông, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng và thiết bị môi trường.
(VNF) - Sau gần 3 tháng khởi công, hạng mục trung tâm của khu đô thị thể thao Olympic là sân vận động Lạc Việt đang dần lộ diện trên đại công trường phía nam Hà Nội.