Tài chính quốc tế

Động đất Đài Loan: Ngành sản xuất chip 'rung chuyển', TSMC ước thiệt hại 60 triệu USD

(VNF) - Trận động đất mạnh tới 7,4 độ richter ngày 3/4 đã tạo một cơn "địa chấn" mạnh cho thủ phủ sản xuất chip bán dẫn quan trọng của toàn cầu. Rất nhiều tên tuổi trong ngành bán dẫn đã phải xem xét lại hoạt động của các nhà máy và ghi nhận những thiệt hại đáng kể sau thảm hoạ thiên nhiên này.

Động đất Đài Loan: Ngành sản xuất chip 'rung chuyển', TSMC ước thiệt hại 60 triệu USD

Trận động đất ngày 3/4 là trận động đất mạnh nhất diễn ra tại Đài Loan trong vòng 25 năm.

Thủ phủ sản xuất chất bán dẫn toàn cầu

Theo thống kê của TrendForce, Đài Loan chiếm khoảng 46% công suất sản xuất tấm wafer trên toàn cầu vào năm 2023, tiếp theo là Trung Quốc đại lục với 26%, Hàn Quốc với 12%, Mỹ với 6% và Nhật Bản với 2%.

Về mặt xếp hạng doanh thu, thống kê của TrendForce cho thấy 5 nhà sản xuất wafer hàng đầu thế giới trong quý IV/2023 là TSMC, Samsung, GlobalFoundries, UMC và SMIC, trong đó có 2 đại diện của Đài Loan.

Trong top 10, có tới 4 công ty (TSMC, UMC, Power Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. và Advanced Micro Devices) đều là các công ty Đài Loan, có nhà máy sản xuất chip lại đây.

Đài Loan nằm trong vùng địa chấn Vành đai Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra động đất, đồng thời khu vực này cũng là trung tâm sản xuất chất bán dẫn toàn cầu. Việc sản xuất chất bán dẫn chính xác đòi hỏi độ ổn định sản xuất cực cao, do đó, các trường hợp khẩn cấp như mất nước và mất điện do động đất gây ra có thể ảnh hưởng đến sản xuất chất bán dẫn.

Trước đó, trận động đất ở Đài Loan ngày 21/9/1999 đã khiến hoạt động sản xuất tại nhà máy TSMC bị gián đoạn do nguồn điện không thể hoạt động bình thường, làm một số nhà máy sản xuất wafer phải mất khoảng một tuần mới hoạt động trở lại.

Sau đó, các nhà máy bán dẫn như TSMC đã tăng cường khả năng chống động đất. Công ty đã áp dụng các biện pháp quản lý phòng chống động đất bao gồm việc triển khai hệ thống cảnh báo sớm và đóng cửa động đất, hệ số kháng địa chấn của các tòa nhà vượt quy định hiện hành 1,25 lần.

Năm 2022, một trận động đất mạnh 6,4 độ richter đã xảy ra ở vùng biển ngoài khơi Hoa Liên, phía đông Đài Loan. Khi đó, TrendForce đã tiến hành điều tra sơ bộ và cho biết hầu hết các nhà máy sản xuất wafer và chip nhớ DRAM - tập trung ở phía bắc và miền trung Đài, chỉ bị ảnh hưởng hạn chế từ thảm hoạ này hoặc không ảnh hưởng tới hoạt động, cho thấy các nhà sản xuất đã tăng cường hệ thống phòng chống thiên tai lên đáng kể. 

Tuy nhiên, trận động đất mới nhất diễn ra ngày 3/4 với cường độ 7,4 độ richter cùng những dư chấn sâu rộng đã một lần nữa làm rung lên hồi chuông báo động với thủ phủ sản xuất bán dẫn này.

TSMC thiệt hại 60 triệu USD

Sáng ngày 3/4, TSMC trả lời phỏng vấn với tờ The Paper và cho biết để đảm bảo an toàn cho nhân sự, một số khu vực nhà máy đã được sơ tán theo quy trình nội bộ của công ty và hệ thống an toàn công nghiệp vẫn bình thường. 

Được biết, các tòa nhà xưởng của TSMC chủ yếu được thiết kế đạt cấp 7. Do động đất, một số ống thạch anh bị nứt và một số tấm bán dẫn trực tuyến bị hư hỏng một phần, một số máy đã bị đình chỉ kiểm tra và tắt máy để tránh sai lệch.

Công ty ước tính rằng tác động đến giờ làm việc sẽ diễn ra trong vòng 6 giờ và tác động đến dự báo tài chính quý II của TSMC sẽ vào khoảng 60 triệu USD. Tuy nhiên, tác động tổng thể sẽ ở mức hạn chế.

TSMC sản xuất khoảng 90% chip bán dẫn tiên tiến nhất thế giới, cung cấp năng lượng cho vô số thiết bị cần thiết. Chip của nó được sử dụng bởi những gã khổng lồ công nghệ bao gồm Apple, Qualcomm, Nvidia và AMD - và chúng rất cần thiết cho ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đang phát triển, nơi nguồn cung chip vốn đã bị hạn chế.

