Đường tới Quốc hội: Doanh nhân Ngô Tường Vy, người đứng sau thành công của Công ty Chánh Thu
Việt Anh -
11/05/2021 09:14 (GMT+7)
(VNF) - Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu của ứng viên đại biểu Quốc hội Ngô Tường Vy ghi nhận doanh thu khá ấn tượng so với quy mô vốn. Tuy nhiên, diễn biến ngược chiều đó là các khoản lỗ khá nặng, khiến doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh mất vốn chủ sở hữu.
Bà Ngô Tường Vy, Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu
Ngày 27/4 vừa qua, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách chính thức 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở 184 đơn vị bầu cử trong cả nước.
Theo dự kiến ban đầu về cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng doanh nghiệp, hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh là 7 đại biểu (tương đương 1,4%). Để bầu được số lượng này, tất nhiên số ứng viên được giới thiệu phải nhiều hơn, tùy vào sự lựa chọn, hiệp thương giới thiệu nhân sự và cả sự sẵn sàng tham gia ứng cử của các doanh nhân được lựa chọn.
Kết quả, trong số 868 ứng viên chính thức có hơn 30 doanh nhân và đại diện các hiệp hội, nghiệp đoàn về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, trong số các doanh nhân lần đầu ứng cử, có khá nhiều người thuộc thế hệ 8x, nằm trong cơ cấu ứng cử viên trẻ tuổi (dưới 40 tuổi).
Bên cạnh các ứng viên như doanh nhân Trịnh Chí Cường (SN 1982, TP.HCM), Nguyễn Thị Thùy Thuận (SN 1982, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1987, TP. Cần Thơ)... tại Bến Tre có sự tham gia của doanh nhân Ngô Tường Vy (SN 1986), là Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu (Công ty Chánh Thu), Chủ nhiệm CLB Khởi nghiệp Tiên phong tỉnh Bến Tre và cũng là Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bến Tre.
Nhìn chung, việc các doanh nhân tham gia ứng cử là một điều rất đáng hoan nghênh trong bối cảnh ngày càng ít doanh nhân tham gia Quốc hội, dấu ấn tại nghị trường dần trở nên mờ nhạt. Với tư cách đại biểu Quốc hội, các doanh nhân được kỳ vọng sẽ là tiếng nói quan trọng đóng góp xây dựng thể chế, chính sách và cũng là tiếng nói đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp trong cơ quan lập pháp...
Quay trở lại với ứng viên Ngô Tường Vy, với trách nhiệm không nhỏ là vậy, dư luận tỏ ra rất quan tâm đến tình hình kinh doanh, cũng như năng lực tài chính của doanh nghiệp dưới sự điều hành của bà Vy.
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, mặc dù giữ vai trò phó giám đốc nhưng ít người biết rằng, bà Vy lại là người đặt nền móng cho sự phát triển của Công ty Chánh Thu từ những ngày đầu thành lập.
Chia sẻ trong một lần phỏng vấn, bà Vy cho biết vào năm 2008, với khát khao mang đặc sản của quê hương Bến Tre ra thị trường thế giới, bà đã quyết định bỏ dở việc học về nối nghiệp gia đình, tìm đường xuất khẩu cho trái cây.
Trước đây, bố mẹ bà Vy là chủ vựa trái cây Chánh Thu, chuyên xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó bà Vy đã tạo bước đi khác biệt và chuyên nghiệp, xây dựng vùng trồng nguyên liệu với tiêu chuẩn khắt khe.
Bà Vy kể lại rằng, lúc bấy giờ bà đi đến từng vùng quê, gặp từng người nông dân tư vấn, định hướng và thay đổi tư duy của họ.
"Mỗi người nông dân là một mắt xích trong việc tạo ra chất lượng sản phẩm đạt chuẩn, vì vậy, không ai khác, họ phải là chủ thể làm ra giá trị của mỗi nông sản. Mỗi lần gặp nông dân tôi đều truyền thông điệp đó và họ đã cùng tôi tạo nên sự thay đổi lớn về đường ra thế giới của trái cây Bến Tre”, bà Vy chia sẻ trên báo giới.
