Tiêu điểm

Hà Nội - Seoul: Hợp tác thúc đẩy hỗ trợ người lao động

(VNF) - Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong hy vọng, trong chuyến thăm lần này, Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ ký biên bản hợp tác và ghi nhớ nhằm chia sẻ kinh nghiệm hàng năm của hai tổ chức; đồng thời, hỗ trợ lẫn nhau và ngày càng mở rộng quan hệ.

Hà Nội - Seoul: Hợp tác thúc đẩy hỗ trợ người lao động

Hai bên trao đổi tại buổi tiếp

Ngày 5/8, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc), do Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul Kim Ki Chul dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, với sự phát triển ngày càng rộng rãi, sâu sắc trên mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực công đoàn là minh chứng cho sự hợp tác của hai nước nói chung và hai Thủ đô nói riêng.

Nhấn mạnh Hàn Quốc đứng hàng đầu trong danh sách có đầu tư lớn vào Việt Nam và đứng thứ 3 trong mức đầu tư vào Hà Nội, Phó bí thư Thành ủy thông tin thêm, đến nay, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh trên phạm vi cả nước và Thủ đô Hà Nội.

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng bởi thời gian qua, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, song, với sự nỗ lực của Hà Nội và doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn, đã giúp Hà Nội vượt qua khó khăn, tiếp tục khôi phục và phát triển. Qua đó, không những góp phần phát triển kinh tế-xã hội mà còn ổn định đời sống và thu nhập cho người lao động.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Phong hy vọng trong chuyến thăm lần này, Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ ký biên bản hợp tác và ghi nhớ nhằm chia sẻ kinh nghiệm hàng năm của hai tổ chức; đồng thời, hỗ trợ lẫn nhau và ngày càng mở rộng quan hệ.

Nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul hỗ trợ tăng cường trao đổi với các doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm chia sẻ quan điểm của Nhà nước Việt Nam là mong muốn bảo vệ quyền lợi người lao động cũng như đồng hành với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh thông qua tổ chức công đoàn đại diện cho quyền lợi của người lao động. 

Về phía đoàn đại biểu Seoul, ông Kim Ki Chul nhấn mạnh cùng với mối quan hệ tốt đẹp 30 năm giữa hai nước, Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mối quan hệ 15 năm.

Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul cho biết hiện tại, Liên hiệp đang trong quá trình thiết lập Trung tâm tư vấn pháp lý hỗ trợ, giúp người lao động nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc; đồng thời, xây dựng kế hoạch và trình Chính phủ Hàn Quốc nhằm nâng cao mức lương cơ bản cho người lao động nước ngoài…

Nhất trí với chia sẻ của Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Kim Ki Chul kỳ vọng thông qua biên bản ghi nhớ, sẽ tạo điều kiện để hai bên hỗ trợ lẫn nhau một cách thiết thực hơn nữa. Nhìn lại 2 năm qua, hai Thành phố đều bị ảnh hưởng do dịch bệnh, khiến người lao động gặp nhiều khó khăn, do đó, phía Hàn Quốc đang nỗ lực để cải thiện và khởi động lại nhiều chính sách hỗ trợ cho người lao động.

Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul Kim Ki Chul một lần nữa hy vọng, không chỉ mối quan hệ hai nước mà cụ thể là hai tổ chức sẽ có sự hợp tác sâu sắc hơn nữa thông qua biên bản lần này…

Tại buổi tiếp, hai bên cũng đã dành nhiều thời gian chia sẻ kinh nghiệm phát triển và quản lý đô thị. Trong đó, phía Hàn Quốc đã chia sẻ một số sáng kiến đáng chú ý như: mô hình trung tâm hỗ trợ luật pháp cho lao động nước ngoài; cơ chế hỗ trợ người lao động quá tuổi; kinh nghiệm phát triển nhà ở nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng trẻ…

Tin mới lên