Thị trường

Kỷ niệm 30 năm thành lập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

(VNF) - Chương trình kỷ niệm "Diễn đàn Doanh nghiệp: 30 năm tiên phong, sáng tạo và đồng hành với doanh nhân, doanh nghiệp" diễn ra sáng nay (3/11).

Kỷ niệm 30 năm thành lập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Ông Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. tặng bằng khen cho Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Nhà báo Nguyễn Linh Anh, Phó tổng biên tập phụ trách tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, cho biết cách đây 30 năm, ngày 5/11/1993, báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã chính thức được thành lập. Hành trình ra đời và phát triển 30 năm qua của Diễn đàn Doanh nghiệp cũng là giai đoạn hình thành và phát triển của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt trong thời kỳ đổi mới.

Trải qua 30 năm, Diễn đàn Doanh nghiệp đã trưởng thành về mọi mặt. Bên cạnh việc xây dựng và phát triển nội dung, Tạp chí cũng chú trọng phát triển đảng viên. Đến nay, Tạp chí có 3 chi bộ trên cả nước với 57 đảng viên.

Phát biểu tại chương trình kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết quá trình phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân không thể thiếu sự đồng hành của báo chí.

Theo ông Lâm, cách đây 30 năm, những năm đầu của công cuộc Đổi mới, Diễn đàn Doanh nghiệp cũng như nhiều cơ quan thông tấn báo chí khác đã thể hiện rõ sự đổi mới trong tư duy và hành động của Đảng, Nhà nước và tất cả các giai tầng trong xã hội.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp đã có nhiều bài viết chuyên sâu về đời sống kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam, đóng góp không ít ý kiến có giá trị; là cầu nối truyền tải tiếng nói của doanh nghiệp, doanh nhân đến với Đảng và nhà nước, Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế của đất nước.

Cũng theo ông Lâm, báo chí cần được doanh nhân, doanh nghiệp nhìn nhận như người bạn đồng hành đáng tin cậy, chính trực, cùng nhau vun đắp mối quan hệ giữa doanh nhân doanh nghiệp và báo chí luôn được trong sáng, văn minh, chuyên nghiệp và cùng tiến bộ.

Cũng tại chương trình kỷ niệm, ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, cho biết quá trình phát triển của Tạp chí Diễn Đàn Doanh Nghiệp với rất nhiều ấn phẩm, tác phẩm cho thấy sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo và lực lượng gần 150 cán bộ, phóng viên trong bối cảnh khó khăn như hiện nay.

“Chúng tôi tin rằng, với những chỉ đạo rất rõ ràng của lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), quyết tâm của lãnh đạo Tạp chí Diễn Đàn Doanh nghiệp, định hướng về sự tiên phong, đổi mới sáng tạo, nhân văn là hướng đi rất phù hợp”, ông Lê Quốc Minh nói.

Ông Lê Quốc Minh cũng lưu ý, báo chí nói chung và báo chí Việt Nam nói riêng đang đứng trước dấu mốc quan trọng, là một “ngã ba đường” mà chúng ta phải quyết định đi hướng nào để có thể tiếp tục phát triển, từ đó đưa được tiếng nói của Đảng, Nhà nước tới nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục duy trì là diễn đàn của doanh nghiệp, của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước.

Tin mới lên