Được - mất của doanh nghiệp thép sau một chu kỳ

Bằng Lai - 24/08/2023 11:11 (GMT+7)

(VNF) - Thép là một trong những ngành nặng tính chu kỳ nhất. Việc lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận gộp tiếp tục đi lên rõ rệt trong quý II/2023 hàm ý rằng một chu kỳ ngành thép đã đến giai đoạn khép lại.

VNF
Được - mất của doanh nghiệp thép sau một chu kỳ

Nhìn lại một chu kỳ của doanh nghiệp thép

Nếu như trước khi quý II/2023 kết thúc, giới phân tích vẫn còn ngần ngại khi nhận định “những gì khó khăn nhất với ngành thép đã ở lại phía sau” thì sau khi kết quả kinh doanh quý II/2023 của các doanh nghiệp thép được công bố, nhận định này đã chuyển từ “nghi vấn” thành “khẳng định”.

Thống kê từ báo cáo tài chính của Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG), Công ty Thép Nam Kim (HoSE: NKG), Công ty Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS), Công ty Thép Pomina (HoSE: POM), Công ty Đại Thiên Lộc (HoSE: DTL), Tập đoàn Thành Thái (HNX: KKC) cho thấy, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp này đạt 1.189 tỷ đồng trong quý II/2023. Biên lợi nhuận gộp khôi phục lên mức 10%.

Trước đó, sau khi lãi đậm giai đoạn quý I/2021 – quý II/2022, các doanh nghiệp trên đã ghi nhận lỗ “khủng” 3.852 tỷ đồng đi kèm biên lợi nhuận gộp bằng 0 trong quý III/2022. Sang đến quý IV/2022, mức lỗ vẫn rất lớn, ở mức 3.587 tỷ đồng và biên lợi nhuận gộp xuống mức âm (-) 3%. Đến quý đầu tiên của năm 2023, mặc dù biên lợi nhuận gộp đã phục hồi về mức 6% nhưng tổng lợi nhuận chỉ đạt 372 tỷ đồng, cho cảm giác sự phục hồi còn khá “mong manh”.

Thép là một trong những ngành nặng tính chu kỳ nhất. Việc lợi nhuận sau thuế và biên lợi nhuận gộp tiếp tục đi lên rõ rệt trong quý II/2023 hàm ý rằng một chu kỳ ngành thép đã đến giai đoạn khép lại. Lũy kế 10 quý gần nhất, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp thép trong danh sách thống kê lên tới 49.000 tỷ đồng. Như vậy, xét tổng thể, rõ ràng sau một chu kỳ, các doanh nghiệp thép được nhiều hơn mất.

Phân tách ra, trong 10 quý, có tới 6 quý các doanh nghiệp thép ghi nhận lợi nhuận trên 4.000 tỷ đồng, thậm chí đỉnh điểm là quý II/2021 là trên 12.000 tỷ đồng. Chỉ có 2 quý ghi nhận lỗ, tổng cộng chưa tới 8.000 tỷ đồng, tức là còn chưa bằng lợi nhuận 1 quý (trừ quý II/2022).

Tuy nhiên, đi sâu vào từng doanh nghiệp, không phải ai cũng được nhiều hơn mất. Chẳng hạn như trường hợp của POM, lũy kế 10 quý gần nhất, doanh nghiệp này lỗ tổng cộng gần 1.500 tỷ đồng. Suốt 5 quý gần đây, doanh nghiệp này liên tục báo lỗ, đỉnh điểm là quý III/2022 lỗ hơn 700 tỷ đồng. Ở quý gần nhất, POM vẫn lỗ tới 350 tỷ đồng. Về biên lợi nhuận gộp, đã âm tới 4 quý liên tiếp, từ âm (-) 19% trong quý II/2022 hồi phục lên âm (-) 13% trong quý IV/2022 rồi lên âm (-) 2% trong quý đầu năm 2023 nhưng lại tệ hơn trong quý II/2023 với mức âm (-) 4%.

Dù không bi đát như POM nhưng DTL cũng là trường hợp mất nhiều hơn được. Lũy kế 10 quý gần nhất, DTL lỗ tổng cộng gần 170 tỷ đồng, trong đó, 4 quý gần đây liên tục lỗ.

Trái lại, các doanh nghiệp thép lớn như HPG, HSG, NKG lại kiếm bộn tiền trong chu kỳ vừa qua. Trong đó, HPG là “khủng” nhất khi lũy kế 10 tháng, tổng lợi nhuận sau thuế thu về lên đến 44.800 tỷ đồng. Theo sau là HSG với hơn 3.500 tỷ đồng và NKG với hơn 2.200 tỷ đồng.

