Tài chính quốc tế

Jeff Bezos kết thúc đợt bán cổ phiếu Amazon khi giá cao, thu về 8,5 tỷ USD

(VNF) - Sau khi hoàn thành kế hoạch bán tới 50 triệu cổ phiếu Amazon sớm hơn dự kiến, tỷ phú Jeff Bezos đã thu về khoản tiền lên tới 8,5 tỷ USD.

Jeff Bezos kết thúc đợt bán cổ phiếu Amazon khi giá cao, thu về 8,5 tỷ USD

Tỷ phú Jeff Bezos đã hoàn thành kế hoạch bán 5 triệu cổ phiếu Amazon.

Theo hồ sơ pháp lý mới nhất, tỷ phú sáng lập Amazon đã bán 14.006.906 cổ phiếu của công ty với giá khoảng 2,37 tỷ USD, nâng tổng số cổ phiếu bán kể từ đầu tháng lên 50 triệu. Việc bán cổ phiếu bắt đầu vào cuối tuần trước và kéo dài tới ngày 20/2.

Việc bán hàng được thực hiện theo một kế hoạch giao dịch được sắp xếp trước mà ông Bezos đã thông qua vào tháng 11 và tiết lộ vào đầu tháng này, trong đó cho biết ông có thể bán tới 50 triệu cổ phiếu Amazon trước ngày 31/1/2025.

Cụ thể, từ lúc thông báo kế hoạch, ông Bezos đã thực hiện 4 lần bán trong vòng 3 tuần, mỗi lần khoảng 12 triệu cổ phiếu Amazon.

Đáng chú ý, ông Bezos đã bán cổ phiếu trong thời điểm cổ phiếu của Amazon đang ở gần mức cao nhất mọi thời đại. Cổ phiếu Amazon tăng khoảng 10% từ đầu năm đến nay, so với mức tăng 23% của chỉ số S&P 500. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/2, cổ phiếu công ty được giao dịch ở mức 167,08 USD.

Giao dịch mới nhất nâng tổng số tiền mặt mà ông rút ra lên tới 8,5 tỷ USD. Hiện ông Bezos vẫn chưa tiết lộ kế hoạch về số tiền thu được.

Xem thêm >> Jeff Bezos bán 2 tỷ USD cổ phiếu Amazon

Ông Bezos đã không bán cổ phiếu của Amazon kể từ tháng 5/2021, năm ông từ chức Giám đốc điều hành của Amazon, trước đợt bán hàng rầm rộ mới nhất. Tuy nhiên, tỷ phú này đã tăng lượng nắm giữ cổ phiếu Amazon vào năm ngoái, trị giá khoảng 240 triệu USD.

Sau thương vụ mua bán cổ phiếu, ông Bezos hiện nắm giữ khoảng 164 tỷ USD cổ phiếu Amazon.

Được biết, việc bán cổ phiếu của ông Jeff Bezos diễn ra sau khi ông tuyên bố rời Seattle và chuyển đến Miami để gần gũi hơn với vị hôn thê Lauren Sanchez và bố mẹ, cũng như sát sao hơn với hoạt động của Blue Origin. Việc này, dù vô tình hay cố ý, cũng đã giúp ông Bezos tiết kiệm được khoảng 600 triệu USD nhờ các chính sách khác biệt về thuế.

Theo chỉ số tỷ phú của Bloomberg, ông Jeff Bezos có tài sản ròng trị giá 191,3 tỷ USD, hiện là người giàu thứ 3 thế giới.

Xem thêm >>Nhờ chuyển tới Miami, tỷ phú Jeff Bezos tiết kiệm hơn 600 triệu USD tiền thuế

Tin mới lên