Tiêu điểm

Khám xét nhà riêng, nơi làm việc của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

(VNF) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét nơi ở và làm việc của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyên Đức Chung.

Khám xét nhà riêng, nơi làm việc của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Khám xét nhà riêng Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyên Đức Chung vừa bị khởi tố

Sau khi Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tối cùng ngày (28/8) cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của ông Chung tại phố Trung Liệt (Q.Đống Đa, Hà Nội).

Trước đó, cơ quan chức năng đã khám xét nơi làm việc của ông Chung tại UBND TP.Hà Nội.

Rất đông người dân và phóng viên có mặt tại hiện trường theo dõi cơ quan chức năng làm việc

Ông Nguyễn Đức Chung (53 tuổi, quê xã Thăng Long, H.Kinh Môn, Hải Dương), Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt tạm giam vào chiều nay (28/8) để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu mật nhà nước theo quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết ông Nguyễn Đức Chung bị bắt tạm giam 4 tháng.

Trước đó, ngày 11/8, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh ghi lại việc cơ quan chức năng khám xét nơi ở và làm việc của ông Nguyễn Đức Chung:

Xem thêm: Khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Chung

Tin mới lên