Ngoài ra, có một trường hợp khá đặc biệt là VGS. Suốt 10 quý gần đây, VGS đều có lãi với tổng lãi sau thuế lũy kế là trên 250 tỷ đồng.

Nguồn lợi lớn thu được từ chu kỳ vừa qua đã giúp các doanh nghiệp như HPG, HSG, NKG hay VGS hạ đáng kể tỷ lệ đòn bẩy tài chính. Nếu như cuối quý I/2021, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của HPG là 84% thì đến cuối quý II/2023, tỷ lệ này giảm còn 62%. Với HSG, tỷ lệ này giảm từ 84% xuống chỉ còn 42%. Còn với NKG, từ chỗ nợ vay lớn hơn cả vốn chủ sở hữu, cuối quý vừa qua đã đưa về mức 84%. Trong khi đó, VGS thì giảm tới 83% xuống còn 73%.

Ở chiều ngược lại, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của POM tăng từ 194% trong quý I/2021 lên 302% trong quý II/2023. Đối với DTL, con số này tăng từ 83% lên 134%.

Câu chuyện tương lai

Một chu kỳ cũ khép lại cũng là lúc mở ra một chu kỳ mới với những toan tính mới, nhiều toan tính trong số đó lại không nằm ở ngành thép.

Đầu tiên phải kể đến trường hợp của HSG, doanh nghiệp này đang có kế hoạch IPO và niêm yết các công ty con. Cụ thể, tháng 7/2022, HSG đã chuyển đổi công ty ống nhựa thành công ty cổ phần. HSG có kế hoạch IPO Công ty Cổ phần Ống nhựa Hoa Sen và niêm yết trên HoSE trong giai đoạn 2024-2026. Cũng trong giai đoạn này, HSG có kế hoạch niêm yết chuỗi cửa hàng phân phối vật liệu xây dựng Hoa Sen Home (HSH). Tính tới cuối tháng 2/2023, HSH sở hữu 112 cửa hàng, tổng doanh thu năm 2022 khoảng 1.500 tỷ đồng. Ban lãnh đạo HSG cho biết, hiện đã có khoảng 100 cửa hàng đạt điểm hòa vốn hoặc có lãi. HSG đang đặt mục tiêu đến cuối năm 2023 sẽ mở thêm 120 cửa hàng nữa trước khi niêm yết, nâng tổng số cửa hàng lên khoảng 200-300.

Còn với HPG, câu chuyện lớn nhất trong tương lai vẫn là việc hoàn thành khu liên hợp Dung Quất 2 (DQSC 2). Hiện nay, mọi hoạt động đầu tư mới của HPG đều dừng lại nhằm tập trung toàn bộ nguồn lực cho DQSC 2. Tổng đầu tư năm nay vào DQSC 2 vào khoảng 1 tỷ USD. Hiện HPG đã ký kết toàn bộ hợp đồng tín dụng với ngân hàng; hợp đồng nhà thầu với các công ty xây dựng, đã đưa máy móc đến công trường và đang trong giai đoạn xây dựng mạnh. Dự kiến quý I/2025 sẽ đưa vào vận hành, ước tính dự án sẽ đóng góp khoảng 80.000-100.000 tỷ đồng doanh thu/năm cho HPG.

Bên cạnh đó, HPG cũng có tham vọng lớn trong mảng bất động sản khi đặt kế hoạch năm 2030 sẽ lọt top 3 nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam, tuy nhiên, công ty sẽ chỉ tham gia đấu giá đất lấy dự án, không chủ trương mua lại dự án từ đơn vị khác.

Ngoài ra, HPG cũng đặt kế hoạch doanh thu mảng thiết bị gia dụng đạt 1 tỷ USD vào năm 2023. Cùng với đó, đưa vào hoạt động ổn định nhà máy sản xuất container. Được biết, ngày 4/8, công ty sản xuất container của HPG đã bàn giao lô hàng 100 container loại 20 feet cho đối tác. Đây là lô hàng đầu tiên mà HPG xuất ra thị trường sau hai năm đầu tư dự án nhà máy sản xuất vỏ container tại khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với VGS, doanh nghiệp này đang thúc đẩy tiến độ dự án khu đô thị Việt Đức Legend City. Ban lãnh đạo VGS cho biết công ty đang tập trung hoàn thiện pháp lý và xây dựng hạ tầng cho giai đoạn 1 của dự án. Dự án có tổng quy mô 62ha, chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1: 27ha, giai đoạn 2: 34ha); tổng mức đầu tư cả dự án là 6.686 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.148 tỷ đồng.

