Bất động sản

Động đất ở Hòa Bình, nhiều cao ốc ở Hà Nội rung lắc

(VNF) - Các toà nhà cao tầng tại Hà Nội đã ghi nhận rung lắc vào trưa nay (27/7). Thông tin ban đầu cho hay đó có thể là dư chấn của trận động đất tại Hòa Bình.

Động đất ở Hòa Bình, nhiều cao ốc ở Hà Nội rung lắc

Nhiều người sinh sống, làm việc tại các tòa nhà cao tầng tại nhiều khu vực của Hà Nội đã cảm nhận được sự rung lắc.

Khoảng 12h20 ngày 27/7, tại Hòa Bình xảy ra động đất mạnh 5,3 độ, dư chấn lan đến Hà Nội khiến những nhà cao tầng rung lắc trong khoảng 10 giây.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Viện Vật lý địa cầu cho biết, tâm chấn cách trung tâm Hà Nội 60-70 km. Đơn vị đang xác định độ sâu chấn tiêu và ghi nhận rung chấn tiếp theo.

Do tâm chấn động đất gần Hà Nội và cường độ khá mạnh nên nhiều người dân thủ đô cảm nhận rõ rung chấn.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cũng bày tỏ việc họ cảm nhận thấy cảm giác rung lắc, đặc biệt là tại các tòa nhà cao tầng.

Theo tìm hiểu, ngay sau khi xảy ra động đất, Google đã thực hiện ngay một cuộc khảo sát với người dùng về việc họ có phát hiện thấy động đất tại khác khu vực lân cân hay không?

Google đã đặt câu hỏi để check soát thông tin ngay sau khi có hiện tượng rung lắc.

Trước đó, theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, vào hồi 08 giờ 22 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 1/7/2020 tức 15 giờ 22 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 1/7/2020 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.151 độ vĩ Bắc, 107.077 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Thời gian qua, tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cũng ghi nhận liên tiếp 6 trận động đất, trong đó trận lớn nhất 4,9 độ Richter gây hư hỏng, nứt nẻ một số công trình và khiến 2 trẻ mầm non bị thương nhẹ do rơi tấm trần thạch cao. Các trận động đất tại đây do hoạt động của đứt gãy Mường Tè (còn được gọi là đứt gãy Thượng Sông Đà) chạy qua. Đứt gãy này được nhận định sẽ hoạt động mạnh trong thời gian tới.

*Tiếp tục cập nhật...

13h50p: Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất trên xảy ra vào hồi 05 giờ 14 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 27/7 tức 12 giờ 14 phút 51 giây (giờ Hà Nội).

Trận động đất này có độ lớn 5.3 độ, xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.83 độ vĩ Bắc, 104.65 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Sơn La. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 vùng chấn tâm.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Tin mới lên