Long Hậu (LHG): Thoái xong vốn, ông Võ Tấn Thịnh xin từ nhiệm thành viên HĐQT

Bảo Duy - 07/04/2022 19:05 (GMT+7)

(VNF) - Công ty Cổ phần Long Hậu (HoSE: LHG) công bố kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022, đại hội dự kiến tổ chức ngày 28/4 tại Long An. Trước khi tổ chức đại hội cổ đông, công ty lần lượt nhận được đơn từ nhiệm của 3 lãnh đạo cấp cao.

VNF
Thoái xong vốn, ông Võ Tấn Thịnh nộp đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Long Hậu (LHG).

Theo đó, ông Mã Văn Khanh, thành viên HĐQT độc lập, đã nộp đơn xin từ nhiệm với lý do cá nhân. Bà Đỗ Thị Kim Thi, thành viên ban kiểm soát, cũng nộp đơn từ nhiệm với lý do bận nhiều công việc cá nhân. Ông Võ Tấn Thịnh, thành viên HĐQT, nộp đơn từ nhiệm với lý do bận nhiều công việc cá nhân.

Được biết, trước khi nộp đơn từ nhiệm, ông Thịnh đã liên tục bán ra cổ phiếu LHG để giảm sở hữu.

Cụ thể, từ 20/10/2021 đến 9/12/2021, ông Thịnh bán ra 6,3 triệu cổ phiếu LHG để giảm tỷ lệ sở hữu từ 20% về còn 7,5%. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, với mục đích “lấy tiền đầu tư đất”.

Đến ngày 14/1/2022, ông Thịnh tiếp tục bán ra toàn bộ 3.756.000 cổ phiếu LHG để giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,5% về 0%.

Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn ông Thịnh đã bán ra toàn bộ 20% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn của LHG.

Ông Thịnh sinh năm 1962, là người sáng lập và cựu chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Cáp điện Thịnh Phát (Thipha Cable) - nhà sản xuất, kinh doanh dây và cáp điện lớn thứ hai tại Việt Nam. Đến đầu tháng 4/2020, tập đoàn Stark (Thái Lan) đã mua lại 100% cổ phần Thipha Cable với giá 240 triệu USD, tương đương 5.600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước khi bán Thipha Cable khoảng 9 tháng, ông Thịnh đã tiến hành tách Công ty Cổ phần Địa ốc Cáp điện Thịnh Phát thành Thipha Cable để bán riêng mảng cáp điện cho đối tác và Công ty Cổ phần Địa ốc – Cáp điện Thịnh Phát với mảng kinh doanh chính là bất động sản.

Sau thương vụ bán Thipha Cable, ông Thịnh đã mạnh tay chi tiền mua cổ phiếu LHG của Công ty Cổ phần Long Hậu để trở thành một trong những cổ đông lớn tại đây.

Ông Thịnh được bổ nhiệm thành viên HĐQT tại Long Hậu từ tháng 6/2021. Ông Thịnh cũng đang đảm nhiệm cương vị chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dự án Thịnh Phát, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh tổng hợp Thịnh Phát; chủ tịch hội đồng chiến lược Công ty Cổ phần Cáp điện Thịnh Phát tại Việt Nam; chủ tịch hội đồng chiến lược Công ty Cổ phần Kim loại màu và nhựa Đồng Việt tại Việt Nam.

Long Hậu là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp khi là chủ đầu tư các dự án Khu công nghiệp Long Hậu với tổng diện tích gần 500ha.

Về kết quả kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần của LHG đạt 781,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 295 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 49% so với năm trước. Với kết quả này, Long Hậu thực hiện 85% kế hoạch về doanh thu và vượt 83% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối tháng 12, cơ cấu tài sản không biến động nhiều so với đầu năm. Tổng tài sản đi ngang ở mức 2.845 tỷ đồng. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là 985,5 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn (tăng 3%) và 626 tỷ đồng hàng tồn kho (tăng 4% so với đầu năm). Hầu hết giá trị hàng tồn kho là chi phí đầu tư xây dựng khu công nghiệp Long Hậu. Tài sản dài hạn giảm 2% xuống 831,5 tỷ đồng, riêng bất động sản đầu tư 466 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, khoảng 40% tổng nợ phải trả là chi phí phải trả ngắn hạn gồm 491,6 tỷ ước tính phát sinh thêm để hoàn thành cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và 45,2 tỷ tiền thuê đất phải nộp của các khu đất được ghi nhận doanh thu, cùng gần 10 tỷ chi phí khác.

