Tài chính

Kinh doanh đi xuống, Nam Việt vẫn tăng vốn gấp đôi lên hơn 2.600 tỷ đồng

(VNF) - Công ty cổ phần Nam Việt (HoES: ANV) đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. 

Với tỷ lệ phát hành 1:1, Nam Việt sẽ phát hành hơn 133 triệu cổ phiếu cho cổ đông. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến thời điểm ngày 31/12/2022 (hơn 1.612 tỷ đồng). 

Nam Việt hiện có 2 cổ đông lớn là ông Doãn Tới, Tổng giám đốc kiêm Phó chủ tịch HĐQT và con trai là ông Doãn Chí Thanh, Giám đốc khối kinh doanh kiêm thành viên HĐQT. Ông Tới và ông Thanh đang sở hữu lần lượt 71,8 triệu và 17,16 triệu cổ phiếu ANV, tương đương tỷ lệ sở hữu 56,3% và 12,89%. 

Nam Việt hiện đang lưu hành hơn 133 triệu cổ phiếu, số lượng cổ phiếu quỹ là 411.750 đơn vị. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.275 tỷ đồng lên 2.667 tỷ đồng.

Được biết, kế hoạch này đã được thông qua ở ĐHCĐ thường niên năm 2023. Kế hoạch dự kiến được thực hiện trong năm 2023, tuy nhiên đến nay mới được triển khai. Nhiều khả năng tới năm 2024 Nam Việt mới hoàn tất việc phát hành tăng vốn. 

Tình hình kinh doanh của công ty trong năm vừa qua khá bết bát khi tính tới cuối tháng 9/2023, Nam Việt đã có 1 quý thua lỗ và 1 quý đạt lợi nhuận thấp kỷ lục. 

Cụ thể, quý I/2023, lợi nhuận của Nam Việt đạt 92 tỷ đồng, thấp hơn so với mức trên trăm tỷ ghi nhận trong 4 quý của năm 2022. Sang tới quý II, công ty báo lỗ sau thuế 51 tỷ đồng, Nguyên nhân theo giải trình của Nam Việt do sức mua thuỷ sản của các nước nhập khẩu giảm, giá bán liên tục giảm mạnh, cùng với đó chi phí lãi vay tăng do ảnh hưởng các khoản vay lãi suất cao. 

Quý III/2023, Nam Việt có lãi trở lại, tuy nhiên vô cùng khiêm tốn, đạt vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm 2022 do tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát kéo dài làm giá bán chưa thể phục hồi. 

Lũy kế 9 tháng, Nam Việt ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 3.328 tỷ đồng, giảm 11,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 42 tỷ đồng, giảm 92,5% và chỉ bằng 7% con số lợi nhuận cùng kỳ năm ngoái (lãi hơn 567 tỷ đồng).

Trong năm 2023, Nam Việt đặt mục tiêu doanh thu 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng năm 2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 63,32 tỷ đồng, Nam Việt chỉ mới hoàn thành 21,1% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Dù quý III chỉ đạt mức lợi nhuận khiêm tốn nhưng điểm lạc quan là Nam Việt đã kiểm soát chi phí để tránh thua lỗ. Để hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, công ty phải mang về gần 237 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Trong quá khứ, Nam Việt đã từng có nhiều lần đem về mức lợi nhuận tương tự trong một quý. Như vậy, công ty vẫn còn cơ hội hoàn thành kế hoạch đề ra của năm 2023 nếu đem về khoản lợi nhuận đột biến trong quý IV.

Tin mới lên