Nhân vật

Doanh nhân tuần qua: Sau 3 lần gia hạn tạm giam, bà Phương Hằng xin được tại ngoại

(VNF) - Bà Hà Thu Thanh trở thành thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân; bà Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại để chữa bệnh cùng những hoạt động nhân ngày Doanh nhân Việt Nam là thông tin đáng chú ý tuần qua.

Doanh nhân tuần qua: Sau 3 lần gia hạn tạm giam, bà Phương Hằng xin được tại ngoại

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Top 10 Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022

Bà Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại để chữa bệnh

Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam vừa có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM, Viện Kiểm sát nhân dân TP. HCM đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại sau một thời gian dài bị tạm giam.

Trong đơn, bà Nguyễn Phương Hằng trình bày, bản thân có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch Covid-19. Gia đình muốn bảo lãnh bà ra ngoài để được điều trị bệnh.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 24/3 đến nay về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Đến nay, Công an TP. HCM đã gia hạn tạm giam lần 3 với bà Nguyễn Phương Hằng.

Xem thêm: Bà Nguyễn Phương Hằng xin được tại ngoại để chữa bệnh

10 Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam 2022 là ai?

Sáng 12/10, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022.

Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI, cho biết danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu" năm 2022 được trao cho 60 doanh nhân, trong đó có 10 người được vinh danh top 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu.

Cụ thể, các Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022 gồm:

1. Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

2. Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải

3. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Thành An, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 789

4. Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch, HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO

5. Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Công ty Cổ phần thực phẩm Sữa TH

6. Bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn BRG – BRG GROUP

7. Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái Holdings

8. Ông Huỳnh Văn Thòn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

9. Ông Nguyễn Trung Chính, Chỉ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

10. Ông Lý Ngọc Minh, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Minh Long 1

Xem thêm: Doanh nghiệp của 60 doanh nhân tiêu biểu nộp ngân sách gần 148 nghìn tỷ đồng

Chủ tịch ngân hàng 0 đồng OceanBank về làm sếp VietinBank

Ngân hàng Công thương (VietinBank) vừa bổ nhiệm ông Đỗ Thanh Sơn làm Phó tổng giám đốc kể từ 11/10 với thời hạn 5 năm.

Đây là việc điều chuyển ông Sơn về lại cơ quan cũ sau thời gian ‘đi sứ’ thực hiện nhiệm vụ tại Ngân hàng OceanBank. OceanBank là ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt và Ngân hàng Nhà nước mua lại 0 đồng, Vietinbank được giao hỗ trợ quản lý điều hành.

Năm 2015, ông Sơn được điều về OceanBank làm Chủ tịch Hội đồng thành viên. Tính đến nay ông Sơn đã thực hiện nhiệm vụ tại OceanBank tronng suốt 7 năm để thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu. Trước khi về OceanBank, ông Sơn là Giám đốc Chi nhánh 11 của VietinBank.

Xem thêm: Chủ tịch ngân hàng 0 đồng OceanBank về làm sếp VietinBank

Chủ tịch Deloitte Hà Thu Thanh trở thành thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân

Bà Hà Thu Thanh

Bà Hà Thu Thanh, Phó chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Deloitte Việt Nam chính thức nhận quyết định trở thành thành viên bổ sung của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, trực tiếp tham gia trong Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân (Ban IV thuộc hội đồng).

Bà Hà Thu Thanh cho biết, vai trò này sẽ không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là đại diện cho một tổ chức, với tiếng nói sẽ phải rộng hơn, kết nối khu vực kinh tế tư nhân với nhà hoạch định chính sách, các nhà triển khai chính sách.

Bà Hà Thu Thanh hiện là Chủ tịch HĐTV và là một trong những người sáng lập của Deloitte Việt Nam. Bà có hơn 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, bao gồm 8 năm làm việc tại Bộ Tài Chính, 30 năm làm việc tại Deloitte Việt Nam trong đó có 24 năm đảm nhiệm vị trí lãnh đạo.

Trong nhiều năm, bà Thanh có mối quan hệ chặt chẽ và hỗ trợ mạnh mẽ cho các cơ quan Chính phủ như Bộ Tài Chính (MOF), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Văn phòng Chính Phủ,...

Xem thêm: Chủ tịch Deloitte Hà Thu Thanh là thành viên Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân

 

Tin mới lên