Tài chính quốc tế

Lo Mỹ trừng phạt, loạt đồng minh ‘quay lưng’ với Nga

(VNF) - Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ là Kyrgyzstan và Kazakhstann là hai đồng minh tiếp theo đình chỉ quan hệ tài chính và ngừng chấp nhận thẻ thanh toán Mir của Nga do lo sợ các đòn trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Trung tâm xử lý liên ngân hàng Elkart của Kyrgyzstan ngày 2/4 cho biết các ngân hàng của quốc gia Trung Á này sẽ ngừng xử lý các giao dịch bằng thẻ thanh toán Mir của Nga kể từ ngày 5/4 do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow.

Ngày càng nhiều nước ngừng chấp nhận thẻ thanh toán Mir của Nga.

Các ngân hàng ở Kygryzstan hầu như đã ngừng sử dụng thẻ Mir vào năm 2022, nhưng quyết định này cho thấy tác động của việc phương Tây gia tăng áp lực lên các đồng minh của Nga.

Một số quan chức phương Tây bày tỏ lo ngại Kygryzstan, thành viên của liên minh an ninh và hải quan do Moscow dẫn đầu, đã trở thành cửa sau cho hàng hóa vào Nga.

Việc sử dụng thẻ ngân hàng Mir, hoạt động thông qua hệ thống thanh toán của Nga, cũng sẽ không còn được chấp nhận ở hầu hết các ngân hàng Kazakhstan.

Tuần trước, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác là Armenia cho hay các ngân hàng của Armenia sẽ ngừng chấp nhận thẻ Mir từ ngày 30/3, do lo ngại tương tự.

Ngoài ra, theo một nguồn tin giấu tên được báo Kommersant trích dẫn, Belarus và Tajikistan cũng có thể ngừng chấp nhận thẻ Mir trong thời gian tới

Theo Trung tâm xử lý liên ngân hàng (IPC), người dùng thẻ Mir sẽ không còn có thể thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các điểm bán hàng, rút tiền mặt từ máy ATM, chuyển từ thẻ này sang thẻ khác hoặc thanh toán trực tuyến.

Hệ thống thẻ thanh toán Mir đã phổ biến hơn sau khi các biện pháp cấm vận liên quan cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Nga hầu như không thể thực hiện các giao dịch xuyên biên giới sử dụng các hệ thống thanh toán của phương Tây như SWIFT, theo RT.

Hồi tháng 2, Bộ Tài chính Mỹ đã cập nhật danh sách các cá nhân và tổ chức Nga, bổ sung thêm nhà điều hành hệ thống thẻ thanh toán Mir của Nga vào đó.

Ở động thái liên quan mới nhất, Phó chủ tịch thứ nhất của Ngân hàng Nga, Olga Skorobogatova, cho biết cơ quan quản lý đang nỗ lực giải quyết vấn đề các ngân hàng nước ngoài từ chối chấp nhận thẻ Mir. Ngân hàng Trung ương đang nghiên cứu khả năng mở rộng mạng lưới ATM của các công ty con của ngân hàng Nga và sử dụng Hệ thống thanh toán nhanh hơn (SBP) ở các quốc gia khác.

Thương mại giữa một số nước phương Tây và các nước như Kyrgyzstan và Armenia đã tăng vọt kể từ năm 2022 khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vì cuộc tấn công vào Ukraine của nước này.

Mỹ đã cảnh báo các đồng minh và đối tác của Moscow rằng họ sẽ trở thành mục tiêu nếu Washington nghi ngờ họ đang giúp Nga tránh các lệnh trừng phạt.

Xem thêm >> Châu Âu cai khí đốt đường ống nhưng 'tái nghiện' LNG của Nga

Tin mới lên