Tài chính

Hải quan TP. HCM 'vượt cạn', thu ngân sách cán mốc 108.000 tỷ đồng

(VNF) - Trước đó, cơ quan này ước tính đến hết ngày 31/12/2018, số thu sẽ đạt khoảng 106.500 tỷ đồng, đạt 98,61% dự toán, hụt thu khoảng 1.500 tỷ đồng.

Hải quan TP. HCM 'vượt cạn', thu ngân sách cán mốc 108.000 tỷ đồng

Thu ngân sách Hải quan TP. HCM đã vượt mốc 108.000 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Thông tin tới báo giới mới đây, đại diện Cục Hải quan TP. HCM cho biết tính đến cuối ngày 30/12, số thu ngân sách của đơn vị này đã vượt đích 'ngoạn mục', đạt 100,3% so với kế hoạch được giao.

Tổng thu ngân sách của Cục Hải quan TP. HCM đạt được là 108.302 tỷ đồng, đạt 100,3% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đại diện cơ quan này cho hay trong ngày 31/12, nguồn thu sẽ tăng không đáng kể nữa do doanh nghiệp nghỉ lễ, lượng hàng hóa xuất nhập cũng giảm.

Trước đó, theo tính toán, Cục Hải quan TP. HCM ước tính đến hết ngày 31/12/2018, số thu sẽ chỉ đạt khoảng 106.500 tỷ đồng, đạt 98,61% dự toán (dự toán thu ngân sách nhà nước cả năm là 108.000 tỷ đồng), hụt thu khoảng 1.500 tỷ đồng.

Được biết đây là năm thứ 2 liên tiếp Cục Hải quan TP. HCM cán đích thu ngân sách trong tuần cuối năm.

Với toàn ngành hải quan, theo Tổng cục Hải quan, năm 2018 năm đầu tiên trong lịch sử, số thu ngân sách nhà nước của ngành hải quan vượt 300.000 tỷ đồng.

Nói về số thu năm 2019, trả lời báo giới mới đây, đại diện Tổng cục Hải quan cho rằng đây có thể là thời gian khó khăn. "Năm 2019 tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các hiệp định thương mại tự do, nhất là khi CPTPP có khả năng áp dụng từ đầu năm 2019," vị đại diện nói.

Cũng với năm 2019, đại diện Tổng cục Hải quan nhắc tới việc "chắc chắn nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn hoạt động rồi”. Điều này theo vị đại diện không có nghĩa xăng, dầu trong nước sẽ đáp ứng toàn bộ nhu cầu tiêu dùng nhưng xăng, dầu nhập khẩu chắc chắn sẽ giảm.

"Chưa kể, vài ngày nay, giá xăng dầu liên tục giảm, nếu giá tiếp tục giảm thì sẽ ảnh hưởng tới cả khoản thu với xăng, dầu nhập khẩu", đại diện Tổng cục Hải quan lên tiếng.

Một trong những giải pháp được đại diện ngành hải quan nói tới là tăng cường công tác kiểm tra trị giá đối với những mặt hàng có thuế suất cao, kim ngạch lớn. Cơ quan chức năng cũng dự kiến rà soát công tác miễn, giảm, hoàn thuế, không thu thuế, từ đó phát hiện sai sót, vi phạm.

Đại diện ngành hải quan cũng cho biết sẽ tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong đó tập trung vào các mặt hàng có trị giá lớn, thuế suất cao, hàng hóa nhập khẩu của các doanh nghiệp từ các thị trường có nghi vấn...

Tin mới lên