Hàn Quốc tìm cách đối phó với "Xác sống điện thoại thông minh"
Lan Phương -
19/03/2019 23:31 (GMT+7)
Tay cầm điện thoại, tai nghe cắm trên tai, mắt dán vào màn hình điện thoại - đó là hình ảnh hết sức quen thuộc trên đường phố trong xã hội "cuồng" điện thoại thông minh ngày nay.
Đây được xác định là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn người đi bộ bị xe đâm khi qua đường tại Hàn Quốc - quốc gia có tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh cao nhất thế giới.
Chính vì lí do này, Ilsan, địa phương nằm cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 30 km về phía Tây Bắc đã trở thành thành phố đầu tiên của quốc gia châu Á này đã lắp đặt hệ thống đèn hiệu đặc biệt hấp dẫn, lôi kéo sự chú ý của "những xác sống điện thoại thông minh" (Snombies - từ viết tắt smartphone zombie) ngay tại các lối đi dành cho người đi bộ sang đường.
Với hệ thống đèn flash và các chùm tia lade, chính quyền thành phố Ilsan hy vọng hệ thống cảnh báo này sẽ khiến người đi bộ ngẩng đầu quan sát tín hiệu đèn giao thông, trong khi người lái xe ô tô giảm tốc độ tại các tuyến đường giao nhau, nhờ đó giảm thiểu số vụ tại nạn giao thông.
Hệ thống cảnh báo đa chiều này được điều khiển bởi hệ thống cảm biến rada và camera nhiệt.
Chi phí lắp đặt hệ thống tại mỗi lối đi bộ qua đường là 15 triệu won (hơn 13.000 USD).
Ngoài hệ thống cảnh báo tác động vào thị giác của người tham gia giao thông, một thông báo cảnh báo cũng sẽ được gửi tới người tham gia giao thông thông qua một ứng dụng điện thoại.
Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng Hàn Quốc, trong năm 2017, hơn 1.600 người đi bộ đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến ô tô, chiếm 40% số ca tử vong do tai nạn giao thông tại nước này.
Trong khi đó, Trung tâm nghiên cứu Pew cho biết Hàn Quốc là nước có tỷ lệ người sử dụng điện thoại thông minh cao nhất thế giới với tỷ lệ sở hữu ở người lớn là 94%, tiếp sau là Mỹ (77%), Nhật Bản (59%).
Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết hệ thống cảnh báo này sẽ được lắp đặt trên khắp cả nước trong thời gian tới.
(VNF) - Có tiềm năng, hợp với xu thế chuyển đổi năng lượng bền vững, ước tính thị trường cần nhu cầu vốn khoảng 400 – 500 tỷ USD cho đến năm 2050... phát triển điện gió ngoài khơi là một cơ hội lớn của Việt Nam. Tuy vậy, điện gió ngoài khơi tại Việt Nam có nguy cơ hụt “mất” hàng chục tỷ USD, bởi chưa có hành lang pháp lý cho loại hình năng lượng sạch này.
(VNF) - Theo Kiểm toán Nhà nước, đến cuối năm 2022, vẫn có một số ngân hàng có tỷ lệ sở hữu cổ phần của của tổ chức, cổ đông và người có liên quan vượt trần quy định.
(VNF) - Cục Hải quan Khánh Hòa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group.
(VNF) - Trong khi mặt bằng lãi suất tiết kiệm vẫn thấp thì một số ngân hàng vẫn áp dụng mức lãi suất cao, có nhà băng đưa ra mức lãi suất cao nhất tới 9,5%/năm. Nhưng để được hưởng lãi suất này, người gửi tiền phải đảm bảo một số điều kiện đặc biệt.
(VNF) - Các chuyên gia đã đề xuất nhiều nhóm ngành triển vọng cho nửa cuối năm 2024, tuy nhiên nhóm ngành được nhắc đến nhiều trong giai đoạn trước đó là chứng khoán lại không được đề cập.
(VNF) - Bí thư Thành ủy TP. Phú Quốc Lê Quốc Anh vừa ký công văn về việc tạm dừng giải quyết cho cán bộ, đảng viên là lãnh đạo các cấp ở Phú Quốc đi nước ngoài để giải quyết một số vấn đề liên quan đến đất đai.
(VNF) - Theo báo cáo kết quả kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước, TP. HCM là một trong những địa phương ngân sách tỉnh hụt thu lớn nhưng điều hành ngân sách chưa phù hợp với quy định.
(VNF) - Sau 10 tháng thi công hầm đường bộ Đèo Bụt trên tuyến cao tốc Bắc _ Nam đoạn qua Hà Tĩnh, nhà thầu đã khoan thông ống hầm bên phải dài 840m theo chiều di chuyển Bắc – Nam.