Tài chính

Gia đình bà Chu Thị Bình sắp nhận 130 tỷ đồng cổ tức

Chủ tịch Tập đoàn Minh Phú Chu Thị Bình cùng gia đình đang quản lý tổng cộng 87 triệu cổ phiếu công ty và sẽ nhận về lượng lớn tiền mặt trong đợt chia cổ tức sắp tới.

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/11 để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán dự kiện là 26/11. Với 200 triệu cổ phiếu, tổng số tiền Minh Phú chi ra để trả cổ tức cho cổ đông là 300 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT Chu Thị Bình là cổ đông cá nhân lớn nhất tại Minh Phú với 35 triệu cổ phiếu, tương đương 17,5% cổ phần. Chồng bà Bình là Tổm giám đốc Lê Văn Quang nắm giữ 32 triệu cổ phiếu công ty, tương ứng tỷ lệ 16% cổ phần.

Song song đó, các con của ông bà chủ Minh Phú cũng đứng tên 11,7 triệu cổ phần công ty. Ngoài ra, Công ty Đầu tư Long Phụng do ông Lê Văn Quang và bà Chu Thị Bình sở hữu 90% cổ phần cũng nắm giữ 8,2 triệu cổ phiếu Minh Phú.

Gia đình chủ tịch Minh Phú quản lý tổng cộng 87 triệu cổ phiếu, tương đương 43,5% cổ phần doanh nghiệp thủy sản này. Như vậy, tổng số tiền vợ chồng ông Lê Văn Quang và bà Chu Thị Bình cùng những thành viên trong gia đình nhận về trong đợt chia cổ tức sắp tới của Minh Phú ước tính khoảng 130 tỷ đồng.

Một trại giống tôm của Minh Phú ở đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: MPC.

Tỷ lệ chi trả cổ tức của doanh nghiệp thủy sản gắn liền với biệt danh “vua tôm” của Việt Nam năm 2018 lên tới 70% bằng tiền mặt. Đây là con số rất cao so với mặt bằng chung các công ty đại chúng hiện nay.

Ban đầu, Minh Phú cũng dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% cho năm 2019 nhưng sau đó điều chỉnh giảm còn 15% để giữ lại lợi nhuận, đảm bảo dòng tiền trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Minh Phú là doanh nghiệp sản xuất tôm lớn nhất cả nước về quy mô doanh thu. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu thu 15.200 tỷ và lợi nhuận sau thuế hơn 900 tỷ đồng. Nhung sau 6 tháng đầu năm, “vua tôm” mới ghi nhận 3.800 tỷ doanh thu và 240 tỷ lợi nhuận.

Mới đây, Minh Phú bị Cơ quan Hải quan Mỹ (CBP) kết luận phải chịu thuế chống bán phá giá với tôm Ấn Độ. Nguyên nhân là Minh Phú không cung cấp được đầy đủ bằng chứng như yêu cầu để chứng minh công ty không sử dụng tôm có nguồn gốc từ Ấn Độ xuất khẩu đi Mỹ.

Công ty cho biết kết luận của phía Mỹ không dựa trên lập luận xác thực và sẽ sẽ thực hiện quyền kháng cáo.

Tin mới lên