Tài chính quốc tế

Nền kinh tế bị cô lập, Nga không có nhiều lựa chọn để dự trữ ngoài nhân dân tệ

(VNF) - Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đang dần cảm thấy sức nóng từ việc các nước phương Tây thắt chặt trừng phạt, theo Business Insider.

Trong một báo cáo công bố cuối tuần qua, Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ thấy có ít lựa chọn khác ngoài đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để dự trữ bởi vì các loại tiền tệ khác từ các quốc gia "không thân thiện" với Nga thậm chí còn kém ổn định và kém thanh khoản hơn đồng nhân dân tệ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ngân hàng Trung ương Nga cho biết trong báo cáo: “Tỷ giá hối đoái của những loại tiền tệ này rất biến động, thị trường có tính thanh khoản thấp và ở một số quốc gia như vậy có những hạn chế đối với sự dịch chuyển vốn, đây là một trở ngại cho việc sử dụng chúng”. Tuy vậy, ngân hàng này không nêu rõ loại tiền tệ hoặc quốc gia cụ thể nào mà họ đang đề cập đến.

“Những yếu tố này xác định vai trò quan trọng của đồng nhân dân tệ Trung Quốc trong việc hình thành tài sản dự trữ”, CBR nêu rõ đồng thời cho biết thêm rằng vai trò của đồng nhân dân tệ như một loại tiền tệ quốc tế và tính thanh khoản của nó đã tăng lên “đáng chú ý” trong những năm gần đây.

Tình trạng cô lập ngày càng tăng

Việc Nga ngày càng phụ thuộc vào đồng nhân dân tệ cho thấy nền kinh tế nước này ngày càng bị cô lập trong hệ thống tài chính và thương mại quốc tế. Điều này cũng chỉ ra đồng nhân dân tệ là một thách thức ngày càng tăng đối với đồng USD như một loại tiền tệ dự trữ và thương mại quốc tế.

Các quốc gia trên thế giới đã lo sợ trước việc phương Tây sử dụng hệ thống tài chính toàn cầu dựa trên đồng USD để trừng phạt Nga, điều này đã khiến một số quốc gia chuyển sang sử dụng các loại tiền tệ thay thế, bao gồm cả đồng nhân dân tệ, để đa dạng hóa.

Nga đã sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán 3/4 giao dịch thương mại với Trung Quốc và 1/4 giao dịch với các nước thứ ba trong nửa đầu năm 2023.

Nga đã cố gắng giữ cho nền kinh tế của mình kiên cường sau hai năm chiến sự ở Ukraine, thúc đẩy thương mại từ phương Tây sang phương Đông và các thị trường thay thế khác một cách hiệu quả, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đang thúc đẩy giao dịch bằng đồng nội tệ nhằm lách lệnh cấm của phương Tây đối với việc một số ngân hàng Nga sử dụng SWIFT, dịch vụ nhắn tin cho phép các ngân hàng trên toàn thế giới liên lạc về các giao dịch xuyên biên giới.

Nga đã sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc để thanh toán 3/4 giao dịch thương mại với Trung Quốc và 1/4 giao dịch với các nước thứ ba trong nửa đầu năm 2023.

Tuy nhiên, Moscow ngày càng bị cản trở bởi việc thắt chặt các lệnh trừng phạt của phương Tây, đặc biệt là các lệnh trừng phạt thứ cấp đối với các công ty vẫn làm ăn với Nga.

Theo các nhà quan sát, sự phụ thuộc của Moscow vào đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đi kèm với nhiều rủi ro. Hãng tin Bloomberg đưa tin vào tháng trước rằng các công ty Nga vay bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang phải đối mặt với chi phí cho vay tăng cao. Chi phí vay đối với trái phiếu nhân dân tệ ngắn hạn thậm chí còn tăng nhanh lên 15,7% vào ngày 1/3 trước khi giảm xuống 4% những ngày sau đó.

Ngân hàng Trung ương Nga báo cáo nắm giữ 599 tỷ USD dự trữ quốc tế vào năm 2023, bao gồm cả khoản 300 tỷ USD bị phương Tây phong tỏa.

Xem thêm >> Đòn giáng của Mỹ 'bóp nghẹt' nguồn thu lớn nhất của Nga

Tin mới lên