Thị trường

Lo dùng tiền vào mục đích khác, ĐBQH đề xuất Bộ Tài chính quản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

(VNF) - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà đề nghị giao Bộ Tài chính quản lý Quỹ Bình ổn xăng dầu thay vì để tại doanh nghiệp như hiện nay, nhằm tránh dùng tiền vào mục đích khác.

Lo dùng tiền vào mục đích khác, ĐBQH đề xuất Bộ Tài chính quản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Lo dùng tiền vào mục đích khác, ĐBQH đề xuất Bộ Tài chính quản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Sáng 6/4, các đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận một số vấn lớn về Dự thảo Luật Giá (sửa đổi).

Liên quan đến vấn đề về Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng việc giao quỹ này hiện giao doanh nghiệp quản lý là không hợp lý.

Theo quan điểm của ông Hoà, nên giao Bộ Tài Chính quản lý, bởi Quỹ Bình giá ổn xăng dầu từ tiền đóng góp của người dân, doanh nghiệp lại dùng tiền vào mục đích khác là “không công bằng”.

Với tình hình của Việt Nam hiện nay, ông Hòa đồng ý vẫn cần Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nhưng Chính phủ cần có lộ trình về sự tồn tại quỹ này. “Không nên duy trì mãi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vì không hợp lý, không công bằng”, đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Trong khi đó, đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) cho rằng việc sử dụng, trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vừa qua nhiều bất cập. 

Theo đại biểu, đây là quỹ ngoài ngân sách, được hình thành từ tiền trích trên mỗi lít xăng dầu người dân mua, nhưng doanh nghiệp lập, sử dụng lại theo quyết định của cơ quan quản lý Nhà nước - Bộ Công Thương, nên trong nhiều trường hợp khiến giá tăng nhanh, giảm chậm so với thế giới. 

Chẳng hạn, khi giá xăng dầu xuống thấp, đáng lẽ giá bán là 10 đồng, thì người dân phải mua 13 đồng do 3 đồng được trích vào Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Ngược lại, khi giá xăng dầu tăng cao, thì sử dụng 3 đồng từ quỹ này để giảm giá bán lẻ, song thực tế vẫn là lấy tiền của dân. 

“Điều đó dẫn đến doanh nghiệp đang quản lý quỹ không công khai, minh bạch, rõ ràng. Thậm chí doanh nghiệp cũng kêu khổ, lúc giá lên cao quá mà khoản quỹ trích đã hết rồi thì họ cũng than trời. Nhà nước nên can thiệp bằng chính sách và dự trữ xăng dầu”, đại biểu Tạ Văn Hạ góp ý.

Do Quỹ Bình ổn giá xăng dầu hiện vẫn được để tại các doanh nghiệp, Ủy ban Tài chính ngân sách đề nghị Chính phủ nghiên cứu có phương án quản lý phù hợp hơn, đảm bảo rõ ràng về thực trạng nguồn, việc sử dụng quỹ.

Dự kiến dự thảo Luật Giá (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp vào tháng 5 tới.

Tin mới lên