Bất động sản

Hà Nội bác thông tin phong tỏa toàn thành phố vì dịch Covid-19

(VNF) - Lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định thông tin phong toả toàn thành phố vì dịch Covid-19 là hoàn toàn bịa đặt, đồng thời khẳng định những thông tin này là vô cùng độc hại.

Hà Nội bác thông tin phong tỏa toàn thành phố vì dịch Covid-19

Thông tin phong toả toàn TP. Hà Nội vì dịch Covid-19 là hoàn toàn bịa đặt

Trao đổi với báo giới vào tối 19/3, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương, khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Hà Nội phong tỏa toàn thành phố lúc 12h đêm nay là hoàn toàn bịa đặt.

"Từ chiều tối cũng có một vài người hỏi nhưng tôi khẳng định đây là thông tin sai sự thật", Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nói.

Lãnh đạo TP. Hà Nội cho biết nếu có quyết định cách ly, hay phong tỏa thành phố phải có căn cứ vào số lượng ca bệnh, điều kiện lây nhiễm và phải được cấp có thẩm quyền quyết định.

"Những thông tin này là vô cùng độc hại, thành phố vẫn chưa có bất cứ kế hoạch hay đề xuất gì về việc phong tỏa. Người dân tuyệt đối không nên tin vào những lời đồn thổi mà hoang mang, lo sợ", bà Hương nói.

Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng khẳng định nếu xác định được cụ thể cá nhân hay tổ chức nào, sẽ chuyển thẳng cơ quan công an để điều tra xử lý nghiêm theo quy định.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến ngày 19/3, Việt Nam đã ghi nhận 76 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 16 trường hợp đã khỏi và xuất viện.

Trong số 60 bệnh nhân mắc Covid-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, đa số bệnh nhân có tình trạng sức khoẻ ổn định, chức năng sống được kiểm soát.

Riêng bệnh nhân thứ 18, đến sáng 19/3, đã hoàn toàn khoẻ mạnh, 2 lần xét nghiệm âm tính và đã không còn sốt, ho. Mọi chỉ số sức khoẻ bình thường.

Tin mới lên