Tài chính quốc tế

Giàu càng thêm giàu: Những gia tộc giàu nhất thế giới có thêm 1.500 tỷ USD

(VNF) - Theo Bloomberg, 25 gia tộc giàu nhất thế giới đã có một năm 2023 bội thu khi ghi nhận tổng số tài sản tăng trưởng trong năm là hơn 1.500 tỷ USD. Bên cạnh đó, ngôi vị gia tộc giàu nhất thế giới đã đổi chủ vào năm nay.

Giàu càng thêm giàu: Những gia tộc giàu nhất thế giới có thêm 1.500 tỷ USD

Các gia tộc giàu có đã tăng tài sản đáng kể trong năm 2023.

Theo Bloomberg, nhờ lạm phát giảm bớt và nhu cầu chi tiêu tăng, các gia tộc giàu có nhất thế giới đã chứng kiến khối tài sản tăng thêm hơn 1.500 tỷ USD trong năm nay.

Trong đó, một trong những gia tộc ghi nhận khối tài sản tăng mạnh nhất là thế hệ thứ 6 của nhà điều hành thương hiệu xa xỉ Hermès, bổ sung thêm 56 tỷ USD tài sản trong vòng 12 tháng qua. Với thành tích này, nhà Hermès tiếp tục duy trì vị trí gia tộc giàu có thứ 3 trên toàn cầu.

Thành công của họ là nhờ sự cam kết kiên định với truyền thống, tránh xa những mốt nhất thời để giữ chân các khách hàng trung thành.

Ngôi vị gia tộc giàu nhất thế giới năm nay đã đổi chủ sau 5 năm được "trị vì" bởi gia tộc Walton - những người thừa kế Walmart.

Cụ thể, gia tộc Al Nahyans, một trong 6 gia tộc nắm quyền tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và sở hữu câu lạc bộ bóng đá Manchester City, đã trở thành gia tộc giàu nhất thế giới.

Top 10 gia tộc giàu nhất thế giới năm nay có 3 đại diện từ Mỹ, bao gồm nhà Walton ở vị trí số 2, gia đình "ông trùm" socola Mars và tỷ phú dầu mỏ nhà Koch.

Theo Bloomberg, việc giới siêu giàu ngày càng giàu hơn vào năm 2023 được thúc đẩy bởi giá cổ phiếu tăng trở lại và nền kinh tế thế giới diễn biến tốt đẹp hơn những dự báo ảm đạm được đưa ra vào đầu năm.

Không chỉ những gia tộc giàu có, mà những tỷ phú hàng đầu thế giới cũng kiếm thêm rất nhiều tiền trong năm nay. Cụ thể, 2 người giàu nhất thế giới, gồm CEO Tesla Elon Musk và người sáng lập Amazon Jeff Bezos, đã có thêm khối tài sản trị giá hơn 150 tỷ USD, theo Chỉ số tỷ phú của Bloomberg. 

Riêng ông Musk là tỷ phú có khối tài sản tăng mạnh nhất từ đầu năm tới thời điểm hiện tại, tăng gần 88 tỷ USD.

Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cũng được hưởng lợi khi cổ phiếu Meta là một trong những mã chứng khoán tăng mạnh hàng đầu tại Mỹ. Theo đó, tài sản của tỷ phú Meta tăng thêm 72,7 tỷ USD trong năm nay.

"Ông trùm" Ấn Độ Gautam Adani và nhà xã hội và nhà từ thiện người Mỹ Julia Koch là hai người duy nhất trong số 20 người giàu nhất thế giới có khối tài sản giảm sút trong năm 2023.

Xem thêm >> Cuộc chuyển giao hiếm có lịch sử, 5.200 tỷ USD sang tay những tỷ phú mới

Tin mới lên