Năm 2009, doanh nhân Ngô Tường Vy đã phát triển vựa trái cây Chánh Thu thành Công ty Chánh Thu và hiện nay, doanh nghiệp này đã xuất khẩu một số sản phẩm trái cây Việt Nam như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, xoài, bưởi, nhãn, dừa, vải… qua các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật, Canada, Úc, Đài Loan…
“Mong muốn lớn nhất của tôi là xây dựng được chuỗi liên kết để tạo giá trị bền vững, xây dựng thương hiệu quốc gia Make in Việt Nam ra thế giới”, bà Vy cho hay.
Nói thêm về Công ty Chánh Thu, trải qua hơn 1 thập kỷ lăn lộn thương trường, doanh nghiệp có vốn điều lệ là 12 tỷ đồng (tính đến tháng 4/2021). Trong đó, bà Vy nắm giữ 25% vốn, tương đương 3 tỷ đồng; còn lại thuộc sở hữu của ông Ngô Văn Chánh (bố) và bà Nguyễn Thị Hồng Thu (mẹ).
Về kết quả kinh doanh, theo tài liệu mà VietnamFinance có được, mặc dù với số vốn điều lệ khá khiêm tốn, thế nhưng doanh thu mỗi năm của Công ty Chánh Thu rất ấn tượng.
Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2019, Công ty Chánh Thu ghi nhận doanh số đạt lần lượt 71,3 tỷ đồng, 74,9 tỷ đồng, 66,2 tỷ đồng và lên đến 155,9 tỷ đồng vào cuối chu kỳ. Mặc dù nguồn thu chủ yếu đến từ hoạt động thương mại, song cũng nhấn mạnh rằng lúc này Công ty Chánh Thu chỉ có vốn điều lệ từ 6 đến 8 tỷ đồng.
Tuy nhiên, với doanh thu cao và cho thấy đà tăng trưởng mỗi năm, Công ty Chánh Thu vẫn liên tục thua lỗ trong khoảng thời gian nêu trên. Năm 2016, doanh nghiệp lỗ 4,6 tỷ đồng, giảm nhẹ còn 3,7 tỷ đồng vào năm 2017; một năm sau đó lỗ đậm đến 14,3 tỷ đồng và hồi phục còn âm 546 triệu đồng (năm 2019).
Bên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Công ty Chánh Thu tăng trưởng khá mạnh trong giai đoạn 2016-2018 (từ 30,4 tỷ đồng lên 70,4 tỷ đồng) trước khi giảm nhanh xuống còn 52,3 tỷ đồng, vào cuối năm 2019.
Đối ứng nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Công ty Chánh Thu chỉ dương duy nhất vào năm 2016, với 1,7 tỷ đồng trong khi vốn điều lệ đạt 6 tỷ đồng. Ở những năm kế tiếp, khoản lỗ lũy kế đã khiến doanh nghiệp âm vốn chủ sở hữu xuống 1,9 tỷ đồng (2017), 14,5 tỷ đồng (2018) và 2,5 tỷ đồng (2019).
Nhìn lại năm 2018, con số lỗ kỷ lục đã khiến Công ty Chánh Thu gặp khó về dòng tiền duy trì hoạt động, đó cũng giải thích phần nào động thái tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 8 tỷ đồng của gia đình bà Ngô Tường Vy.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Ông Nguyễn Hoàng Giang trở thành người Việt Nam đầu tiên được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc tại pháp nhân sản xuất của Samsung tại Việt Nam.
(VNF) - Tin vui và đầy tự hào từ Hoa Kỳ khi 1 giáo sư người Việt làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Sáng tạo quốc gia Hoa Kỳ (US National Academy of Inventors – NAI).
Ông Nguyễn Việt Quang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - nhà đầu tư của VinSpeed, khẳng định VinSpeed sẵn sàng triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tinh thần phụng sự và cống hiến nhưng nguồn lực của doanh nghiệp không phải là vô hạn nếu phải gồng gánh thêm nhiều chi phí khác.
(VNF) - Nhờ cổ phiếu Vingroup và hệ sinh thái VinFast tăng giá mạnh, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đạt 21,1 tỷ USD, đưa ông vươn lên vị trí 111 trong danh sách tỷ phú thế giới của Forbes.
