Tài chính quốc tế

Dựa dẫm vào nguồn viện trợ, Ukraine loay hoay với 'nền kinh tế thây ma'

(VNF) - Đổ cả trăm triệu USD/ngày vào chiến sự với Nga, nền kinh tế Ukraine đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng và có thể thể trở thành “một nền kinh tế thây ma”.

Cựu thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov mới đây tuyên bố nền kinh tế Ukraine đã biến thành một nền kinh tế “thây ma”. Nguyên nhân là do quốc gia này đang dựa dẫm quá nhiều vào nguồn tài chính của phương Tây.

Theo ông, Ukraine đang phải đối mặt với mức tăng trưởng GDP tối thiểu, đồng hryvna mất giá, nợ công tăng cao trong khi ngân sách ngày càng bị thâm hụt bất chấp viện trợ của phương Tây.

Kinh tế Ukraine phụ thuộc quá nhiều vào viện trợ.

“Minh họa rõ nét nhất về tình trạng nguy cấp của ngân sách Ukraine là nước này đang thiếu hơn 6 tỷ USD để chi trả riêng cho quân đội”, Cựu thủ tướng Ukraine nói. Ông tiết lộ gia đình của những lính đánh thuê Ba Lan thiệt mạng trong chiến sự Nga – Ukraine vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào theo như lời hứa trước đó của Ukraine.

Với chi phí gần 100 triệu USD/ngày cho cuộc chiến, các khoản viện trợ quốc tế đang là thứ duy nhất góp phần đảm bảo ngân sách cho Ukraine. Tất cả các chi phí ngân sách của Ukraine, từ tiền lương cho nhân viên khu vực công, lương hưu hay các khoản chi trả xã hội, hầu hết đều đến từ khoản tài trợ của các quốc gia khác, tờ Kyiv Post cho hay.

“Nền kinh tế Ukraine ngày càng giống một “thây ma” – chỉ có dấu hiệu sống sót nếu có sự hỗ trợ tài chính từ nước ngoài”, cựu thủ tướng nói. Đồng thời, ông cũng đưa ra một dự báo táo bạo rằng cần hơn 30 năm nữa nền kinh tế Ukraine mới có thể bắt kịp Ba Lan hay Romania.

Nền kinh tế Ukraine đang rơi vào hỗn loạn.

Tờ Kyiv Post cho hay, nền kinh tế Ukraine đang rơi vào hỗn loạn. IMF dự báo, sau khi suy giảm 30% trong năm 2022, nền kinh tế Ukraine sẽ chỉ tăng trưởng 1 – 3% trong năm nay. Thiệt hại trực tiếp do xung đột với Nga ước tính lên tới 150 tỷ USD, gần bằng tổng GDP hiện tại của Ukraine.

Trái lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế Nga đang tốt hơn dự kiến. Bất chấp những dự báo tiêu cực trước đó, GDP của Nga có thể tăng trưởng 2,5%, thậm chí là 2,8% vào cuối năm nay. Ông Putin cũng khẳng định mặc dù phải đối phó với nhiều áp lực chưa từng có nhưng nền kinh tế Nga đã “phục hồi hoàn toàn” với GDP hiện đạt mức của năm 2021.

Tin mới lên