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Quyết thu hồi khu đất 3 mặt tiền hơn 11.000m2 ở TP.HCM

Quyết thu hồi khu đất 3 mặt tiền hơn 11.000m2 ở TP.HCM

(VNF) - Bộ Tài nguyên Môi trường vừa ban hành quyết định số 818/QĐ-BTNMT về việc giải quyết khiếu nại lần 2 của Công ty cổ phần G Sài Gòn tại khu đất số 419 Lê Hồng Phong có diện tích hơn 11.000 m2, toạ lạc trên 3 mặt tiền đường Vĩnh Viễn - Lê Hồng Phong - Trần Nhân Tôn, Quận 10, TP. HCM.

Xe điện 10.000 USD của Trung Quốc sắp ‘oanh tạc’ châu Âu

Xe điện 10.000 USD của Trung Quốc sắp ‘oanh tạc’ châu Âu

(VNF) - Khi một số người lái xe ở Mỹ mong muốn có những lựa chọn xe điện giá cả phải chăng hơn thì Mỹ lại phải đứng nhìn phần còn lại của thế giới được tiếp cận với một số xe điện rẻ nhất trên thị trường.

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.

Với Proptech, giá bất động sản sẽ 'bớt ảo'

Với Proptech, giá bất động sản sẽ 'bớt ảo'

(VNF) - Với gần 70 triệu người dùng internet (khoảng 70% dân số), Việt Nam đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ xu hướng Proptech (công nghệ bất động sản) trong thị trường bất động sản. Nhờ Proptech, giá bất động sản sẽ “bớt ảo”, minh bạch hơn và có cơ sở để các nhà phát triển bất động sản đưa ra các sản phẩm phù hợp nhu cầu người mua hơn.

ĐBQH: Chính phủ phải sớm có giải pháp xử lý chênh lệch giá vàng

ĐBQH: Chính phủ phải sớm có giải pháp xử lý chênh lệch giá vàng

(VNF) - Bàn về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu cho rằng, không thể không nhắc đến những biến động bất thường của thị trường vàng hiện nay. Để hạ nhiệt, kéo giảm chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần sớm có thêm giải pháp điều hành, cân nhắc đến việc xóa bỏ độc quyền vàng miếng.

Công ty Thịnh Phát: Nhà thầu nghìn tỷ, bị bêu tên chậm đóng BHXH

Công ty Thịnh Phát: Nhà thầu nghìn tỷ, bị bêu tên chậm đóng BHXH

(VNF) - Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát vừa bị Bảo hiểm Xã hội TP Hà Nội "bêu" tên vì có số tiền chậm đóng sau 10 tháng hơn 2,4 tỷ đồng. Công ty Thịnh Phát được biết tới là nhà thầu có tiếng ở Hưng Yên với doanh thu lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng.

Thí điểm thuốc lá nung nóng: 'Tôi không đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương'

Thí điểm thuốc lá nung nóng: 'Tôi không đồng ý với đề xuất của Bộ Công Thương'

(VNF) - BS. Nguyễn Trọng An - Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu về Bảo vệ Sức khỏe Môi trường, cho rằng: "Cần thiết phải cấm các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới, bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng".

Vinaconex bán vốn, rút khỏi dự án cảng nghìn tỷ ở Quảng Ninh

Vinaconex bán vốn, rút khỏi dự án cảng nghìn tỷ ở Quảng Ninh

(VNF) - Vinaconex sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ 2 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cảng Vạn Ninh trước ngày 20/6/2024. Lý do thoái vốn hiện không được tiết lộ.

Ưu tiên xây cảng Cần Giờ 5,5 tỷ USD, phát triển từng bước cảng Vân Phong

Ưu tiên xây cảng Cần Giờ 5,5 tỷ USD, phát triển từng bước cảng Vân Phong

(VNF) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 442/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tín hiệu đột biến, Ngân hàng Nhà nước bơm thanh khoản mạnh nhất nhiều năm qua

Tín hiệu đột biến, Ngân hàng Nhà nước bơm thanh khoản mạnh nhất nhiều năm qua

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho các thành viên vay gần 43.064 tỷ đồng qua kênh OMO trong phiên giao dịch 23/5. Mức vay này được xem là lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

Cận cảnh khu căn hộ dát vàng Tân Hoàng Minh, về tay chủ mới rao bán 219 triệu/m2

(VNF) - Ra mắt thị trường năm 2012, dự án 'dát vàng' nằm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) của Tân Hoàng Minh từng được rao bán với mức giá lên tới 145 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 13-27 tỷ đồng một căn. Sau hơn 10 năm, dự án hiện nay đang được rao bán với giá lên tới 219 triệu/m2.