(VNF) - Hà Siêu Hân, cô giáo tiểu học tại Bắc Kinh và cũng là ái nữ của tỷ phú Macau Hà Hồng Sân, gây chú ý với công chúng không chỉ bởi sự tận tâm trong giảng dạy mà còn bởi khối tài sản lên tới hơn 700 triệu HKD (hơn 2.000 tỷ đồng)
(VNF) - Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), nói về 3 vị ân nhân, trong đó có một vị từng là tỷ phú USD của Việt Nam.
(VNF) - Với những chiêu trò tinh vi, nữ CEO Bất động sản Nhật Nam, bà Vũ Thị Thúy, đã khiến hàng ngàn nhà đầu tư sập bẫy, ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư.
(VNF) - Chia sẻ của các tỷ phú, doanh nhân từng trải qua nhiều mối quan hệ, sóng gió trên thương trường cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về phép thử của lòng người ở một thời điểm: xung đột về lợi ích, tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.
(VNF) - Theo ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Nhà sáng lập và Chủ tịch Saigon Books: “Người sống tử tế chưa chắc đã trở thành doanh nhân thành công. Nhưng doanh nhân thành công nhất định phải là người tử tế.”
(VNF) - Đầu tháng 11, giới doanh nhân Việt Nam chứng kiến nhiều sự kiện đáng chú ý: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập công ty hàng không vũ trụ VinSpace, CEO Cà Mèn Nguyễn Đức Nhật Thuận qua đời ở tuổi 34, Giám đốc O2 Việt Nam Hồ Đồng Tháp xin án treo trong vụ đánh bạc Pullman, còn doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì sản xuất kem chống nắng giả.
(VNF) - Đây là đề xuất của doanh nhân Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch Công ty CP Shinec sau chuyến làm việc tại Australia nhằm chuẩn bị cho làn sóng đầu tư quốc tế khi Việt Nam vận hành hai trung tâm Tài chính quốc tế trong năm 2026 với Shinec
(VNF) - Chiều 4/11, tại điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin đã đích thân trao Huân chương Hữu nghị cho bà Thái Hương, Anh hùng lao động Việt Nam, nhà sáng lập, Chủ tịch hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, Tổng giám đốc Ngân hàng Bắc Á.
(VNF) - Với kinh nghiệm nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp và từng tham gia hàng loạt dự án lớn, vị doanh nhân kín tiếng cho rằng giới trẻ muốn thành công nên đi làm để “rèn năng lực thật” trước khi nghĩ đến khởi nghiệp – bởi “không kỹ năng, đam mê chỉ đốt tiền”.
Sáng 4/11, ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
(VNF) - Tại Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 11, khóa VII, tất cả đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Hồ Sỹ Hùng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhiệm kỳ 2021-2026.
(VNF) - Ông Nhâm Hà Hải, CEO kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS), vừa bất ngờ nộp đơn xin thôi việc theo nguyện vọng cá nhân, kết thúc gần ba năm dẫn dắt công ty.
(VNF) - Câu chuyện chiếc xe cưới tưởng như nhỏ bé lại khiến hình ảnh doanh nhân Nguyễn Viết Vương trở nên đáng chú ý trong lễ thành hôn với Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Trong bối cảnh nhiều người trẻ thuộc thế hệ kế nghiệp xuất hiện với hình ảnh thời thượng, Vương lại chọn sự bình tĩnh, tiết chế và tinh tế.
(VNF) - Điểm mạnh của doanh nghiệp Việt là tinh thần linh hoạt, sáng tạo, dám làm và thích ứng nhanh với thị trường. Tuy nhiên, chính sự linh hoạt này đôi khi lại dẫn đến việc bỏ qua nguyên tắc, xem nhẹ tính pháp lý trong điều hành.
(VNF) - Là nữ bộ trưởng trẻ nhất trong nội các đầu tiên của Thủ tướng Sanae Takaichi, bà Kimi Onoda đang nổi lên như một nhân vật trung tâm trong nỗ lực cân bằng giữa an ninh kinh tế và chính sách nhập cư, hai trụ cột đang tái định hình vị thế của Nhật Bản trong thời đại toàn cầu hóa đầy biến động.
(VNF) - Sự xuất hiện ngày càng nhiều lãnh đạo người Việt tại các ngân hàng nước ngoài hoạt động ở Việt Nam cho thấy xu hướng nội địa hóa nhân sự cấp cao và khẳng định năng lực của đội ngũ banker Việt trong môi trường tài chính quốc tế.
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.