Tài chính quốc tế

Giá bitcoin hôm nay (28/1): Trùm đầu cơ Soros nói bitcoin sẽ không 'đổ vỡ'

(VNF) - Theo hãng tin AFP, trong buổi dạ tiệc thường niên do ông trùm đầu cơ Soros chủ trì tại Diễn đàn kinh tế Thế giới diễn ra tuần này tại khu nghỉ dưỡng Davos của Thụy Sĩ, nhà đầu tư tỉ phú đề cập tới một loạt các chủ đề khác nhau, trong đó có những phỏng đoán về đồng tiền điện tử bitcoin.

Giá bitcoin hôm nay (28/1): Trùm đầu cơ Soros nói bitcoin sẽ không 'đổ vỡ'

Trùm đầu cơ Soros cho rằng Bitcoin sẽ không ‘đổ vỡ’

Giá Bitcoin hôm nay 28/1 đang ở mức 11.458 USD, với mức giá mở cửa đang là 11.090 USD, đồng tiền này đang tăng 3,32%.

Mức giá cao nhất của bitcoin đang có là 11.532 USD, chiều ngược lại, mức giá thấp nhất của bitcoin đang là 10.855 USD.

Số cung bitcoin hiện tại đang là 16.829.988 đồng, tương ứng mức vốn hóa đạt 193 tỷ USD, tăng 8 tỷ với hôm qua.

Giá bitcoin sẽ được tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của VietnamFinance.

Giá bitcoin hôm nay 28/1 đang trên mức 11.400 USD

Trùm đầu cơ Soros cho rằng bitcoin sẽ không 'đổ vỡ'

Khi được một khán giả trong Diễn đàn kinh tế Thế giới hỏi về tiền số: "Ông là nhà đầu cơ tiền tệ thì ông nghĩ như thế nào về tiền số? là một quả bong bóng hay và một loại tiền tệ?"

Ông Soros cười lớn với khuôn mặt rạng rỡ và gãi đầu trong giây lát: "tiền số là một quả bong bóng điển hình dựa trên sự thiếu kiến thức".

Soros nói rõ hơn: "Bitcoin không thể là một đồng tiền được vì nó không có giá trị ổn định, không loại tiền tệ nào có thể biến động giá 25% một ngày cả, ví dụ nếu trả tiền lương bằng bitcoin thì số tiền ấy sẽ thay đổi tới 25% trong 1 ngày, vì vậy mọi sự suy đoán bitcoin là tiền tệ chỉ là sự thiếu kiến thức".

Tỷ phú đầu cơ George Soros - người từng "đánh sập" đồng Bảng Anh

Soros cho biết thêm: "Thông thường khi bạn có một đồ thị giá có hình đường cong parabol thì đến cuối cùng nó sẽ rơi rất mạnh, nhưng trong trường hợp bitcoin, miễn là có sự chi phối mạnh của các nhà tạo lập thì giá bitcoin sẽ không đổ vỡ, bởi vì các nhà tạo lập muốn tạo ra một cái gì đó xa hơn".

Ngoài ra, ông cho rằng bitcoin hiện tại chủ yếu để trốn thuế và rửa tiền cho những chế độ độc tài hoặc để mua vũ khí, có bằng chứng cho thấy Bắc Triều Tiên, Venezuela, Iran, và thậm chí cả Nga đang tích cực mua vào bitcoin và có ít nhất một nước đang tạo ra đồng tiền số của riêng họ.

"Tôi không mong muốn một sự sụt giảm giá mạnh mà mong muốn một sự hoàn thiện về công nghệ tiền số nhưng bitcoin vẫn là một bong bóng điển hình. Công nghệ blockchain có thể sử dụng vào việc tích cực như giữ tiền một cách an toàn hay xây dựng cộng đồng dân cư", ông nói. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc có mua vào đồng tiền số nào không, ông từ chối trả lời.

George Soros được mện danh là ông trùm bán khống người Mỹ gốc Do Thái. Tỷ phú George Soros từng thường xuyên đứng trong top 30 người giàu nhất thế giới và quỹ Quantum của ông kiếm được khoảng 39,6 tỷ USD lợi nhuận trong 40 năm qua tính đến năm 2014.

Gần đây, ông Soros đã chuyển 18 tỷ USD vào Open Society Foundations, một mạng lưới gồm nhiều quỹ từ thiện quốc tế có hoạt động tại hơn 100 quốc gia, với những dự án tập trung vào các lĩnh vực như hỗ trợ người tị nạn, y tế, giáo dục…

Một số nghiên cứu cho thấy nếu Soros có 1.000 USD đầu tư năm 1969 thì số tiền này hiện nay sẽ là hơn 4 tỷ USD.

Bất chấp những lời chỉ trích hay phê phán của các quan chức hay những nhà đầu tư khác, chúng ta không thể phủ nhận rằng George Soros làm giàu hoàn toàn hợp pháp và những đồng tiền ông kiếm được cũng không hề dễ dàng.

Tin mới lên