Cùng chuyên mục
'Những ngày vinh quang' của các nhà sản xuất ô tô toàn cầu tại Trung Quốc đã kết thúc

'Những ngày vinh quang' của các nhà sản xuất ô tô toàn cầu tại Trung Quốc đã kết thúc

(VNF) - Các hãng sản xuất ô tô nước ngoài đã thống trị thị trường ô tô Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, bán được hàng triệu xe và thu về lợi nhuận khổng lồ. Kỷ nguyên vàng son đó giờ chỉ còn là hồi ức.

Nhà phố trung tâm TP.HCM đồng loạt lên giá

Nhà phố trung tâm TP.HCM đồng loạt lên giá

(VNF) - Từ tháng 6 trở lại đây, phân khúc nhà phố trung tâm TP. HCM dù chưa hết khó khăn nhưng giá có dấu hiệu tăng và neo ở mức cao.

TP.HCM: 'Siêu' dự án chống ngập phải xong trước 30/4/2025

TP.HCM: 'Siêu' dự án chống ngập phải xong trước 30/4/2025

(VNF) - Sau 6 năm trễ hẹn, “Dự án giải quyết ngập do triều cường tại khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu" được kỳ vọng vận hành năm 2025

Yagi là siêu bão mạnh nhất trong 75 năm, đảo Hải Nam thiệt hại 8,4 tỷ USD

Yagi là siêu bão mạnh nhất trong 75 năm, đảo Hải Nam thiệt hại 8,4 tỷ USD

(VNF) - Các tỉnh phía nam Trung Quốc như đảo Hải Nam và Quảng Đông hứng chịu thiệt hại cực lớn sau khi siêu bão Yagi đổ bộ, trong đó chỉ riêng Hải Nam ước tính thiệt hại gần 60 tỷ NDT (8,4 tỷ USD).

Được hỗ trợ 100 tỷ khắc phục hậu quả bão, Quảng Ninh xin nhường các tỉnh miền núi

Được hỗ trợ 100 tỷ khắc phục hậu quả bão, Quảng Ninh xin nhường các tỉnh miền núi

(VNF) - Tỉnh Quảng Ninh mong muốn được nhường sự hỗ trợ của Trung ương cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc đang gặp khó khăn do mưa lũ và sạt lở.

Hải Phòng: Loạt nhà xưởng công ty, kho gỗ hoang tàn vì bão Yagi

Hải Phòng: Loạt nhà xưởng công ty, kho gỗ hoang tàn vì bão Yagi

(VNF) - Sau bão Yagi, người dân Hải Phòng xót xa trước cảnh loạt nhà xưởng công ty, kho gỗ tốc mái, hoang tàn. Hàng loạt tuyến đường ngập lụt, cây xanh gãy đổ khắp ngả.

Nội - ngoại cùng phát tín hiệu tích cực, điều chỉnh là cơ hội tích lũy cổ phiếu?

Nội - ngoại cùng phát tín hiệu tích cực, điều chỉnh là cơ hội tích lũy cổ phiếu?

(VNF) – Các chuyên gia cho rằng việc số liệu kinh tế vĩ mô trong nước phát đi tín hiệu tích cực cộng với triển vọng FED giảm lãi suất sẽ là lực đẩy cho giá cổ phiếu.

Nhà xưởng của DN hoang tàn sau bão YAGI

Nhà xưởng của DN hoang tàn sau bão YAGI

(VNF) - Sau bão Yagi nhiều nhà xưởng, kho lưu trữ hàng hoá bị sập, tốc mái, bay tôn,... tại Khu công nghiệp Nam Đình Vũ của Tập đoàn Sao Đỏ, KCN Deep C.

Cảnh đổ nát chưa từng có tại thành phố Hạ Long sau bão Yagi

Cảnh đổ nát chưa từng có tại thành phố Hạ Long sau bão Yagi

(VNF) - Một ngày sau khi bị bão Yagi quét qua, người dân Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) không còn nhận ra thành phố sầm uất nơi mình sinh sống bởi cảnh hoang tàn, đổ nát.

Tín dụng tìm đường tăng trưởng: Cũng chỉ trông chờ vào BĐS

Tín dụng tìm đường tăng trưởng: Cũng chỉ trông chờ vào BĐS

(VNF) - Tín dụng đã phục hồi trở lại vào nửa đầu tháng 8, tuy nhiên, theo chuyên gia để đạt được mục tiêu tăng trưởng 15% trong nửa cuối năm là điều không dễ.