Giả người khuyết tật, 'cái bang' kiếm 45 triệu/tháng

Lê Anh - 26/03/2018 16:03 (GMT+7)

(VNF) – Hoạt động tại các tuyến tàu điện đông đúc nhất, những người ăn xin ở Vũ Hán (Trung Quốc) mỗi ngày có thể kiếm tới 400 nhân dân tệ (63 USD), với những người "có vận đỏ" thường bỏ túi tới hơn 1.000 tệ (khoảng 160 USD). Trung bình mỗi cái bang kiếm được 2.000 USD/tháng (gần 45 triệu đồng).

VNF
Ăn mày trên tàu điện ngầm Trung Quốc kiếm hơn 60 USD mỗi ngày.

Địa bàn hoạt động của những người ăn xin này chủ yếu tại các ga và trên tàu điện ngầm. Họ thường tránh hoạt động vào giờ tan tầm buổi sáng và buổi tối vì sợ lượng hành khách đông đúc khiến việc di chuyển giữa các toa trở nên khó khăn. Nhiều người giả ốm đau hoặc khuyết tật để khiến người qua đường chú ý và cảm thông hơn.

Ăn xin trên các phương tiện giao thông công cộng là bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng mức tiền phạt cho hoạt động này không thống nhất giữa nhiều địa phương. Ở Vũ Hán, con số phạt chỉ là 50 tệ.

Địa bàn hoạt động của những người ăn xin chủ yếu tại các ga và trên tàu điện ngầm.

Để ngăn chặn hiện tượng này, cảnh sát và giới chức quản lý hệ thống tàu điện ngầm ở Vũ Hán đã phát động một chiến dịch "truy quét" những người ăn xin này.

Họ sẽ chỉ cảnh cáo cho những người ăn xin lần đầu vi phạm và đồng ý ký một thỏa thuận nộp 200 tệ nếu bị bắt quả tang lần thứ hai. Tuy nhiên, có rất nhiều người ăn xin chọn phương án ký trước đóng phạt sau vẫn tiếp tục hành nghề trên các ga tàu ngay sáng hôm sau.

"Muôn hình vạn trạng" nghề ăn xin ở Trung Quốc

Gần đây ngày càng xuất hiện nhiều người ăn xin tại Trung Quốc dùng ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc xin tiền.

Tại thủ phủ Tế Nam của tỉnh Sơn Đông, người ta đã chụp hình một người ăn xin đeo một tấm thẻ trên cổ. Trên tấm thẻ này có in mã QR Code, để những người đi qua có thể quét mã này và chuyển tiền cho người ăn xin bằng các ứng dụng như Alipay hay WeChat Wallet.

Tại các nhà ga tàu điện ngầm ở Trung Quốc, cũng xuất hiện thêm nhiều người cầm smartphone đi qua lại và mời chào những người đi qua quét lại mã QR Code trên màn hình, thay vì xin tiền.

Người dân quanh điểm du lịch cho hay ở đây có rất nhiều ăn mày. Người nào cũng có mã ví điện tử, có người còn đem theo cả máy cà thẻ POS đi hành nghề.

Ngày càng xuất hiện nhiều người ăn xin tại Trung Quốc dùng ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc xin tiền.

"Cách làm này rất hiệu quả", ông Vương, một người ăn xin ở thành phố Thâm Quyến, cho hay. "Nhiều người, đặc biệt là thanh niên, ban đầu không muốn cho tiền nhưng vì thấy tôi ăn xin lạ quá, nên ai cũng rút điện thoại ra chuyển tiền vào ví điện tử cho tôi".

Trước đó, trên một diễn đàn nổi tiếng của Trung Quốc, Mop.com, một thành viên đã phát hiện ra người ăn xin luôn túc trực ở các tuyến đường quận Tây Đan thuộc thủ đô Bắc Kinh lại là một triệu phú.

Người ăn xin trên sống cùng với mẹ, một vợ và hai con gái tại Bắc Kinh. "Mẹ của ông ta đeo nhiều trang sức bằng vàng, còn con trai thì chi chít phụ kiện từ đầu đến chân, toàn là của những thương hiệu có tiếng", bài đăng trên diễn đàn này cho biết. Người ăn xin có bốn xe hơi và nhiều căn hộ chung cư".

Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của công đồng mạng. Họ đã tiến hành cuộc điều tra thân thế của người đàn ông này.

>> Tổng thống Trump lại bị tố 'quan hệ tình cảm ngoài luồng'

Theo South China Morning Post
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

Tỷ phú Narayana Murthy: Vay vợ 250 USD khởi nghiệp, xây 'đế chế' 70 tỷ USD

(VNF) - Với số vốn ban đầu là 250 USD vay từ vợ, tỷ phú Ấn Độ Narayana Murthy đã xây dựng Tập đoàn Infosys trở thành công ty dịch vụ công nghệ thông tin top 3 thế giới, với giá trị vốn hóa trên 70 tỷ USD.

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

Hủy phong tỏa tài sản của vợ Vũ ‘nhôm’ và các công ty liên quan

(VNF) - UBND TP. Đà Nẵng vừa có văn bản về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài các công ty liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ ông Vũ).

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

'Gian lận, trốn thuế trong thương mại điện tử là vấn đề nghiêm trọng

(VNF) - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tình trạng gian lận, trốn thuế còn lớn, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tình hình nợ đọng thuế có xu hướng tăng.

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

Thu hồi giấy phép của loạt DN phân phối xăng dầu

(VNF) - Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của 4 doanh nghiệp.

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

Trung Quốc: 'Vàng thăng hoa, kim cương sụp đổ'

(VNF) - Với tâm lý tiêu dùng bị ảnh hưởng trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều người mua Trung Quốc đang yên tâm "đặt cược" vào các khoản đầu tư trú ẩn an toàn như vàng, thay vì mua kim cương.

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

Dấu hiệu 'hụt hơi' của loạt ông lớn xe điện Trung Quốc

(VNF) - Các nhà sản xuất xe điện (EV) hàng đầu của Trung Quốc từ BYD đến Xpeng đang mất nhiều thời gian hơn để giải quyết các khoản thanh toán với nhà cung cấp, trước thực trạng doanh số bán hàng chậm lại và chiết khấu ngày càng tăng.

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

Trưởng phòng công ty BĐS lừa đồng nghiệp góp 38 tỷ mua nhà giá 'sập hầm'

(VNF) - Nguyễn Chí Học đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết với cán bộ ngân hàng tại TP.HCM nên biết được thông tin về nhà đất giá “sập hầm” hoặc nhà đất bị ngân hàng phát mãi. Học kêu gọi mọi người góp vốn để mua nhà rồi chiếm đoạt.

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

Giá vàng cao kỷ lục do kỳ vọng Fed giảm lãi suất, bạc tăng vọt

(VNF) - Giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 20/5 do xu hướng lạm phát chậm lại của Mỹ làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên, trong khi giá bạc đạt mức cao nhất hơn 11 năm.

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Sự nghiệp của tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - Với kết quả biểu quyết 475/475 đại biểu có mặt (chiếm tỉ lệ 97,54% tổng số Đại biểu Quốc hội) tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa 15.

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

Thanh khoản dâng cao, tiền chảy đột biến vào cổ phiếu bảo hiểm

(VNF) - Đến cả nhóm ngành ảm đạm như bảo hiểm giờ cũng nhận dòng tiền đột biến, phần nào cho thấy “sóng tăng” hiện tại trên TTCK không tầm thường.

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chân dung tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

(VNF) - 475/475 đại biểu có mặt (100%) thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Chủ tịch Quốc hội.