David Bader, giáo sư và giám đốc Viện Khoa học Dữ liệu tại Viện Công nghệ New Jersey, cho biết: “Tôi tin rằng đó là một mối đe dọa hiện hữu”.

TSMC ước tính thiệt hại 60 triệu USD do động đất.

UMC: Nhân sự sơ tán, một số máy móc ngừng hoạt động

UMC (Lianhua Electronics) - một nhà sản xuất tấm đúc wafer khác, cho biết nhân viên tại một số cơ sở ở Hsinchu và nhà máy phía nam đã được sơ tán theo tiêu chuẩn vận hành. 

Tất cả nhân viên đều an toàn, cơ sở vật chất của nhà máy vẫn bình thường, chỉ có một số máy móc đã ngừng hoạt động và phía kỹ thuật đang nỗ lực kiểm kê và khôi phục máy móc.

Nhà sản xuất bảng điều khiển Innolux và AUO sơ tán một số nhà máy

Nhà sản xuất tấm nền Innolux cho biết họ đã ngay lập tức tuân theo các quy trình tiêu chuẩn để xác nhận sự an toàn của nhân viên trong nhà máy. Một số bộ phận của nhà máy đã được sơ tán và nhân viên hiện vẫn an toàn.

Một số máy trong nhà máy đã bắt đầu tự động tắt bảo vệ và đang tiến hành kiểm tra hệ thống, sẽ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của nhà máy lớn.

AUO có nhiều nhà máy ở phía bắc Đài Loan, bao gồm Longtan, Hsinchu và Đài Trung, nhân viên trong các nhà máy đã được sơ tán và tác động của trận động đất vẫn đang được điều tra.

Dây chuyền sản xuất PCB Yilan của Yaohua Electronics lần đầu tiên ngừng hoạt động để kiểm tra

Với Yaohua Electronics, một nhà sản xuất bảng mạch in lớn, có dây chuyền sản xuất ở Lize, Yilan, hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng nhẹ vào sáng ngày 3/4. Tuy nhiên, Yaohua chỉ ra rằng trận động đất không gây thiệt hại lớn, dây chuyền sản xuất hiện đang bị đình chỉ để tuân thủ kiểm tra và dự kiến ​​sẽ tiếp tục công việc trước buổi trưa cùng ngày.

Nhà sản xuất bộ nhớ Winbond Electronics cho biết nhân viên của họ hiện vẫn an toàn và nhà máy vẫn hoạt động bình thường, đồng thời tác động thực tế đang được đánh giá. Dây chuyền sản xuất và hoạt động của các OEM Quanta, Compal, Wistron, Inventec và Pegatron hiện vẫn bình thường.

Lời nhắc nhở về việc đa dạng sản xuất

Trận động đất ngày 3/4 dù không tạo ra nhiều thiệt hại cho các nhà sản xuất tại Đài Loan, nhưng cũng gây thêm áp lực cho những nỗ lực đa dạng hoá sản xuất bên ngoài khu vực này.

Các thảm họa khác, bao gồm đại dịch Covid-19 và hạn hán, trước đây đã đè nặng lên hoạt động sản xuất chất bán dẫn trong khu vực và gây ra tình trạng thiếu chip khiến giá hàng tiêu dùng tăng cao.

Các chuyên gia chuỗi cung ứng và quan chức Mỹ cũng lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và những căng thẳng giữa chính quyền đại lục và Đài Bắc có thể tạo ra nguy hại cho ngành này.

Nhà phân tích Angelo Zino của CFRA Research cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng trận động đất sẽ đóng vai trò như một lời nhắc nhở cho các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến việc tiếp xúc quá nhiều với các xưởng đúc đến từ một khu vực”.

Năm 2022, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật Đạo luật Khoa học và CHIPS, phân bổ hơn 200 tỷ USD đầu tư trong 5 năm tới để giúp Washington lấy lại vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn.

Và trong những năm gần đây, TSMC đã công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy sản xuất chất bán dẫn mới ở Nhật Bản, Đức và Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch xây dựng nhà máy thứ hai ở Arizona - được công bố vào năm 2022 và dự kiến ​​ban đầu sẽ đi vào hoạt động trong năm nay - đã nhiều lần bị trì hoãn.

Các chuyên gia cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy quá trình đa dạng hóa chuỗi cung ứng chip không diễn ra đủ nhanh để giải quyết những rủi ro khi tiếp tục tập trung ở Đài Loan. Địa điểm cho các nhà máy mới phải có các công ty hoặc chính phủ sẵn sàng và có khả năng đầu tư hàng tỷ USD để xây dựng cơ sở vật chất cũng như lực lượng lao động lớn có kỹ năng sản xuất chất bán dẫn tiên tiến.

Xem thêm >> Động đất rung chuyển Đài Loan: 87.000 hộ gia đình mất điện, chứng khoán châu Á sụt giảm

Tin mới lên