Tài chính quốc tế

Không ‘đọ’ được với Nga trên Biển Đen, Ukraine ‘cầu cứu’ Mỹ

(VNF) - Thừa nhận không đạt được sự tương đương quân sự với Nga trên Biển Đen và Biển Azov, Ukraine đang cố gắng thuyết phục Mỹ cung cấp thêm tàu thuyền cho nước này để tăng cường sức mạnh của lực lượng hải quân.

Không ‘đọ’ được với Nga trên Biển Đen, Ukraine ‘cầu cứu’ Mỹ

Ukraine đang thuyết phục Mỹ cung cấp tàu lớp Island để tăng cường sức mạnh hải quân.

"Chúng tôi đang cố gắng thuyết phục Mỹ đồng ý cung cấp cho Ukraine tàu lớp Island, tàu này sẽ giúp tăng cường sức mạnh của chúng tôi ở vùng lưu vực Biển Đen", Đại sứ Ukraina tại Mỹ Valery Chaly phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/8.

Trước đó, các chỉ huy của Lực lượng Hải quân Ukraine thừa nhận rằng, so về sức mạnh quân sự trên Biển Đen và Biển Azov, nước này không “đọ” được với Nga.

Theo quan điểm của các sĩ quan Ukraine, nước này "cần một hạm đội nhỏ nhưng hiệu quả" như của  Na Uy, Thụy Điển và Israel. Hiện Kiev đang cùng với các chuyên gia nước ngoài soạn thảo chiến lược phát triển hạm đội hải quân Ukraine cho tới năm 2035.

Nga có lực lượng hải quân hùng hậu trên Biển Đen.

Biển Đen từ lâu đã đóng vai trò quân sự và kinh tế quan trọng đối với các quốc gia xung quanh. Đây là một khu vực giàu tài nguyên và xét trên phương diện lịch sử đã và đang là chiến trường cạnh tranh địa chính trị.

Do vậy, các nước trong khu vực như Romania, Bulgaria, hay Ukraina… bên cạnh việc tăng cường hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm bảo vệ Biển Đen, còn phải “nhờ cậy” đến các đồng minh ở phương Tây, Mỹ giúp đỡ, đặc biệt sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào tháng 3/2014.

Biển Đen có vị trí chiến lược quan trọng.

Việc Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không những liên tục tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn mà còn tăng cường sự hiện diện tại Biển Đen - vốn được coi là “sân sau” của Moscow khiến nguy cơ đụng độ với tàu chiến của Nga gia tăng mạnh mẽ. Biển Đen đang thực sự “nổi sóng” và không loại trừ khả năng đây sẽ là đấu trường mới để Nga và phương Tây so găng.

Mới đây, phát biểu tại thành phố Saint Petersburg, nhân kỷ niệm Ngày Hải quân Nga 29/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết: “Trong năm 2018, hải quân Nga sẽ nhận 26 tàu chiến mới, xuồng máy và các phương tiện khác, trong đó sẽ có 4 tàu mang tên lửa hành trình Kalibr".

Ông Putin khẳng định Nga sẽ tiếp tục các biện pháp tăng cường và phát triển hải quân.

Nga hiện duy trì một lực lượng đặc nhiệm hải quân tương đối hùng hậu tại khu vực phía Đông Địa Trung Hải với các hộ vệ hạm mang tên lửa dẫn đường, tàu ngầm diesel điện, tàu quét mìn cũng như các tàu hỗ trợ và hậu cần.

Theo lời ông Putin, cơ sở hạ tầng của hạm đội hải quân cũng đang được phát triển để đáp ứng những yêu cầu đặt ra hiện nay.

Xem thêm >> Thủ tướng Malaysia một lần nữa khiến Trung Quốc thất vọng

Tin mới lên