‘EU và G7 sẽ tiếp tục tấn công vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế Nga’
Thanh Tú -
21/05/2023 15:21 (GMT+7)
(VNF) - Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) ở Nhật Bản, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tuyên bố rằng Liên minh châu Âu (EU) cùng với G7 sẽ tiếp tục "giáng đòn tấn công" vào nền kinh tế Nga.
"EU sẽ hợp tác với các đối tác từ G7 để tấn công vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế Nga", người đứng đầu Hội đồng châu Âu cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng EU ủng hộ "công thức hòa bình" của ông Zelensky.
Trước đó, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng cần phải từ chối các cuộc đàm phán bình đẳng giữa Nga và Ukraine.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima (Nhật Bản), các nhà lãnh đạo G7 đã đồng thuận về các biện pháp trừng phạt mới với Nga.
Cụ thể, G7 sẽ hạn chế xuất khẩu các mặt hàng "quan trọng đối với Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine", bao gồm các công nghệ, máy móc công nghiệp và dịch vụ có khả năng hỗ trợ các hành động quân sự của nước này.
Đồng thời, lãnh đạo các nước G7 cũng đưa ra các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn các biện pháp được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.
Họ cũng sẽ theo đuổi các động thái hạn chế nguồn thu của Nga từ thương mại kim loại và kim cương. Đây được xem là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Moscow hiện nay.
Theo đó các nước G7 sẽ hạn chế buôn bán và sử dụng kim cương được khai thác, chế biến và sản xuất tại Nga.
G7 cũng sẽ tiếp tục siết chặt quyền tiếp cận của Nga đối với hệ thống tài chính quốc tế, cũng như đưa ra cam kết giữ tài sản bị đóng băng ở nước ngoài của Moscow cho đến khi cuộc xung đột Ukraine chấm dứt.
Mỹ và Nhật Bản mới đây cũng thông báo sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với hàng trăm tổ chức, cá nhân liên quan đến xung đột Nga-Ukraine.
Các biện pháp này được cho là nhằm đẩy mạnh hơn nữa các cam kết của G7 hướng đến mục tiêu là những đối tượng trong các lĩnh vực liên quan đến quân sự của Nga như: hàng không vũ trụ, điện toán lượng tử và tài chính.
(VNF) - Theo số liệu tháng 8, số vụ việc gian lận chỉ còn 700 vụ, giảm khoảng 50% so với 7 tháng đầu năm 2024. Số lượng tài khoản lừa đảo trong tháng 8 chỉ còn 682 tài khoản, giảm 72% so với 7 tháng đầu năm.
(VNF) - Nhận định lượng kiều hối chảy về Việt Nam đạt 230 tỷ USD trong vòng 30 năm qua là tín hiệu rất tích cực. TS Bùi Duy Tùng, giảng viên Kinh tế - Đại học RMIT Việt Nam đã đề xuất một số giải pháp nhằm phát huy tối đa tiềm năng từ nguồn lực này.
(VNF) - Mới đây, tại buổi Thường trực Chính phủ gặp mặt doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã đưa ra kiến nghị thúc đẩy vai trò doanh nghiệp trong tình hình mới của đất nước.
(VNF) - Mã thanh toán QR Đa Năng Zalopay sẽ được BEST Express tích hợp vào hệ thống thanh toán trên ứng dụng giao hàng từ tháng 10/2024, giúp tăng cường hệ sinh thái giao hàng không tiền mặt và nâng cao trải nghiệm người dùng.
(VNF) - Trao đổi với các nhà đầu tư nước ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính nói:"Các bạn hãy yên tâm vì Việt Nam đảm bảo lợi ích chính đáng của các bạn, không hình sự hóa các quan hệ kinh tế - dân sự"
(VNF) - UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án Điện khi LNG Hải Lăng giai đoạn 1 nhằm nghiên cứu đề xuất các kế hoạch, phương hướng; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện, khẩn trương đầu tư xây dựng dự án.
(VNF) - Là một trong những “ông lớn” trên thị trường trong mảng bán lẻ thiết bị di động và sản phẩm công nghệ, Hoàng Hà Mobile ghi nhận doanh thu gần 4.860 tỷ đồng trong năm 2023. Tuy vậy, DN này lãi không lớn và đang có nợ phải trả gấp 9 lần vốn chủ sở hữu.